Một thợ lặn thiệt mạng khi đang tìm kiếm nạn nhân phà Sewol

, Theo Trí Thức Trẻ 11:03 06/05/2014

Giới chức Hàn Quốc cho biết 1 thợ lặn đã qua đời khi đang tham gia tìm kiếm các nạn nhân mất tích trong vụ chìm phà Sewol.

Ông Ko Myung-Suk, phát ngôn viên Lực lượng Bảo vệ bờ biển Hàn Quốc cho biết người thợ lặn tên Lee (53 tuổi) đã tử vong tại bệnh viện vào ngày hôm nay (6/5) sau khi bất tỉnh trong quá trình tìm kiếm các nạn nhân mất tích sau vụ chìm phà Sewol. Ông cho biết sau khi lặn xuống độ sâu khoảng 25m vào lúc 6h5 sáng ngày hôm nay, thợ lặn Lee đã mất liên lạc cùng đồng nghiệp. Lúc này, các thành viên khác trong đội thợ lặn đã tiếp cận chiếc phà và kéo người thợ lặn 53 tuổi này lên bờ.

Trực thăng đưa ông Lee vào bệnh viện lúc 7h12' nhưng ông không qua khỏi. Lee là thợ lặn đầu tiên thiệt mạng khi đang làm nhiệm vụ kể từ khi tai nạn tàu Sewol xảy ra ngày 16/4.


Các thợ lặn đối mặt nhiều khó khăn trong quá trình tìm kiếm các nạn nhân mất tích trong vụ chìm phà Sewol.

Park In Ho, Giám đốc bệnh viện nơi ông Lee qua đời, cho biết sau khi tiến hành thử máu của người thợ lặn này, các bác sĩ cho biết kết quả xét nghiệm hoàn toàn bình thường, ngoại trừ hàm lượng kali cao. Kết quả chụp X-quang lồng ngực không cho thấy dấu hiệu bất thường. 

Tính đến thời điểm hiện tại, số người thiệt mạng trong vụ chìm phà được xác nhận tăng lên 263. 39 người khác vẫn đang mất tích. Cuối tuần trước, Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye đã tới hiện trường vụ chìm phà để thăm hỏi và chia buồn với các thân nhân cũng như động viên tinh thần các thợ lặn.  

Khoảng 130 thợ lặn vẫn đang hoạt động quanh khu vực phà Sewol chìm để tìm kiếm các nạn nhân còn mất tích. Hoạt động tìm kiếm trở nên khó khăn khi các thợ lặn phải tiếp cận các khoang tàu kín và bị lấp đầy bởi các mảnh vỡ trên tàu. Suốt 3 tuần qua, các thợ lặn luôn phải đối mặt với điều kiện khắc nghiệt như thời tiết xấu, dòng hải lưu mạnh. 

Cái chết của thợ lặn Lee làm dấy lên lo ngại về sự an toàn của các nhân viên cứu hộ cùng đội thợ lặn trong quá trình tìm kiếm các nạn nhân mất tích còn lại trong vụ chìm phà Sewol.

(Nguồn: Theo CNN)