Cảnh sát Pháp đấu súng dữ dội với chủ mưu vụ khủng bố Paris, 2 nghi phạm đã chết

Lương Hồng Phúc/Dreamsounds, Theo Trí Thức Trẻ 12:35 18/11/2015

Các tuyến đường dẫn đến Saint-Denis, khu ngoại ô phía Bắc thành phố Paris đã bị phong tỏa bởi lực lượng cảnh sát để truy bắt các nghi phạm còn lại dính líu đến vụ khủng bố.

Cập nhật 21:45: Đài France 2 của Pháp thông báo rằng các chứng cứ tại căn nhà ở Saint Denis cho thấy nhóm khủng bố đang lên kế hoạch để tiếp tục tấn công vào khu đô thị La Défense và sân bay Charles de Gaulle.

Cập nhật 21:22: Bộ trưởng Nội vụ Pháp Bernard Cazeneuve thông báo đã có 25 người bị bắt, 34 vũ khí bị thu giữ và 16 điểm cất giấu ma túy bị phát hiện trong các cuộc đột kích vào đêm qua.

Tổng cộng có 414 cuộc đột kích trong ba đêm qua, 60 người bị bắt, 75 vũ khí bị phát hiện từ tối thứ 6 cho tới nay. Cảnh sát cũng thực hiện lệnh bắt ở 118 nhà riêng dựa theo đạo luật mới được ban bố dựa trên tình trạng khẩn cấp của nước Pháp.

Cập nhật 21:00: Nghi phạm Salah Abdelslam, người được cho là nhân vật thứ 2 liên quan đến vụ khủng bố Paris, hiện có thể đang trên đường bỏ trốn.

Cập nhật 20:48: Tổng thống Pháp Francois Hollande tuyên bố bất kỳ địa điểm nào "ca ngợi" khủng bố sẽ bị đóng cửa. 

Ngoài ra, Chính phủ Pháp cũng đang tính đến việc ban hành một dự luật tăng cường tình trạng khẩn cấp quốc gia có hiệu lực trong ba tháng. Đạo luật này cho phép nhà chức trách có quyền giải tán bất kỳ cuộc họp hay giao tiếp nào, chủ yếu là tại nhà thờ Hồi giáo và các nhóm cộng đồng, nơi có thể khuyến khích người ta thực hiện các hành vi khủng bố.

Dự luật này dự kiến sẽ được hai viện của Quốc hội thảo luận vào thứ 5 và thứ 6 của tuần này, và sẽ được bỏ phiếu thông qua vào cuối tuần.

Cập nhật 20:35: BFMTV cho biết, 2 trong số 7 nghi phạm bị bắt đã được đưa vào bệnh viện ở Bobigny, phía Đông Bắc Paris. Chúng bị thương ở tay và đang được chăm sóc. Hiện tại, an ninh vẫn đang được thắt chặt xung quanh bệnh viện.

bt2-59d18

bt3-3a37e
 Vẫn có rất nhiều cảnh sát bao quanh hiện trường vụ tập kích tại Saint Denis

Cập nhật 20:22: Tờ Le Monde của Pháp cho hay, nghi phạm chính Abdelhamid Abaaoud không nằm trong danh sách 7 nghi phạm đã bị bắt. Chưa rõ tên này vẫn còn ở Saint Denis hay đã trốn mất, cảnh sát vẫn đang tiếp tục điều tra.

Ngoài ra, họ cũng đã điều tra về lai lịch chủ nhân của căn nhà, 1 trong 7 nghi phạm đã bị bắt. Tên này đã từng bị kết án 8 năm tù vì tội giết người trước đó.

Cập nhật 20:00: Theo cảnh sát Pháp cho biết, người phụ nữ tự kích nổ bom trên đai đeo lưng có thể chính là người họ hàng của Abaaoud, nghi phạm chính trong vụ khủng bố. Họ đã theo dõi các tòa nhà trong phạm vi đột kích từ hôm trước và nghi ngờ rằng chính người phụ nữ này đã chứa chấp Abdelhamid Abaaoud. Tuy nhiên, họ cần nhận dạng trước khi đưa ra thông báo chính thức về những người trong căn hộ.

Cập nhật 19:45: Ủy viên công tố Paris, Francois Molins, cho biết vẫn chưa rõ chủ mưu vụ tấn công, tên Abdelhamid Abaaoud, có ở trong căn hộ bị cảnh sát đột kích hay không. Cuộc vây bắt này được thực hiện sau khi cảnh sát Pháp thu thập thông tin từ cuộc nói chuyện qua điện thoại nghe lén, đồng thời cả theo dõi và sự hỗ trợ của nhân chứng. Nhà chức trách vẫn đang tìm hiểu về danh tính của những người có mặt trong căn nhà.

bt1-6908c
Bộ trưởng Nội vụ 
Cazeneuve cũng đã có mặt tại Saint Denis.

