"Thành phố đáng sống" của Việt Nam miễn phí 100% dịch vụ này dịp 2/9 cho toàn bộ người dân

Theo Đời sống & Pháp luật
Chia sẻ

Dịch vụ này là gì? Chính sách miễn phí cụ thể ra sao?

Việt Nam có một thành phố từng được mệnh danh là "thành phố đáng sống", đó chính là Đà Nẵng. Và tới đây, vào đúng dịp Quốc khánh 2/9/2026, người dân và du khách đến Đà Nẵng có thể tham quan miễn phí 4 bảo tàng của thành phố. Nếu tính theo mức vé thông thường, một người trưởng thành có thể tiết kiệm khoảng 170.000 đồng nếu ghé đủ cả 4 địa điểm. Đây được xem là một tin vui với những ai chọn đến Đà Nẵng để tận hưởng kỳ nghỉ lễ.

Cụ thể, theo thông tin được Trung tâm Xúc tiến Du lịch TP Đà Nẵng công bố trên Cổng thông tin du lịch thành phố, trong ngày 2/9/2026, 4 địa điểm gồm Bảo tàng Đà Nẵng, Bảo tàng Mỹ thuật Đà Nẵng, Bảo tàng Đà Nẵng – Cơ sở 2 và Bảo tàng Điêu khắc Chăm Đà Nẵng sẽ đồng loạt miễn phí vé tham quan.

Ảnh minh họa - Nguồn Best Price

4 bảo tàng đồng loạt đưa giá vé về 0 đồng

Nằm ngay khu vực trung tâm, Bảo tàng Đà Nẵng là một trong những địa điểm đáng chú ý nhất. Bảo tàng tọa lạc tại cụm công trình 42-44 Bạch Đằng và 31 Trần Phú, trong đó cổng đón khách ở số 31 Trần Phú, phường Hải Châu.

Giá vé thông thường tại đây là 50.000 đồng/người đối với khách Việt Nam và quốc tế, trong khi công dân thường trú tại Đà Nẵng, sinh viên và học viên thuộc nhóm quy định mua vé 20.000 đồng. Bảo tàng mở cửa từ 8h đến 17h tất cả các ngày trong tuần. Quốc khánh 2/9 cũng được ghi rõ trong nhóm ngày miễn phí tham quan.

Không gian này đặc biệt ở chỗ tòa nhà 42 Bạch Đằng bản thân cũng được giới thiệu như một “hiện vật lịch sử”, nằm trong cụm kiến trúc lâu đời bên sông Hàn. Bên trong là các không gian kể câu chuyện về lịch sử, văn hóa và quá trình phát triển của Đà Nẵng.

Ảnh VOV

Cách đó không xa, Bảo tàng Mỹ thuật Đà Nẵng tại 78 Lê Duẩn cũng miễn vé trong ngày 2/9. Theo thông báo triển khai Nghị quyết 47/2026/NQ-HĐND của HĐND TP Đà Nẵng, từ ngày 10/6/2026, mức vé thông thường tại đây là 40.000 đồng/người, còn mức 20.000 đồng áp dụng cho một số nhóm như công dân thường trú tại Đà Nẵng, sinh viên, học viên.

Đúng kỳ nghỉ năm nay, khách ghé bảo tàng còn có thể xem triển lãm “Ký sự đô thị Đà Nẵng”, được thành phố lên lịch từ ngày 26/8 đến 15/9/2026.

Một địa điểm khác có giá vé thông thường cao hơn là Bảo tàng Điêu khắc Chăm Đà Nẵng, số 2 đường 2/9. Vé phổ thông hiện ở mức 60.000 đồng/người; bảo tàng mở cửa từ 7h30 đến 17h hằng ngày. Đây là nơi lưu giữ, trưng bày bộ sưu tập điêu khắc Chăm đặc sắc, với nhiều tác phẩm gắn với các trung tâm nghệ thuật như Mỹ Sơn, Trà Kiệu, Đồng Dương hay Tháp Mẫm.

2 bảo tàng cũng được miễn phí trong danh sách (Ảnh Báo Đại biểu nhân dân)

Bảo tàng thứ tư là Bảo tàng Đà Nẵng – Cơ sở 2, tại 281 Phan Bội Châu, phường Bàn Thạch. Từ ngày 10/6, giá vé thông thường tại đây là 20.000 đồng/người; công dân thường trú tại Đà Nẵng, sinh viên và học viên thuộc nhóm quy định trả 10.000 đồng. Riêng các ngày đặc biệt, trong đó có Quốc khánh 2/9, tất cả đối tượng được miễn phí.

