Giáo viên kỷ luật học sinh bằng cách bắt ăn 50kg hạt hướng dương

, Theo Trí Thức Trẻ 00:00 30/11/2014

Một giáo viên ở Hồ Nam (Trung Quốc) đã kỷ luật các học sinh ăn quà vặt trong giờ học bằng cách bắt học sinh ăn hết 50kg hạt hướng dương.

Đây là một câu chuyện lạ cũng khá hài hước hiếm thấy ở trường học. Khi thầy giáo vào lớp, ông phát hiện các học sinh không chú ý lắng nghe bài giảng của mình mà ăn quà vặt.

Giáo viên kỷ luật học sinh bằng cách bắt ăn 50kg hạt hướng dương 1
Thầy giáo ở Hồ Nam, Trung Quốc đã mua 50kg hướng dương bắt học sinh ăn hết cho hình thức kỷ luật.

Người thầy giáo này đã vô cùng tức giận. Tuy nhiên, ông không bắt các học sinh viết kiểm điểm, hay sử dụng một hình thức phạt nào thông dụng. Ông đã mua 50kg hạt hướng dương và bắt các học sinh ra ngoài hành lang ăn hết số hạt đó.

Những bức ảnh về hình thức kỷ luật đặc biệt này được đăng tải trên trang Weibo. Khá nhiều người bình luận, trong đó đa số mọi người đều bày tỏ quan điểm ủng hộ và khen ngợi hình thức kỷ luật của thầy giáo này.

Giáo viên kỷ luật học sinh bằng cách bắt ăn 50kg hạt hướng dương 2
Tất cả học sinh xếp hàng dài ở hành lang để cắn hết chỗ hướng dương thầy giáo đã mua.

“Người thầy giáo này quả thật là một giáo viên tốt. Ông đã không sử dụng cách quát mắng hay đánh đập đối với học sinh của mình. Tôi nghĩ rằng những đứa trẻ này sẽ tự cảm thấy xấu hổ và không ăn quà vặt trong lớp nữa”, một người bình luận.

“Học sinh không hiểu được tôn trọng là gì. Tại sao có thể ăn quà vặt trong khi giáo viên đang giảng bài. Thật xấu hổ và đáng bị trừng phạt”, người khác nói.

Nhiều người cho rằng đây là cách giáo viên răn đe học sinh, để bản thân mỗi người tự cảm thấy xấu hổ. Họ không nên ăn vặt trong lớp học và cần biết tôn trọng người khác, nhất là thầy cô giáo.

(Nguồn: Shanghaiist)
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày