33 ngôi nhà bị chôn vùi trong vụ sạt lở đất nghiêm trọng

Gấu, Theo Trí Thức Trẻ 00:09 19/02/2013

Vụ lở đất xảy ra đêm Chủ nhật (ngày 17/2 vừa qua) tại ngôi làng miền núi Mambing, thị trấn New Corella, tỉnh Davao del Norter, miền Nam Philippines đã phá hủy và chôn vùi 33 ngôi nhà, khiến hàng trăm người dân phải sơ tán.

Không có người dân nào bị thương bởi người dân trước đó đã kịp di dời khỏi ngôi làng khi mưa lớn tấn công vào khoảng 2 giờ 30 phút chiều Chủ Nhật.

33 ngôi nhà bị chôn vùi trong vụ sạt lở đất nghiêm trọng 1

Theo tỉnh trưởng Nestor Alcoran, ít nhất 156 hộ gia đình đã phải sơ tán để sống tại khu nhà tập thể làng và nhờ vào nguồn cứu trợ từ các cơ quan chức năng. 

Các chuyên gia khảo sát địa chất đã được cử đến nơi xảy ra sự cố để đánh giá tình hình. Theo tỉnh trưởng Nestor, nguyên nhân của vụ lở đất có thể do 1 vết nứt sâu trên núi do trận bão Bofa hồi năm ngoái để lại.

Khu vực giàu khoáng sản phía Nam của Philippines là nơi có địa hình dốc, do vậy thường xuyên phải hứng chịu các vụ sạt lở đất nghiêm trọng gây thiệt hại lớn về người và của.

Trước đó, vụ sạt lở đất tại ngôi làng gần thung lũng Valley đã khiến 40 người tử vong.
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày