Thay vì cặp sách, học sinh mang đủ thứ trên đời đi học: Từ nồi cơm cho đến... quan tài

Thu Phương, Theo Trí Thức Trẻ 13:41 07/04/2022

Mừng ngày tựu trường, học sinh có thể tự do chọn thứ mình mang đến trường để đựng dụng cụ, sách vở học tập thay vì những chiếc ba lô thông thường.

Vào cuối năm 2021, để hưởng ứng cho dịp học sinh trở lại trường học sau chuỗi ngày nghỉ dài ở nhà, ban giám hiệu một số trường trung học tại Mỹ đã nghĩ ra ý tưởng, phát động ngày hội không mang cặp sách đến trường, mang tên “NO BACKPACK DAY’’.

Học sinh có thể mang bất kì thứ gì để đựng sách vở, miễn sao chúng không phải những chiếc ba lô thông thường. Từ những chiếc túi nilon, thùng carton, va li, xe nôi, xe đẩy hàng hay thậm chí cả… quan tài, đều được các học sinh tận dụng để mang đến trường học.

Hoạt động bắt nguồn từ một số trường trung học đơn lẻ, sau đó nhanh chóng lan rộng, gây bão trên mạng xã hội vì những ý tưởng sáng tạo độc đáo, hài hước của học sinh.

Thay vì cặp sách, học sinh mang đủ thứ trên đời đi học: Từ nồi cơm cho đến... quan tài - Ảnh 1.

Từ xe nôi cho trẻ em....

Thay vì cặp sách, học sinh mang đủ thứ trên đời đi học: Từ nồi cơm cho đến... quan tài - Ảnh 2.

Cho đến xe đẩy siêu thị đều được sử dụng để đựng dụng cụ, sách vở khi đến trường (Ảnh Kirksville High School)

Thay vì cặp sách, học sinh mang đủ thứ trên đời đi học: Từ nồi cơm cho đến... quan tài - Ảnh 3.

Xe đẩy không chỉ để đựng sách vở, còn giúp ích cho việc di chuyển của học sinh trong trường học, như trường hợp này đây (Ảnh Kirksville High School)

Thay vì cặp sách, học sinh mang đủ thứ trên đời đi học: Từ nồi cơm cho đến... quan tài - Ảnh 4.

Ô tô đồ chơi đến những lúc này thật có ích phải không? (Ảnh Kirksville High School)

Thay vì cặp sách, học sinh mang đủ thứ trên đời đi học: Từ nồi cơm cho đến... quan tài - Ảnh 5.

Nếu không nhầm thì đây là chiếc chuồng mèo (Ảnh Kirksville High School)

Thay vì cặp sách, học sinh mang đủ thứ trên đời đi học: Từ nồi cơm cho đến... quan tài - Ảnh 6.

Đầu óc sáng tạo của các học sinh nghĩ ra nghìn lẻ một ý tưởng không thể ngờ tới (Ảnh Kirksville High School)

Thay vì cặp sách, học sinh mang đủ thứ trên đời đi học: Từ nồi cơm cho đến... quan tài - Ảnh 7.
Thay vì cặp sách, học sinh mang đủ thứ trên đời đi học: Từ nồi cơm cho đến... quan tài - Ảnh 8.

Các thể loại xô, chậu...

Thay vì cặp sách, học sinh mang đủ thứ trên đời đi học: Từ nồi cơm cho đến... quan tài - Ảnh 9.

Hay nồi cơm cũng đều đựng được dụng cụ học tập (Ảnh Kirksville High School)

Một số ý tưởng độc đáo khác trong ngày hội không cặp sách, có nhóm học sinh chuẩn bị cả... quan tài (Video Tiktok @gorna_lucie)  

Nhanh chóng tạo được ấn tượng, hiện nay hoạt động này đã được triển khai thành hoạt động thường niên tại nhiều trường trung học ở Mỹ, Ba Lan,... hay ở châu Á có Indonesia.

No Backpack Day ở một trường trung học ở Indonesia (Video Tiktok @nabatiicaramel)  

Ở Việt Nam, cũng đã xuất hiện ngôi trường đầu tiên áp dụng ngày hội này. Trên mạng xã hội Tiktok, một học sinh của trường THPT thị trấn Đạm Ri, Lâm Đồng đã đăng tải video kèm ghi chú: “Anti packback day” nghĩa là “Ngày chống lại cặp sách”.

Học sinh trường THPT Đạm Ri, Lâm Đồng mang theo nồi cơm, túi nilon, thùng carton đi học thay vì ba lô (Video Tiktok @tngaan28)  

Những ý tưởng của các học sinh Việt Nam trong ngày hội không cặp sách cũng độc đáo, thú vị không kém gì bạn bè quốc tế phải không?

Ngày hội không cặp sách giúp cổ vũ tinh thần của các học sinh trong giai đoạn các em được trở lại trường học sau một thời gian dài học trực tuyến tại nhà. Giúp các em và bạn bè của mình được thoải mái, tự do, sáng tạo các ý tưởng từ đó cảm thấy yêu thích việc đến trường hơn.

https://kenh14.vn/thay-vi-cap-sach-hoc-sinh-mang-du-thu-tren-doi-di-hoc-tu-noi-com-cho-den-quan-tai-20220407134208091.chn