"Bà cô phong cách" đem túi nylon đi mua khí đốt gây xôn xao dư luận

Đình Đình, Theo Trí Thức Trẻ 18:00 07/12/2015

Một người phụ nữ ở tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc mới đây đã khiến cho dư luận nước này hết hồn khi "lượn phố" với chiếc túi mong manh dài tới 6m chứa đầy khí gas để mang về nhà nhóm lửa nấu cơm.

Ngày 6/12, tại một ngôi làng nhỏ ở huyện Lợi Pháp, thành phố Đông Doanh, tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc, một người phụ nữ đã thu hút sự chú ý cực lớn của dư luận địa phương khi mang theo một chiếc túi nhựa khổng lồ đi lấy khí đốt về nhà để... nhóm lửa nấu cơm. 

 Người phụ nữ chở chiếc túi khí khổng lồ thu hút rất nhiều sự chú ý của người đi đường.

Hiện tượng dùng can đựng khí đốt thiên nhiên đem về nhà nhóm lửa rất phổ biến tại ngôi làng này, tuy nhiên mang cả chiếc túi khổng lồ dài tới 6m đi đựng không khí như người phụ nữ trong ảnh thì chưa từng có người nào. Người phụ nữ rất bình thản lái chiếc xe điện chở theo chiếc túi khí khổng lồ chầm chậm di chuyển trên đường. 

Mặc dù việc tự chế tạo lửa từ những công cụ thô sơ ẩn chứa rất nhiều mối nguy hiểm rình rập, thế nhưng người dân tại đây vẫn thản nhiên mang loại khí này về sử dụng ngay trong ngôi nhà của mình.

 Hiện tượng dùng túi nhựa đựng khí thiên nhiên đem về nhà nhóm lửa rất phổ biến tại ngôi làng này.

 Tuy nhiên, việc mang cả chiếc túi khổng lồ dài tới 6m đi đựng không khí như người phụ nữ trong ảnh thì chưa từng có người nào.

 Sau quá trình vận chuyển, người phụ nữ bắt đầu công tác chuẩn bị chế tạo lửa.

 Chiếc túi khí được gắn vào một công cụ thô sơ thông qua một ống dẫn.

 Công cụ "đánh lửa" của người dân nơi đây.

 Ngọn lửa nhanh chóng bùng lên.

 Việc tự chế tạo lửa thế này ẩn chứa rất nhiều mối nguy hiểm, thế nhưng người dân tại đây vẫn thản nhiên mang loại khí này về sử dụng ngay trong ngôi nhà của mình.

Khí thiên nhiên (còn gọi là khí gas) là hỗn hợp chất khí cháy được, bao gồm phần lớn là các Hydrocarbon. Khí thiên nhiên là nhiên liệu hóa thạch, bên cạnh than đá, dầu mỏ và các khí khác. Khí thiên nhiên có thể chứa đến 85% mêtan (CH4) và khoảng 10% êtan (C2H6), và cũng có chứa số lượng nhỏ hơn propan (C3H8), butan (C4H10), pentan (C5H12), cùng các alkan khác. Khí thiên nhiên, thường tìm thấy cùng với các mỏ dầu ở trong vỏ Trái Đất, được khai thác và tinh lọc thành nhiên liệu cung cấp cho khoảng 25% nguồn cung năng lượng thế giới.