Tranh cãi kịch liệt vụ bé gái 13 tuổi người Nga bị hiếp dâm tập thể ở Đức

Lương Hồng Phúc, Theo Trí Thức Trẻ 16:04 28/01/2016

Sau vụ việc cô bé người Nga nhập cư vào Đức 13 tuổi Lisa F. được cho là bị hiếp dâm bởi người Ả Rập xin tị nạn ngày 11/01 vừa rồi, Nga cho rằng Đức đã cố tình lấp liếm vụ việc.

Chưa bao giờ vấn nạn hiếp dâm lại nóng đến vậy như ở các nước Châu Âu hiện tại. Dòng người nhập cư đổ vào quá lớn đã gây ra nhiều vấn đề, mà trong đó việc xâm hại tình dục phụ nữ là một trong những vấn đề nhức nhối nhất.

Xoay quanh câu chuyện một cô bé 13 tuổi bị hiếp dâm tại Đức bởi 3 người đàn ông Ả Rập, quan hệ giữa hai nước Nga-Đức đã trở nên khá nặng nề sau khi Nga công khai chỉ trích Đức đã giấu giếm, che đậy sự việc không đàng hoàng.

Tranh cãi kịch liệt vụ bé gái 13 tuổi người Nga bị hiếp dâm tập thể ở Đức - Ảnh 1.

 Người biểu tình Nga: "Chúng tôi có quyền nghi ngờ chức năng của cảnh sát".

Chuyện xảy ra vào ngày 11/01 vừa rồi, cô bé Lisa F., một người Nga nhập cư vào Đức bị mất tích khi trên đường tới trường. Người ta phát hiện ra cô bé vào sáng hôm sau với những vết tích của sự xâm hại tình dục. Theo gia đình Lisa, cô bé bị 3 người đàn ông Ả Rập, được cho là người đang xin tị nạn bắt cóc vào một căn hộ rồi liên tục đánh đập hiếp dâm cô bé. 

Tuy nhiên theo kết quả điều tra được cảnh sát Đức công bố, Lisa không hề bị bắt cóc. Cô bé đã tự nguyện đi theo và quan hệ tình dục với  3 người đàn ông nọ. Không dấu tích ép buộc quan hệ nào được tìm thấy trên cơ thể của Lisa. Nhưng vì chỉ mới 13 tuổi, những kẻ đã quan hệ với Lisa sẽ bị điều tra về tội lạm dụng trẻ em do luật pháp Đức quy định người dưới 14 tuổi vẫn là trẻ em.

Cũng bởi kết quả điều tra này, đại diện chính phủ Nga và cả những người nói tiếng Nga tại Đức đã phản ứng vô cùng dữ dội. Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Nga Sergei Lavrov cho rằng không có chuyện một cô bé lại tự biến mất trong vòng 30 tiếng đồng hồ một cách tự nguyện và Đức đang cố lấp liếm mọi chuyện đi. 

Tranh cãi kịch liệt vụ bé gái 13 tuổi người Nga bị hiếp dâm tập thể ở Đức - Ảnh 2.

 Ngoại trưởng Sergei Lavrov.

"Rõ ràng là không tự nguyện bỏ đi trong 30 tiếng như thế. Tôi mong là vấn đề như thế này sẽ không bị lấp liếm đi và sẽ chẳng còn những trường hợp tương tự xảy ra thêm một lần nào nữa", Ngoại trưởng Sergei Lavrov phát biểu trong buổi họp báo tại Moscow ngày 26/01.

Cùng với đó, hàng nghìn người nói tiếng Nga ở Đức đã tập trung trên các con đường thành phố Berlin cùng biểu ngữ, thông điệp phản đối chính phủ Đức như "Những đứa trẻ đang gặp nguy hiểm", "Bỏ tay ra khỏi con tôi". Khoảng 700 người đã gây náo loạn trước văn phòng thủ tướng Angela Merkel và một số khác tổ chức biểu tình ở khu cư trú của người xin tị nạn tại Berlin.

Tranh cãi kịch liệt vụ bé gái 13 tuổi người Nga bị hiếp dâm tập thể ở Đức - Ảnh 3.

 Người nói tiếng Nga tại Đức tổ chức biểu tình phản đối kết quả điều tra của Đức.

Đối đáp lại lời cáo buộc trên, Ngoại trưởng Đức Frank Walter Steinmeier lại cho rằng người Nga đang cố trầm trọng hoá sự việc, cũng như kích động phe bài tị nạn sau hàng loạt vụ biểu tình bạo động kêu gọi trục xuất người tị nạn kể từ vụ việc "Đêm giao thừa nhục nhã".