Thanh niên tự chế xe đạp bằng tre đi chu du khắp thiên hạ

Ngọc Nguyễn, Theo Trí Thức Trẻ 18:51 07/08/2016

Với đôi bàn tay khéo léo cộng thêm sự tỉ mỉ và sáng tạo, chàng trai trẻ có tên Ren Yao đã thành công chế ra chiếc xe đạp bằng xe siêu chất để phục vụ cho đam mê khám phá của mình.

Bên cạnh đám cưới cổ tích của Hoắc Kiến Hoa và Lâm Tâm Như thì câu chuyện về anh chàng có tên Ren Yao cũng đang là tâm điểm của người dân Trung Quốc. Bằng sự khéo léo và khả năng biến hoá tài tình của mình, anh đã thành công tạo nên chiếc xe đạp bằng tre đẹp đến nao lòng. Và đây cũng chính là phương tiện đi lại duy nhất của Ren trong suốt cuộc hành trình dài 2500km từ thành phố Thành Đô, Trung Quốc tới Lhasa, thủ phủ của khu ngự trị Tây Tạng.

Thanh niên tự chế xe đạp bằng tre để đi từ Trung Quốc đến Tây Tạng - Ảnh 1.

Ren Yao cùng chiếc xe đạp bằng tre tinh tế.

Về cơ bản, toàn bộ khung xe đều được làm từ cây tre truyền thống. Sau nhiều lần thử nghiệm, Ren thấy rằng chỉ có loài tre Pseudosasa Amabilis (giống tre Bắc Bộ của Việt Nam) ở tỉnh Quảng Đông, phía nam Trung Quốc mới phù hợp với yêu cầu của anh. Nó không chỉ linh hoạt, dễ chỉnh sửa mà còn bền ngang thép loại nhẹ nữa.

Sau khi tìm được nguyên vật liệu hoàn hảo, Ren mới bắt tay vào xử lý. Đầu tiên, anh phải làm nóng chúng lên, loại bỏ bớt độ ẩm còn sót lại và tiến hành công đoạn sơn dầu. Việc này sẽ giúp tăng cường độ linh hoạt và sự liên kết giữa các sợi tre. Tiếp đó, anh mới cẩn thẩn lắp ráp các bộ phận, một công đoạn đòi hỏi sự tỉ mỉ và tập trung cao độ.

Không chỉ vậy, Ren thậm chí còn gửi gắm đứa con tinh thần của mình sang châu Âu xa xôi để tiến hành thử nghiệm và giám sát chất lượng. Và may mắn đã mỉm cười với chàng trai tài năng, sản phẩm này đã nhận được rất nhiều phản hồi tích cực từ phía chuyên gia nước ngoài. Hơn thế nữa, ý tưởng này còn được giới phê bình trong nước đánh giá cao.

Chia sẻ với báo giới, Ren cho biết anh chế tạo ra loại xe này hoàn toàn vì đam mê chứ không đi theo bất kỳ mục đích kinh doanh nào khác. Anh mong rằng đứa con tinh thần của mình sẽ phần nào giúp vực dậy vị thế của nền công nghiệp xe đạp Trung Quốc, nơi từng được coi là Kinh đô của xe đạp trên thế giới.

Thanh niên tự chế xe đạp bằng tre để đi từ Trung Quốc đến Tây Tạng - Ảnh 2.

Ren đã đổ rất nhiều tâm huyết vào đứa con tinh thần của mình.

Thanh niên tự chế xe đạp bằng tre để đi từ Trung Quốc đến Tây Tạng - Ảnh 3.

Mọi chi tiết đều được gia công cẩn thận.

Thanh niên tự chế xe đạp bằng tre để đi từ Trung Quốc đến Tây Tạng - Ảnh 4.

Đây cũng chính là người bạn đồng hành của anh trong cuộc hành trình dài 2500km.

(Nguồn: CCTV News)