Cập nhật: Khủng bố khống chế 170 con tin trong khách sạn tại Mali, 27 người thiệt mạng

Lương Hồng Phúc/Dreamsounds, Theo Trí Thức Trẻ 16:48 20/11/2015

Một chi nhánh của phiến quân Al-Quaeda đã tấn công vào khách sạn Radisson Blu, thủ đô Bamako, Mali và bắt giữ 170 người làm con tin. Đã có ít nhất 27 người thiệt mạng trong vụ bắt cóc này.

(Chúng tôi đang tiếp tục cập nhật tin tức...)

Cập nhật 23:50: Cho tới lúc này, lực lượng cảnh sát Mali và các tay súng phiến quân vẫn đang giao tranh dữ dội. Các tay súng Mali vẫn đang cố thủ tại các tầng trên của khách sạn Radisson Blu, Bamako.

ma5-0d9d1

ma6-0d9d1

Cập nhật 23:32: Các con tin bị thương trong tình trang khẩn cấp đang được đưa tới bệnh viện. Thông tin ban đầu cho biết chỉ có 3 tay súng, thế nhưng theo các nhân chứng cho biết, có khoảng 10 tên khủng bố có mặt trong khách sạn.

ma3-c824f

ma4-c824f


Cập nhật 23:27: Reuters dẫn lời một quan chức Liên Hợp Quốc cho biết, đã có 27 thi thể được tìm thấy bởi các binh sĩ gìn giữ hoà bình Liên Hợp Quốc. Người ta đã tìm thấy 12 thi thể trong tầng hầm khách sạn và 15 thi thể nữa ở tầng trên. Đồng thời, các binh sĩ này vẫn đang giúp lực lượng an ninh Mali lục soát khách sạn.

Cập nhật 23:10: Theo BFMTV, không còn con tin nào đã bị giữ trong khách sạn Bamako. Hai tay súng khủng bố thiệt mạng trong cuộc giao tranh với cảnh sát.

Cập nhật 23:00: AFP dẫn một nguồn tin an ninh nước ngoài cho biết 18 thi thể được thu thập từ vụ bắt cóc con tin ở khách sạn. Trong số đó có một công dân Bỉ. Hãng cũng dẫn lời bộ trưởng An ninh nước này nói những tay súng "không còn giữ bất cứ con tin nào nữa". Tuy nhiên, thông tin vẫn cần chờ đợi xác thực.

Cập nhật 22:00: Chi nhánh Bắc Phi của lực lượng khủng bố al-Qaeda, Al-Mourabitoun, đã nhận trách nhiệm về vụ bắt cóc này. Chúng đã đăng thông điệp lên mạng xã hội Twitter rằng chúng đứng đằng sau vụ tấn công khách sạn Radisson Blu.

Cập nhật 21:00: Cho tới lúc này, đã có 3 con tin thiệt mạng trong vụ khủng bố, trong đó có 1 con tin Pháp, 2 con tin Mali. Đã có 80 con tin được giải cứu bởi lực lượng an ninh.

ma1-a4326

ma2-a4326

Những tay súng khủng bố đang khống chế 170 con tin tại khách sạn Radisson Blu tại thủ đô Bamako, Cộng hòa Mali. Theo nguồn tin từ các nhân viên chuỗi khách sạn, hiện đang có 140 khách và 30 nhân viên đang ở trong khách sạn.

Kẻ tấn công là 2 tên đàn ông có trang bị vũ khí đã tiến vào khách sạn và khống chế những người đang có mặt. Hiện quân của Liên Hợp Quốc và cảnh sát Mali đã có mặt bao vây khách sạn Radisson Blu. Vẫn chưa có nhóm nào lên tiếng chịu trách nhiệm về vụ tấn công lần này.

Theo một số nguồn tin, cuộc đọ súng giữa lực lượng an ninh và các tay súng trên tầng 7 của khách sạn đang diễn ra rất khốc liệt. Có khoảng 5 phóng viên hiện trường đã thiệt mạng.

12226981_10200954757508159_3178943763519291147_n-90275
170 con tin hiện đang bị khống chế trong khách sạn Radisson Blu tại thành phố Bamako.

Nhiều nhân chứng cho biết họ thấy các tay súng lặng lẽ tiến vào khách sạn bằng xe ô-tô mang biển ngoại giao. Trước đó miền Bắc Mali cũng đã bị khống chế bởi các phần tử thánh chiến, có nhiều liên quan đến tổ chức al-Qaeda trong suốt năm 2012. Mặc dù chúng đã bị quân đội Pháp dọn dẹp nhưng bạo lực vẫn tiếp diễn liên tục.

Được biết, hiện tại quân đội Pháp đang đóng quân ở thủ đô Bamako. Phía Đại sứ quán Mỹ đã đăng lên Twitter thông báo khuyến cáo người dân Mỹ tại Mali ở nguyên trong nhà. 

Trong tháng 3 đầu năm, một nhóm Hồi Giáo cực đoan đã lên tiếng nhận trách nhiệm cho vụ tấn công giết chết 5 người tại một quán ăn nổi tiếng có nhiều người ngoại quốc tại thành phố Bamako.

Cộng hòa Mali là quốc gia nằm trong lục địa ở phía Tây châu Phi với diện tích 1,24 triệu km2 và dân số là 14,5 triệu dân. Đây được xem là một trong những quốc gia nghèo nhất thế giới vì cơ cấu kinh tế của Mali vẫn chỉ tập trung vào nông nghiệp và đánh bắt cá.

Về địa lý, phần lớn diện tích của Mali nằm trong khu vực sa mạc Sahara trong khi dân cư lại tập trung sinh sống ở lưu vực hai con sông Niger và Sénégal.