Lén đẻ con ngoài ban công ký túc xá, nữ sinh 19 tuổi thiệt mạng vì mất máu

Đình Đình, Theo Trí Thức Trẻ 19:56 30/03/2016

Một nữ sinh 19 tuổi ở Sơn Đông, Trung Quốc đã giấu nhẹm việc mang thai rồi tự mình vượt cạn ngoài ban công ký túc xá của trường. Tới khi được mọi người phát hiện ra, cả người mẹ xấu số lẫn đứa con vừa mới lọt lòng đã chết thảm trên vũng máu tự lúc nào.

Sáng 26/3, các sinh viên trường Cao đẳng nghề Kiến thiết Đô thị Sơn Đông, tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc đã phát hiện ra một nữ sinh của trường đang nằm bất động trong vũng máu trên ban công của khu ký túc xá nữ, bên cạnh xác cô gái là một đứa trẻ vừa ra đời cũng đã tắt thở tự bao giờ.

Lén đẻ con ngoài ban công ký túc xá, nữ sinh 19 tuổi thiệt mạng vì mất máu  - Ảnh 1.

 Sự việc đau lòng xảy ra tại trường Cao đẳng nghề Kiến thiết Đô thị Sơn Đông.

Đại diện trường Cao đẳng nghề Kiến thiết Đô thị Sơn Đông cho biết, nữ sinh xấu số mang họ Lý, 19 tuổi, hiện đang theo học khoa Quản lý Kinh tế Kiến thiết và sống trong khu ký túc xá số 4 của trường.

Các bạn ở cùng phòng với Tiểu Lý cho biết, thứ 6 vừa qua, ngày 25/3, cả 3 người đều không ở ký túc xá. Thấy bạn không được khỏe lại ở một mình trong phòng nên cô bạn cùng lớp đã đến chăm sóc nữ sinh xấu số. Nửa đêm hôm đó, Tiểu Lý kêu đau bụng và được bạn dìu vào phòng vệ sinh, nhưng sau đó, cô bạn cùng lớp nhanh chóng bị đuổi ra ngoài. Cho đến 7h40' sáng hôm sau, các bạn học bàng hoàng phát hiện ra Tiểu Lý cùng một đứa trẻ sơ sinh chết ở ban công.

Lén đẻ con ngoài ban công ký túc xá, nữ sinh 19 tuổi thiệt mạng vì mất máu  - Ảnh 2.

 Cô gái xấu số hiện đang ở trong khu ký túc xá số 4 của trường.

Một nhân viên của trường nhớ lại, vào ngày 24/3, thấy cô gái trẻ run rẩy đi rót nước mãi không xong, người này đã phải ra tay giúp đỡ cô. Sáng ngày 25, nhân chứng lại thấy cô gái trên được 2 bạn nam dìu từ sân bóng của trường về ký túc xá với vẻ mặt nhợt nhạt. Người này cũng bày tỏ vô cùng bàng hoàng khi ngày hôm sau đột nhiên thấy xe cứu thương đến trường chở mẹ con cô gái xấu số đi.

Trước khi sự việc đau lòng xảy ra, không một ai nghĩ rằng cô gái ấy đang mang thai ở tháng cuối, bởi vì Tiểu Lý có dáng người hơi đậm, thường ngày lại hay mặc áo rộng thùng thình nên mọi người xung quanh chẳng mảy may nghi ngờ những biểu hiện lạ của cô gái trẻ.

Lén đẻ con ngoài ban công ký túc xá, nữ sinh 19 tuổi thiệt mạng vì mất máu  - Ảnh 3.

Ảnh chụp Tiểu Lý trước khi xảy ra vụ việc không lâu.

Một sinh viên giấu tên tiết lộ, tất cả các nữ sinh sống cùng tầng ký túc xá với nạn nhân đã được nhà trường sắp xếp nơi ở mới vì không ai muốn ở lại nơi đã xảy ra thảm kịch. Vụ việc đang khiến dư luận Trung Quốc dậy sóng. Nhiều người lên tiếng kêu gọi ngành giáo dục nước này phải nỗ lực hơn nữa trong việc xây dựng chương trình giáo dục giới tính toàn diện hơn cho học sinh, sinh viên để họ tự biết cách chăm sóc, bảo vệ bản thân mình.

Hiện nhà trường đang kết hợp cùng các cơ quan chức năng điều tra làm rõ sự việc.