Cập nhật 19:00: Theo Guardian, Bộ trưởng Nội vụ Pháp Bernard Cazeneuve cho biết các nguồn tin tình báo đã xác nhận về với chính quyền rằng kẻ chủ mưu vụ tấn công liên hoàn, tên Abdelhamid Abaaoud, có thể đang ẩn náu trong căn hộ ở chung cư tại Saint Denis ở Paris. 

Đồng thời, bộ trưởng Cazeneuve cũng cho biết các thông tin về 7 người bị bắt bao gồm ba người trong căn hộ, hai người khác ẩn náu dưới đống gạch, hai người còn lạilà chủ ngôi nhà và bạn của ông ta.

Cập nhật 18:30: Theo các nguồn tin cho biết, cảnh sát tìm thấy vũ khí, chất nổ, đai chứa bom và kế hoạch cho các cuộc tấn công khủng bố khác trong căn hộ tại Saint Denis. Hiện tại, vẫn chưa rõ rằng những kẻ bị coi là khủng bố trong cuộc đột kích của cảnh sát ở Saint Denis có đang lên kế hoạch tấn công khu vực La Defense, gần Paris hay không. 

Reuters và France2 cho biết khu phố văn phòng ở rìa phía tây thủ đô nằm trong tầm ngắm của chúng, nhưng phát ngôn viên cảnh sát tuyên bố với trang Telegraph rằng vẫn chưa có thông tin xác thực về tuyên bố này. 

Cập nhật 17:59: Hiện tại, cảnh sát vẫn đang trấn thủ tại một số khu vực tại St. Dennis, trong đó có nhà thờ St Denis de l'Estree. Theo các nhân chứng cập nhật trên Twitter, có 9 cảnh sát đang tiến hành phá cửa sau để tiến vào nhà thờ này. Nguyên nhân của việc này vẫn chưa được tiết lộ.

Screen Shot 2015-11-18 at 6.06.13 PM-50e89

Cập nhật 17:52: Phát ngôn viên của Chính phủ Pháp tuyên bố cuộc truy bắt đã chính thức kết thúc.

Truyền thông Pháp cho biết Lực lượng đặc nhiệm đặc biệt SWAT và đội chống khủng bố đã bắt đầu đưa thám tử và nhân viên pháp lý đã bắt đầu tìm kiếm thu thập bằng chứng bên trong tòa nhà.

Hiện vẫn chưa có thông tin chính thức về số phận kẻ còn lại trong căn hộ. Bên cạnh đó, cảnh sát nói với kênh BFM-TV rằng họ đã đưa một người phụ nữ vào vòng nghi vấn một vài ngày trước do nghi ngờ người này đã chứa chấp Abdel-Hamid Abu Oud, chủ mưu của vụ khủng bố Paris.

cp6-92adc
Cảnh sát áp giải một nghi phạm trong tình trạng khỏa thân.

Cập nhật 17:40: Theo các phương tiện truyền thông, cuộc tấn công của cảnh sát Pháp đã chính thức kết thúc. Đã có 7 người bị bắt, 2 người bị tiêu diệt, 5 cảnh sát bị thương và một chú chó nghiệp vụ đã hy sinh trong vụ đụng độ này.

Cập nhật 17:31: Lính cứu hỏa cùng lực lượng cảnh sát có mặt tại hiện trường đã nhanh chóng đưa phụ nữ cùng trẻ em rời khỏi hiện trường.

cp4-733b6

cp5-733b6

Cập nhật 17:25: Nhân chứng Nabil Guerram sống tại Saint Denis cho biết đã nghe thấy tiếng súng từ lúc 4:20 sáng theo giờ địa phương. Cuộc đấu súng diễn ra trong khoảng 20 - 25 phút rồi ngừng, rồi lại tiếp tục diễn ra trong một khoảng thời gian dài.

cp2-13c63
Đội cứu hộ chăm sóc cho một cảnh sát bị thương trong cuộc tập kích.

cp3-13c63
Tình trạng phong tỏa vô cùng nghiêm ngặt tại Saint Denis.

Cập nhật 17:10: Trang AP cho biết, đã có 7 người bị tạm giữ trong cuộc tập kích tại Saint Denis trong đêm. Tuy nhiên chỉ có 3 người bị bắt ở phía trong chung cư, danh tính cũng không được tiết lộ. Ngoài ra, nhiều người tại hiện trường đã nghe thấy một tiếng nổ lớn trước khi thông báo bắt giữ diễn ra.

cp1-4e0dc
Lực lượng đặc nhiệm Pháp sử dụng cả chó chuyên dụng trong cuộc tập kích lần này.

