'Thánh ăn văn phòng' Tiểu Dã bị dân mạng chỉ trích vì cho rằng clip của cô khiến bé gái 14 tuổi bắt chước rồi tử vong thương tâm

Giang Bùi, Theo Helino 16:18 10/09/2019

Những lời đồn đoán vô căn cứ và được lan truyền mạnh mẽ trên MXH gây ảnh hưởng rất nhiều tới cuộc sống và công việc của Youtuber Tiểu Dã.

Cuối tháng 8 vừa qua, tại tỉnh Sơn Đông (Trung Quốc) đã xảy ra một vụ việc vô cùng đau lòng khi một bé gái 14 tuổi đã bị bỏng nặng vì học theo clip trên mạng rồi tự nổ bắp rang ở nhà. Mặc dù đã được bệnh viện chữa trị kịp thời, em vẫn không qua khỏi và qua đời vài ngày sau đó. Vụ việc là lời cảnh tỉnh dành cho nhiều bậc phụ huynh vì đã không giám sát, quản giáo con cái của mình chặt chẽ.

Thánh ăn văn phòng Tiểu Dã bị dân mạng chỉ trích vì cho rằng clip của cô khiến bé gái 14 tuổi bắt chước rồi tử vong thương tâm - Ảnh 1.

Cô bé Châu Triết - 14 tuổi đã qua đời vì bỏng 96%.

Không lâu sau khi vụ việc xảy ra, đã có rất nhiều người tò mò về đoạn clip gốc mà bé gái này học theo. Có những lời đồn đoán rằng, cô bé 14 tuổi xấu số đã bắt chước theo clip mẫu của Tiểu Dã (Ms. Yeah) - một Youtuber nổi tiếng chuyên thực hiện các clip tự chế đồ nấu ăn ở văn phòng. Được biết, Tiểu Dã cũng đã thực hiện một đoạn clip hướng dẫn dùng vỏ lon để nổ bắp rang và được cư dân mạng nước này đón nhận nồng nhiệt. 

Thánh ăn văn phòng Tiểu Dã bị dân mạng chỉ trích vì cho rằng clip của cô khiến bé gái 14 tuổi bắt chước rồi tử vong thương tâm - Ảnh 2.

Tiểu Dã phải hứng chịu những lời mắng mỏ, chỉ trích từ cư dân mạng. Nhiều người bắt cô phải chịu trách nhiệm cho sự qua đời của cô bé Châu Triết.

Sau khi tin đồn này lan truyền trên MXH Weibo của Trung Quốc, đã có rất nhiều bình luận khiếm nhã, chửi bới, đòi Tiểu Dã phải chịu trách nhiệm cho sự ra đi của cô bé 14 tuổi. Cuối cùng, vì không chịu được chỉ trích vô cớ từ cư dân mạng, Tiểu Dã đã lên tiếng thanh minh, viết tâm thư giãi bày về tin đồn này. 

Trong tâm thư được đăng tải trên trang Weibo cá nhân, Tiểu Dã khẳng định rằng đoạn clip của mình không liên quan tới sự ra đi của cô bé 14 tuổi ở tỉnh Sơn Đông. Thứ nhất, clip dùng vỏ lon nổ bắp rang của cô được quay vào năm 2017, trong khi đó từ năm 2016, đã có rất nhiều clip có nội dung tương tự. Tiểu Dã cho rằng, những nghi ngờ của cư dân mạng là vô căn cứ. Nữ Youtuber cũng cho biết, trong các clip tự chế đồ nấu ăn của mình, cô luôn thêm các cảnh báo về sự nguy hiểm và yêu cầu mọi người không được bắt chước theo cách làm của cô. 

Thánh ăn văn phòng Tiểu Dã bị dân mạng chỉ trích vì cho rằng clip của cô khiến bé gái 14 tuổi bắt chước rồi tử vong thương tâm - Ảnh 3.

Clip của Tiểu Dã ra đời vào năm 2017, trong khi đó từ năm 2016 đã có rất nhiều clip dạy cách nổ bắp rang bằng vỏ lon.

Thánh ăn văn phòng Tiểu Dã bị dân mạng chỉ trích vì cho rằng clip của cô khiến bé gái 14 tuổi bắt chước rồi tử vong thương tâm - Ảnh 4.

Tiểu Dã đăng tải bằng chứng về việc clip của cô luôn có những dòng cảnh báo về sự nguy hiểm cũng như không được bắt chước cách làm của cô.

Bên cạnh đó, Tiểu Dã cũng đưa ra bằng chứng chứng minh cách nổ bắp rang của mình và của cô bé 14 tuổi là hoàn toàn khác nhau: trong khi Châu Triết dùng vỏ lon để làm phần bếp đun thì Tiểu Dã lại dùng đèn cồn. 

Thánh ăn văn phòng Tiểu Dã bị dân mạng chỉ trích vì cho rằng clip của cô khiến bé gái 14 tuổi bắt chước rồi tử vong thương tâm - Ảnh 5.

Cô bé Châu Triết sử dụng vỏ lon để làm phần bếp đun.

Thánh ăn văn phòng Tiểu Dã bị dân mạng chỉ trích vì cho rằng clip của cô khiến bé gái 14 tuổi bắt chước rồi tử vong thương tâm - Ảnh 6.

Trong khi đó, Tiểu Dã lại dùng đèn cồn để làm nóng.

Hiện tại, trên MXH Weibo, cũng có một số cư dân mạng Trung Quốc để lại bình luận thông cảm với Tiểu Dã vì cô vô tình trở thành mục tiêu chỉ trích. Trong vụ việc này, cư dân mạng đều đồng tình rằng người có lỗi nhiều nhất chính là bố mẹ cô bé Châu Triết vì đã không theo dõi sát sao con gái mình. 

- Đây không phải lỗi của Tiểu Dã. Trong clip của cô ấy đều có dòng cảnh báo không được bắt chước theo mà. Do hai em nhỏ đã không cẩn thận nên mới xảy ra chuyện đáng tiếc. Mọi người đều rất tiếc thương cho cô bé kia. Hi vọng mọi người nếu có học theo thì nên cẩn thận.

- Tôi thấy vấn đề nằm ở cách giám sát con cái chứ không phải clip của Tiểu Dã. 

- Thật sự không hiểu những bình luận ác ý, chỉ trích mọi chuyện là lỗi của Tiểu Dã. 

- Để con trẻ nghịch ngợm các vật dụng không an toàn, lỗi lớn nhất không phải của cha mẹ thì của ai?

(Nguồn: Weibo)