Không sợ trời, không sợ đất nhưng vì sao IS lại rất sợ phụ nữ?

, Theo Trí Thức Trẻ 16:56 10/12/2015

Lấy cái mác chiến đấu vì Hồi giáo và tự phong cho mình là dũng cảm, hóa ra binh sĩ IS cũng biết sợ là gì.

Là những chiến binh dũng cảm và gan dạ, thậm chí có thể "quyết tử cho tổ chức quyết sinh" nhưng binh sĩ IS lại rất sợ phụ nữ mà nói chính xác hơn là phụ nữ Kurdistan. Chính vì lý do này, chúng rất sợ khi phải đối mặt với những nữ binh lính người Kurd.

 Những nữ binh sĩ Kurdistan đã hết mình chiến đấu bảo vệ Syria khỏi sự tấn công của IS

Những nữ binh sĩ Kurdistan luôn là nỗi ám ảnh với chiến binh IS.

Trả lời với tờ CNN, nữ chỉ huy Ben Wedeman, 21 tuổi của quân đội Kurdistan cho biết, các binh sĩ IS luôn tin rằng nếu bị một phụ nữ giết, chúng sẽ không thể lên được thiên đường. Vì vậy cũng là điều dễ hiểu khi chúng luôn cảm thấy dè chừng với phụ nữ.

Ủy ban Bảo vệ Phụ nữ (YPJ) đã sử dụng yếu điểm này như vũ khí để phản công lại IS, đập tan cái gọi là tinh thần dũng cảm của chúng. Được biết, YPJ là một binh đoàn nữ trực thuộc Ủy ban Bảo vệ Kurdistan (YPG) được thành lập ra để chiến đấu với tổ chức IS trên mảnh đất Kurdistan, khu vực tiếp giáp giữa Iraq và Syria.

Tuy nhiên, để đối phó với nỗi sợ các nữ binh sĩ YPJ, IS đã sử dụng hỏa lực để tấn công vào tiền tuyến của Kurdistan. Vào ngày 10/12, chúng đăng tải hình ảnh xe tăng và kho đạn dược công nghệ cao mà chúng vừa cướp được từ quân đội Iraq.

YPJ là binh đoàn nữ được thành lập ra để chiến đấu chống lại IS.

(Nguồn: Daily Mail)