Cập nhật 16:49: Theo các nguồn tin từ Pháp cho hay, cảnh sát đã xác thực rằng nghi phạm thứ hai đã bị bắn hạ trong cuộc tấn công chung cư tại vùng Saint Denis. Trước đó, mới chỉ có một phụ nữ được xác nhận đã thiệt mạng do tự nổ bom liều chết.

Quang cảnh tại khu ngoại ô Saint Denis phía bắc thủ đô Paris của Pháp vào rạng ngày 18/11 (Theo BBC)

Cập nhật 16:32: Theo Guardian, Tổng thống Pháp Francois Hollande đang tiến hành họp khẩn tại Điện Élysée cùng Thủ tướng Manuel Valls và các quan chức cấp cao như Bộ trưởng Nội vụ Bernard Cazeneuve, Bộ trưởng Quốc phòng Jean-Yves Le Drian, Ngoại trưởng Laurent Fabius và Bộ trưởng Tư pháp Christiane Taubira.

Cập nhật 16:21: Nhiều nguồn tin cho biết người đàn ông cho thuê căn hộ đã bị cảnh sát bắt giữ cùng với người phụ nữ bạn của anh ta. Đồng thời AFP cho biết cuộc truy bắt vẫn tiếp tục được diễn ra, 5 cảnh sát đã bị thương nhẹ.

Cập nhật 15:52: Kênh BFM-TV cho biết họ đã phỏng vấn được người chủ căn hộ cho thuê mà 2 nghi phạm đang ẩn náu. Theo ông này, những người đang thuê căn hộ đến từ Bỉ chỉ mới được vài ngày.

Cập nhật 15:36: Những báo cáo từ AP và truyền thông nước Pháp cho biết vẫn còn 1 người đàn ông đang giằng co với cảnh sát trong căn hộ. Danh tính của người này chưa được tiết lộ.

Người dân Saint-Denis vẫn được lệnh ở nguyên trong nhà.

Được biết cuộc vây bắt diễn ra ở con phố mang tên Rue du Corbillon. Những nghi phạm trú ẩn trong căn hộ phía trên một trường tiểu học.

3999-92dac
Báo chí tập trung tại Saint-Denis để lấy tin về vụ truy bắt.

4000-973a3
Hiện vẫn chưa có thông tin cuối cùng về tên đầu sỏ vụ tấn công Paris.

Cập nhật 15:28: Gia đình hai kẻ đánh bom tự sát tại nhà hát Bataclan là Omar Ismail Mostefai và Sami Amimour đã bị bắt giữ khẩn cấp để phục vụ điều tra, tuy nhiên hiện tại những người này đã được thả tự do.

Cập nhật 14:55: Hàng loạt các chuyến bay về nước của hãng Air France đã được lệnh chuyển hướng.

Chuyến bay số hiệu 65 của Air France từ Sân bay quốc tế Los Angeles về sân bay Charles de Gaulle, Paris được lệnh chuyển hướng về sân bay quốc tế Thành phố Salt Lake, bang Utah, Mỹ.

Chuyến bay số hiệu 55 từ sân bay quốc tế Dulles, Washington bị chuyển hướng đáp xuống thành phố Halifax, Canada.

Trong khi đó tại thành phố Hannover, Đức, trận bóng giao hữu giữa Đức và Hà Lan tại sân vận động Tui đã bị hủy bỏ sau khi cảnh sát nhận được thông tin có cơ sở về việc sẽ xảy ra khủng bố.

Cập nhật 14:29: AP xác minh thông tin 2 nghi phạm đã chết, trong đó có 1 phụ nữ. Nhiều nguồn tin cho biết người thứ 3 chết trong vụ truy bắt là một người ngoài cuộc.

Cập nhật 14:15: AFP cho biết hai người đã bị bắt giữ trong cuộc truy quét Saint-Denis. Hiện vẫn chưa rõ con số thương vong cuối cùng.

Cập nhật 14:08: Tờ Le Monde của Pháp và nhiều báo khác cho biết họ đã được cảnh sát thông tin là 3 kẻ trốn trong căn hộ đều đã chết, một nữ giới đã tự kích hoạt thiết bị nổ để tự sát. 

Cập nhật 13:45: Phóng viên hãng AP đã phỏng vấn những người dân xung quanh Saint-Denis đang chứng kiến cuộc đấu súng. Một người dân cho biết có tiếng nổ phát ra ở khu vực vây bắt. 

"Nó bắt đầu bằng một tiếng nổ, sau đó tiếng nổ thứ hai lại to hơn. Tiếp lại thêm 2 tiếng nổ nữa. Sau đó người ta đấu súng khoảng 1 tiếng đồng hồ", Baptiste Marie, 26 tuổi cho biết.

4096-5e2bf
Cảnh sát tiến hành truy quét Saint-Denis.

