IS đe dọa giết con tin Nhật Bản nếu không có 200 triệu USD trong vòng 3 ngày

Hoàng Ân, Theo Trí Thức Trẻ 17:38 20/01/2015

Tổ chức khủng bố Islamic State (IS) đã tuyên bố sẽ giết hại 2 con tin người Nhật Bản nếu không nhìn thấy 200 triệu USD trong vòng 72 giờ tới.

Hôm nay (20/01) Tổ chức IS đã đăng tải đoạn video bắt giữ con tin Nhật Bản lên một số trang web Hồi giáo nhằm tống tiền và yêu cầu đòi 200 triệu USD (hơn 4.000 tỷ đồng) tiền chuộc, đúng bằng với số tiền mà Nhật Bản cam kết sẽ hỗ trợ Mỹ trong chiến dịch chống lại tổ chức khủng bố này.

Trong video cho thấy 2 người đàn ông châu Á mặc áo da cam đang quỳ gối và một người đàn ông đeo mặt nạ đen tay cầm dao. Theo như nội dung trong video, các con tin của vụ tống tiền này là 2 công dân Nhật Bản Kenji Goto Jogo và Haruna Yukawa.

IS đe dọa giết con tin Nhật Bản nếu không có 200 triệu USD trong vòng 3 ngày 1
Hình ảnh trong đoạn video tống tiền chính phủ Nhật Bản


Goto Jogo là phóng viên tự do, anh đã đến Syria để thực hiện phóng sự, những bản tin của anh được đăng trên twitter và website riêng.

IS đe dọa giết con tin Nhật Bản nếu không có 200 triệu USD trong vòng 3 ngày 2
Trang Twitter của phóng viên Goto Jogo


Người còn lại là Haruna Yakawa, 42 tuổi, làm nghề đấu thầu quân sự. Theo đài AP, Yakawa đã bị bắt cóc ở Syria từ tháng 8 năm ngoái.

IS đe dọa giết con tin Nhật Bản nếu không có 200 triệu USD trong vòng 3 ngày 3
Hình ảnh ông Yakawa trước khi bị bắt cóc năm ngoái


Kẻ khủng bố đeo mặt nạ được cho là công dân Anh, người này đã xuất hiện trong những video xử tử con tin trước đây của IS. Chúng thường bắt cóc con tin là người nước ngoài tại Iraq và Syria.

IS đe dọa giết con tin Nhật Bản nếu không có 200 triệu USD trong vòng 3 ngày 4
Kẻ được cho là đã đeo mặt nạ xuất hiện trong đoạn video ngày hôm nay

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã gọi vụ tống tiền này là "Một mối đe dọa không thể tha thứ" trong cuộc họp với chính phủ Israel. Ông tuyên bố rằng Nhật bản sẽ không thay đổi quan điểm về các nhóm khủng bố Trung Đông. Trong ngày hôm nay, ông Abe đã trực tiếp thương lượng với IS về vấn đề này, trong lúc đó, Nhật bản đang chuẩn bị tiền mặt để có thể chuộc 2 con tin.

IS đe dọa giết con tin Nhật Bản nếu không có 200 triệu USD trong vòng 3 ngày 5
Thủ tướng Nhật Shinzo Abe (phải) trong cuộc họp với thủ tướng Israel Benjamin Netayahu (trái) ngày 12 tháng 5 năm 2014


Mới đây, tổ chức IS đã thả 2 con tin người Ý là cô Vanessa Marzullo và Greta Ramelli, thông tin về vụ việc này tuy được chính phủ Ý giữ kín nhưng theo một số kênh truyền thông Ả rập, Ý đã phải chi trả gần 12 triệu Euro (hơn 297 tỷ đồng) để chuộc lại 2 công dân của nước này.

Vấn đề trả tiền chuộc con tin đã trở nên rất nhạy cảm trong thời gian gần đây vì Mỹ đã gây sức ép với các nước Châu Âu không được nhún nhường trước khủng bố. Từ năm 2008 đến nay, các nhóm khủng bố có liên kết với Al Qaeda đã kiếm được ít nhất 125 triệu USD (hơn 2.000 tỷ đồng) từ các chính phủ Châu Âu, tất cả đều là tiền chuộc con tin của các nước này.