Cô bé 13 tuổi trong vụ "cưỡng hiếp quốc tế" thực ra đã ngủ tại nhà bạn

Lương Hồng Phúc, Theo Trí Thức Trẻ 17:06 30/01/2016

Cô bé Lisa F., người được cho là bị 3 người nhập cư hiếp dâm hóa ra đã ngủ lại nhà bạn hôm xảy ra sự việc.

Cô bé 13 tuổi người Đức gốc Nga mất tích ngày 11/01 gây ra cuộc tranh cãi giữa hai quốc gia mới đây đã bị vạch trần lý do thực sự khiến cô bé mất tích trong 30 tiếng đồng hồ. Theo kết quả điều tra được Đức công bố, cô bé Lisa F. hoá ra đã ngủ tại nhà người quen trong thời gian "bị bắt cóc".

Trước đó Lisa F. từng nói rằng cô bé bị 3 người đàn ông nhập cư bắt cóc vào một nhà hoang tại Berlin rồi thay phiên nhau đánh đập, hiếp dâm. Tuy nhiên các nhà điều tra không tìm ra bất cứ dấu vết bị xâm hại tình dục ép buộc nào trên người Lisa. Khi thông tin này được công bố, phía cộng đồng người Nga tại Đức đã rất phẫn nộ, cho rằng Đức cố lấp liếm sự việc. 

Cô bé 13 tuổi trong vụ cưỡng hiếp quốc tế thực ra đã ngủ tại nhà bạn - Ảnh 1.

 Sự việc cô bé 13 tuổi Lisa F. bị "hiếp dâm" đã gây tranh cãi chính trường quốc tế.

Tuy nhiên khi khôi phục được dữ liệu từ chiếc điện thoại hỏng của Lisa, câu chuyện lại hoàn toàn khác. Lisa đã ngủ tại nhà của một nam giới 19 tuổi, được cô bé khai là người quen của mình. Cô bé 13 tuổi đã trốn tại nhà của người đàn ông vì gặp phải nhiều rắc rối tại trường học. 

Lời nói dối của Lisa đã gây ra tranh cãi tầm cỡ quốc tế, khi các Ngoại trưởng Đức và Nga đã lên tiếng chỉ trích, đổ lỗi cho nhau, cũng như khiến hàng nghìn người Nga tại Đức tổ chức biểu tình khắp thủ đô Berlin. Ngoại trưởng Sergei Lavrov thì chỉ trích Đức cố giấu diếm chuyện đồi bại vừa xảy ra, trong khi ngoại trưởng Đức Frank Walter Steinmeier lại cho rằng Nga đang cố làm lớn chuyện.

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov mới đây đã nói rằng ông biết chuyện này, không phải từ phía chíh phủ Đức mà từ cộng đồng người nói tiếng Nga và luật sư của gia đình nạn nhân.