3 xe tải chở theo 100 lính Pháp đã có mặt tại Saint-Denis để bao vây khu vực. Lực lượng binh chủng vũ trang đặc biệt đã tiến hành chiếm lại trung tâm thành phố. Tổng cộng có 7 vụ nổ xảy ra tại đây, tuy nhiên nguồn gốc vụ nổ vẫn chưa được xác minh.

Cập nhật 13h38: Lúc này là 7h38 sáng 18/11 tại Paris, cuộc bao vây ở Saint Denis đã diễn ra hơn 3 tiếng đồng hồ.

Đã có một số báo cáo rằng 1 người chết, 3 cảnh sát bị thương nhẹ và nhiều tiếng nổ được nghe thấy trong vài phút vừa qua, theo The Guardian.

Ít nhất 3 xe quân sự đã có mặt tại hiện trường.

Cập nhật 13:34: Kênh BFM và một số hãng truyền thông Pháp đưa tin ít nhất 1 người vừa thiệt mạng trong cuộc tấn công. Danh tính người này chưa được xác định.

Cập nhật 13:31: 4 tiếng nổ lớn vừa được nghe thấy tại hiện trường cuộc bao vây.

Cập nhật 13:24: Theo The Guardian, quân đội Pháp đã được điều động tới Saint Denis.

Trong khi người dân được chính quyền khuyến cáo không ra khỏi nhà, một số khác được di chuyển tới một khu vực tạm thời ở Tòa thị chính. Các phương tiện giao thông đã bị gián đoạn và trường học sẽ không mở cửa trong ngày thứ Tư (18/11).

Theo Sputnik News (Nga), cảnh sát Pháp đã giết chết 2 nghi phạm khủng bố, trong khi các tên khác bị bao vây.

khung-bo-o-phap-ke-chu-muu-dang-co-thu-dau-sung-voi-canh-sat-truc-tiep-defa7
Pháp điều động quân đội tới hiện trường vụ bao vây. Ảnh: Twitter.

1030301821-1447824807256-10-0-520-1000-crop-1447824846025-defa7
Cảnh sát Pháp trong cuộc vây bắt ở Saint Denis. Ảnh: © REUTERS/ Christian Hartmann.


Clip hiện trường vụ vây bắt tại Saint-Denis.

13:08: Một phóng viên BFM-TV có mặt tại hiện trường cho biết cuộc đấu súng kéo dài 2 tiếng từ 4:30 sáng theo giờ địa phương, hiện đã dừng lại. Địa điểm xảy ra đấu súng là một căn hộ Gabriel Peri tại Saint-Denis.

13:03: Hãng thông tấn xã AFP công bố danh tính kẻ đang bị truy bắt là Abdel-Hamid Abu Oud, kẻ chủ mưu đằng sau vụ tấn công thành phố Paris đêm 13/11. Trước đó vẫn có tin gã này ở Syria. Cùng với Abdel-Hamid là hai nghi phạm tham gia vụ thảm sát Paris.

753-681e9
Chân dung Abdel-Hamid Abu Oud.

12:50: Thị trưởng thành phố Saint-Denis cho biết một số nghi phạm đang ẩn náu bên trong một tòa nhà. Người dân tại đây cũng được lệnh không ra khỏi nhà để tránh bị thương.

Theo CNN, nhiều nhân chứng đã nghe thấy tiếng nổ súng liên tục ở Saint Denis, vùng ngoại ô phía Bắc thành phố Paris, cũng là địa danh có sân vận động Stade de France. Được biết đây là chiến dịch truy bắt hai nghi phạm có liên quan đến vụ tấn công Paris đêm 13/11 làm chết 129 người.

Các tuyến đường dẫn đến Saint-Denis đều đã bị chặn lại để ngăn không cho nghi phạm trốn thoát. Một số cảnh sát đã bị thương trong lúc làm nhiệm vụ truy bắt. Hiện cảnh sát vẫn chưa cung cấp thêm bất cứ thông tin gì vụ việc lần này.

canhsat-db0e2
Cảnh sát vây bắt các nghi phạm còn lại trong vụ tấn công Paris 13/11.

BFMTV cho biết cảnh sát đã tìm ra sự liên quan giữa vụ truy bắt lần này và "nghi phạm thứ 9" trong vụ thảm sát Paris tối 13/11 vừa rồi. Một đoạn video các nhân chứng có mặt tại hiện trường quay lại cho thấy hai tay súng khả nghi bên trong xe hơi màu đen có dính dáng đến vụ tấn công, và rất có thể trong ấy còn một kẻ nữa.

Trong vụ thảm sát Paris, lực lượng cảnh sát Pháp đã tiêu diệt được 7 tay súng. Tuy nhiên lực lượng an ninh thế giới vẫn đang ráo riết truy tìm một người đàn ông quốc tịch Pháp 26 tuổi có tên Salah Abdeslam, nghi phạm thứ 9 còn lại hiện vẫn chưa rõ danh tính.