Cậu bé 12 tuổi chọn cái chết thay vì giết người vô tội

Lương Hồng Phúc, Theo Trí Thức Trẻ 14:39 16/10/2015

Cậu bé Angel Ariel Escalante Perez, 12 tuổi đã bị 6 tên xã hội đen ném từ trên cầu xuống vì không giết một tài xế xe buýt. Câu chuyện của Ariel đã làm dậy sóng dư luận khắp thế giới vì lòng dũng cảm cũng như tình trạng bạo lực ở các nước khu vực Trung Mỹ.

Cậu bé 12 tuổi Angel Ariel Escalante Perez, người Guatemala đã được cha mình tìm thấy sau 3 ngày bị ném xuống từ cây cầu Incensio ở thủ đô Guatemala. Angel bị một băng đảng địa phương ép phải bắn súng vào một tài xế, nếu không chúng sẽ giết cậu. Nhưng vì bố em cũng là một tài xế xe buýt, Angel đã từ chối không làm theo, cuối cùng cậu bé bị bọn côn đồ giết chết.

2D7070EF00000578-3274165-image-m-12_1444917040370-cbe8a
Cậu bé Angel Ariel Escalante Perez, 12 tuổi, bị giết hại vì từ chối nổ súng vào một tài xế xe buýt.

Bọn côn đồ đã bắt cậu bé 12 tuổi lựa chọn phương thức để chết: bị chém bằng dao rựa hoặc bị ném xuống cầu, cuối cùng Angel bị chúng quẳng từ độ cao 140m. Tuy nhiên cú ném không giết chết cậu bé, Angel đã được lớp lá mục rất dày phía dưới đỡ thân mình, khiến cậu bé chỉ bị thương tích nghiêm trọng, không chết ngay lập tức. 3 ngày sau, người cha Luis Escalante cùng đội cứu hộ tìm thấy người hùng dũng cảm đang nằm bất động dưới cầu, dần trút những hơi thở cuối cùng. Ngay lập tức Angel đã được đưa đến bệnh viện và cứu chữa trong 15 ngày, nhưng vì vết thương quá nặng, cậu bé không thể qua khỏi.

2D7070CB00000578-3274165-image-m-11_1444917025010-cbe8a
Người cha đau đớn khi tìm thấy Angel nằm bất động sau 3 ngày bị ném từ độ cao 140m.

Sự việc đau lòng xảy ra trong tháng 7 vừa rồi. Theo ông Javier Soto, phát ngôn viên của lực lượng cứu hộ Guatemala, người cha đã đến trình báo với cảnh sát và các cơ quan cứu hộ về trường hợp của con mình, rằng Angel đã mất tích được 72 tiếng đồng hồ sau khi bị 6 kẻ xã hội đen bắt cóc và ném xuống cầu do không tuân theo lệnh giết người của chúng. 

Cũng trong thời gian vừa qua, một cậu bé 14 tuổi đã được thuê để giết một người đàn ông tại Mexico. Được biết xã hội đen đã hứa trả cho cậu bé khoản tiền hậu hĩnh là 1.200 Bảng (hơn 40 triệu VND).

( Nguồn: DailyMail)