Thầy giáo "nghèo quá" không có tiền mua thước, đành lấy MacBook ra kẻ tạm

B.T, Theo Trí Thức Trẻ 12:32 29/11/2020

Màn bắt trend của thầy giáo này đã nhận về hơn 100.000 lượt like, 1.400 lượt chia sẻ vì quá sáng tạo.

Dạo gần đây, trong cộng đồng học sinh - sinh viên đang rộ lên trào lưu "không mang thước kẻ" hay "nghèo quá không có tiền mua thước" rồi sử dụng một loạt những vật dụng đắt tiền, có giá trị cao như thẻ ATM, thẻ Visa hay iPhone 12 Pro Max để thay thế.

Đây không phải là một màn khoe của mà chỉ đơn giản là trò nghịch ngợm vui vẻ của các bạn học sinh, vừa đu trend trên mạng xã hội, vừa lưu giữ những kỷ niệm hài hước của tuổi học trò. Nhưng trào lưu này không chỉ dừng lại trong giới học sinh - sinh viên, mà cả thầy, cô giáo cũng đã nhanh chóng bắt kịp, lại còn thể hiện cực kì sáng tạo nữa nhé!

Mới đây, một thầy giáo dạy môn Toán, trường THPT Bình Tân (TP.HCM) đã sử dụng MacBook để kẻ các đường thẳng trên bảng thay vì dùng thước kẻ như thông thường. Ngay lập tức, các bạn học sinh nghịch ngợm đã chụp lại khoảnh khắc này và mau chóng đăng tải lên mạng xã hội với dòng caption: "Nghèo quá, không có tiền mua thước". Chỉ ít giờ sau đó, hình ảnh này đã mau chóng thu về hơn 100.000 lượt like và hơn 1.400 lượt chia sẻ.

Thầy giáo gây bão mạng xã hội với màn dùng MacBook thay thước kẻ (Nguồn: Trần Thị Hồng Phúc - Group Trường Người Ta)

Cứ tưởng học môn Toán sẽ căng thẳng và đau đầu lắm, nhưng được học người thầy sáng tạo và bắt trend cực nhanh thế này thì chắc hẳn lớp học sẽ tràn ngập tiếng cười. Đúng là thầy cô không làm thì thôi, một khi đã thể hiện thì đố học trò theo kịp. Được biết, thầy giáo trong ảnh là thầy Lê Viết Nhơn, giáo viên bộ môn Toán học, được rất nhiều thế hệ học trò trường THPT Bình Tân yêu mến.

Dưới phần bình luận, rất nhiều tài khoản Facebook đã không ngần ngại dành tặng những lời khen cho màn bắt trend cực kì hài hước này.

Facebook T.T.H bày tỏ: "Lấy táo ra làm thước luôn mới ghê chứ, đúng là nghèo quá, nhà chỉ có mỗi mấy quả táo cắn dở."

"Nghèo như thế này thì em cũng muốn thầy ơi, dạo này lắm người nghèo, không có thước kẻ, sao mình cũng vậy mà không thấy iPhone với MacBook đâu nhỉ?", tài khoản N.T bình luận.

Bạn P.P cho hay: "Nhất quỷ, nhì ma, thứ ba học trò, nhưng đâu ai biết thầy giáo còn chơi lớn hơn nhiều."

Những màn bắt trend "nghèo quá không có tiền mua thước kẻ" gây sốt mạng xã hội những ngày vừa qua (Nguồn: Group Trường Người Ta)

Thầy giáo nghèo quá không có tiền mua thước, đành lấy MacBook ra kẻ tạm - Ảnh 3.