Như vậy, cộng mức vé phổ thông của cả 4 địa điểm, một khách trưởng thành có thể tiết kiệm khoảng 170.000 đồng nếu lựa chọn tham quan đủ các bảo tàng trong ngày miễn phí.

Ba bảo tàng giữa trung tâm có thể ghép thành một ngày khám phá

Với du khách lưu trú ở trung tâm Đà Nẵng, lịch trình thuận tiện nhất là kết hợp Bảo tàng Đà Nẵng, Bảo tàng Mỹ thuật và Bảo tàng Điêu khắc Chăm trong cùng một ngày.

Ba điểm đều nằm ở khu vực Hải Châu và gần hàng loạt địa danh quen thuộc như đường Bạch Đằng, chợ Hàn, Nhà thờ Chính tòa, Công viên APEC và cầu Rồng.

Thực tế, sản phẩm tour xích lô do Cổng thông tin du lịch Đà Nẵng giới thiệu cũng đi theo trục Bảo tàng Điêu khắc Chăm – Công viên APEC – Bạch Đằng – Trần Phú – Bảo tàng Đà Nẵng – Nhà thờ Chính tòa. Điều này cho thấy các điểm đến có khả năng kết nối khá thuận tiện trong một hành trình ngắn quanh trung tâm.

3 bảo tàng trong danh sách miễn phí thuộc khu vực trung tâm thành phố, thuận tiện đi lại (Ảnh Cục Du lịch Quốc gia)

Du khách có thể bắt đầu buổi sáng tại Bảo tàng Đà Nẵng, sau đó sang Bảo tàng Mỹ thuật, nghỉ trưa ở khu vực chợ Hàn – Trần Phú. Buổi chiều dành khoảng 60-90 phút cho Bảo tàng Điêu khắc Chăm rồi kết thúc tại Công viên APEC, cầu Rồng hoặc dạo ven sông Hàn.

Một lưu ý nhỏ là dù Bảo tàng Đà Nẵng thường được nhắc tới với địa chỉ 42-44 Bạch Đằng, cổng đón khách thực tế nằm ở 31 Trần Phú, vì vậy người lần đầu đến nên kiểm tra kỹ điểm vào.

Bảo tàng thứ tư phù hợp với một hành trình riêng

Khác với ba địa điểm kể trên, Bảo tàng Đà Nẵng – Cơ sở 2 nằm tại phường Bàn Thạch, thuộc khu vực Tam Kỳ trước đây. Vì khoảng cách khá xa trung tâm Hải Châu, du khách không nên cố ghép cả 4 bảo tàng vào một lịch trình đi bộ hoặc di chuyển ngắn trong ngày.

Thay vào đó, đây có thể là điểm khởi đầu cho một hành trình khám phá phía nam thành phố. Cổng thông tin du lịch Đà Nẵng gợi ý bảo tàng chỉ cách Quảng trường biển Tam Thanh khoảng 10 km, tương đương hơn 20 phút di chuyển bằng ô tô hoặc xe máy. Từ Tam Thanh, du khách có thể đi tiếp Hồ Phú Ninh, cách khoảng 20 km.

Một lựa chọn khác dành cho người yêu lịch sử là kết hợp Bảo tàng Đà Nẵng – Cơ sở 2 với Địa đạo Kỳ Anh. Điểm di tích này cũng nằm tại phường Bàn Thạch và được cơ quan du lịch thành phố giới thiệu có thể kết nối với Bãi Sậy Sông Đầm, Quần thể tượng đài Mẹ Việt Nam Anh hùng và bảo tàng để tạo thành một hành trình tìm hiểu lịch sử, văn hóa xứ Quảng.

Ảnh IViVu

Với chính sách miễn vé đúng ngày 2/9, các bảo tàng vì thế có thể trở thành lựa chọn đáng cân nhắc bên cạnh biển, khu vui chơi hay những điểm check-in quen thuộc. Đặc biệt, chỉ riêng cụm ba bảo tàng ở trung tâm đã đủ để du khách kết hợp thành một ngày khám phá Đà Nẵng theo cách chậm hơn, ít tốn kém nhưng vẫn có nhiều trải nghiệm văn hóa.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày