Clip tắm cho bé sơ sinh ở Ấn Độ hút hơn 33 triệu lượt xem, gây tranh cãi khắp thế giới

, Theo Trí Thức Trẻ 21:05 15/03/2015

Một đoạn clip quay lại cảnh rất nhiều phụ nữ đồng loạt ngồi tắm cho trẻ sơ sinh ở Ấn Độ vừa được chia sẻ trên Facebook ngày 10/3 đã nhanh chóng thu hút hơn 33 triệu lượt xem và dấy lên nhiều ý kiến tranh cãi.

Trong đoạn video dài khoảng 50 giây, người xem có thể thấy một nhóm phụ nữ người Ấn Độ đang cùng ngồi tại khu bể nước công cộng để tắm rửa cho những đứa trẻ sơ sinh. Những đứa trẻ dù mới chỉ được khoảng vài tuần tuổi nhưng đã bị lột trần, nằm sấp trên chân mẹ, liên tục được kỳ cọ và lật ngửa lên xuống. Mọi động tác của những người phụ nữ này đều rất mạnh mẽ, dứt khoát. Trong suốt đoạn clip có thể nghe thấy tiếng khóc liên hồi của những đứa trẻ.

Đoạn clip ghi lại cảnh những người phụ nữ cùng tắm tập thể cho con sơ sinh.

5 ngày sau khi đăng tải, đoạn clip đã thu hút được hơn 33 triệu lượt xem, hơn 100.000 lượt "like", gần 700.000 lượt chia sẻ và hàng trăm nghìn bình luận thể hiện quan điểm trái chiều về cách tắm cho trẻ sơ sinh ở Ấn Độ này.

Đoạn clip đã thu hút sự quan tâm của đông đảo người dùng mạng.

Bên dưới đoạn clip, không khó để đọc được những dòng bình luận thể hiện sự kinh ngạc, có phần bức xúc của một bộ phận người dùng mạng nước ngoài trước cách tắm được cho là "tàn nhẫn", "thô sơ" của nhiều phụ nữ Ấn Độ. 

Một cư dân mạng có tên là Paula Atci chia sẻ "Thực sự có chút sốc khi được xem đoạn clip này. Cá nhân tôi không bao giờ tắm cho con như này bởi tôi thấy cách tắm này không tốt cho 1 đứa trẻ sơ sinh, sức đề kháng còn yếu".

"Cách tắm đó không hề khiến cho những đứa trẻ cảm thấy được thư giãn. Có thể thấy các bé đều khóc lóc suốt quá trình tắm rửa. Hành động đó được xem là tàn nhẫn, những người mẹ đó không được phép làm như vậy. Nếu muốn con được khỏe mạnh và thư giãn, hãy tắm cho con một cách thật nhẹ nhàng", người dùng mạng có tên Mym Lo de Farias chia sẻ. 

Cũng có chung quan điểm với 2 người dùng mạng trên, cô Ana Perez nhận xét "Tôi cảm thấy thật đáng thương cho những đứa trẻ bởi chúng phải tắm ngoài trời lạnh. Có thể tắm cho các bé tại nơi kín gió hơn, không phải tiếp xúc nhiều với gió và bụi bẩn như vậy".

Ảnh cắt từ clip.

Tuy có khá nhiều quan điểm thể hiện sự không đồng tình với cách tắm cho trẻ của những người phụ nữ trong clip, tuy nhiên, rất nhiều người vẫn lên tiếng cho rằng tại những quốc gia khác nhau, quan điểm cũng như cách chăm sóc cho trẻ khác nhau, vì vậy, không nên đánh giá, chỉ trích những người phụ nữ Ấn Độ khi chưa thực sự hiểu về văn hóa, truyền thống của họ.

Một người dùng mạng có tên Isabel Torresan chia sẻ "Đây hoàn toàn là cách tắm an toàn, giúp bảo vệ đầu và cổ của những đứa trẻ sơ sinh. Hãy nhớ rằng trước khi có những bồn tắm như hiện đại, những thế hệ đi trước chúng ta cũng thường xuyên tắm cho con cháu bằng cách này".

“Nhiều người không hiểu. Họ cho rằng đây là việc tra tấn em bé nhưng thực ra không phải. Đây chỉ là một liệu pháp mát xa cho trẻ sơ sinh ở Ấn Độ. Hãy tôn trọng các bà mẹ Ấn Độ bởi họ cũng là những người quan tâm đến con cái mình”, một người có nickname Sofia Yusof cũng lên tiếng.

Một người có tên Ruchi Verma cũng cho rằng cách tắm này của các bà mẹ Ấn Độ không hề gây hại cho trẻ nhỏ. Cô cho biết "Đây là 1 cách tắm và mát xa truyền thống giúp máu lưu thông tốt hơn. Tôi cũng đã từng mát xa cho mẹ mình như vậy. Cách tắm này không hề có hại, ngược lại là còn tốt nữa. Nhiều đứa trẻ cùng khóc, nhưng không phải chúng bị đau, mà điều đó cho thấy chúng đang đòi ăn hay thấy 1 đứa khóc thì những đứa khác cũng khóc theo mà thôi".