Chùm ảnh cực đẹp về bộ lạc tuyệt vời dành cho phụ nữ tại Ấn Độ

, Theo Trí Thức Trẻ 00:00 27/06/2015

Tại Mawlynnong, 1 ngôi làng ở khu vực Meghalaya của Ấn Độ, mỗi khi bé gái chào đời, người dân lại tổ chức ăn mừng rộn rã.


Mawlynnong là 1 ngôi làng ở khu vực Meghalaya của Ấn Độ.


 Đây là nơi bộ lạc Khasi sinh sống. Khasi được biết đến như là 1 trong những bộ lạc theo chế độ mẫu hệ hiếm hoi trên thế giới.


 Trong bộ lạc Khasi, các con sẽ theo họ của mẹ, của cải trong gia đình cũng được truyền lại cho con gái út và chỉ có phụ nữ mới được phép sở hữu đất đai.


Trái ngược với nhiều nơi trên thế giới khi vẫn còn tư tưởng "trọng nam khinh nữ", trong bộ lạc Khasi, những người phụ nữ sinh được con gái thường được tôn vinh. Và mỗi khi có bé gái chào đời, người dân thường tổ chức ăn mừng rộn rã.


Audrey Cheng, 1 du khách mới ghé thăm ngôi làng, cho biết "Cộng đồng  Khasi tôn trọng cả 2 giới và nam nữ ở đây có quyền bình đẳng".


"Mặc dù vậy, phụ nữ trong bộ lạc Khasi vẫn đóng vai trò quan trọng hơn trong xã hội. Và từ những cuộc hội thoại với tôi, tôi thấy họ không phải đối mặt với nỗi lo bị tấn công tình dục, vấn nạn nhức nhối khắp Ấn Độ trong thời gian qua", Audrey Cheng nói.


Mặc dù ngôi làng vẫn theo chế độ mẫu hệ nhưng nam giới và nữ giới ở đây vẫn được phân công công việc rõ ràng: Đàn ông làm đồng, còn phụ nữ ở nhà chăm con và làm việc nhà.

 Ngôi làng rất tự hào về truyền thống học tập khi 100% người dân đều biết chữ.


Làng Mawlynnong có ngành công nghiệp du lịch sinh thái. 


Các du khách có thể ở trong những căn nhà đặc biệt được xây dựng trên cây hoặc khám phá văn hóa, phong tục tập quán địa phương khi ở cùng các gia đình bản địa.



 Những người dân trong làng tuân thủ nghiêm ngặt quy định đảm bảo vệ sinh công cộng, chính vì thế, nhiều người đã bình chọn Mawlynnong là ngôi làng sạch nhất Ấn Độ.






Bộ ảnh tuyệt đẹp về những cô bé được sống trong xã hội bình quyền.






Những cậu bé tinh nghịch bên dòng suối mát trong.

(Nguồn: Buzzfeed)