Thắng nhọc Campuchia, ĐT Việt Nam đang nhớ Nguyễn Xuân Son?

Đoàn Dự, Theo doisongphapluat.nguoiduatin.vn 07:45 23/03/2025
Chia sẻ

Nếu có Nguyễn Xuân Son, ĐT Việt Nam có thể dễ dàng ghi nhiều bàn thắng hơn vào lưới Campuchia, thậm chí có thể đã không thủng lưới bàn nào!

Ngày 19/3 vừa rồi, ĐT Việt Nam thi đấu trận đầu tiên sau AFF Cup 2024 mà hoàn toàn không dính dáng tới Nguyễn Xuân Son. Và lập tức, đội quân của HLV Kim Sang-sik đã bộc lộ nhiều vấn đề cố hữu.

Chúng ta khó khăn trong việc ghi bàn thắng vào lưới đối phương. Ở hiệp một, ngay cả khi ĐT Việt Nam sử dụng đội hình mạnh nhất, chúng ta cũng cần pha tỏa sáng từ chấm đá phạt của Hai Long để mở tỷ số trận đấu, sau đó là một sai lầm của đối phương để dẫn tới bàn thắng của Văn Vĩ.

Thắng nhọc Campuchia, ĐT Việt Nam đang nhớ Nguyễn Xuân Son?- Ảnh 1.

ĐT Việt Nam thắng Campuchia nhưng chưa thật sự thuyết phục.

Sang tới hiệp hai, khi ĐTVN rút bớt trụ cột khỏi sân, chúng ta không chỉ không ghi thêm được bàn thắng mà còn thủng lưới 1 lần, thậm chí đối diện nguy cơ bị đối phương gỡ hòa. Bình luận về việc vắng Nguyễn Xuân Son tác động thế nào tới ĐT Việt Nam, BLV Quang Huy nói:

"Lịch sử bóng đá Việt Nam chưa có cầu thủ nào như Xuân Son. Cách đá của cậu ấy rất đa dạng, khiến đối thủ khó lường. Nhìn ĐT Việt Nam đá với Campuchia mà vắng Xuân Son thì ta thấy rõ ràng, Xuân Son là sự khác biệt vô cùng lớn.

Ở AFF Cup 2024, chúng ta vô địch với 7 chiến thắng, 1 trận hòa. Trong 3 trận đầu chưa có Xuân Son, chúng ta khó khăn trong việc tiếp cận cầu môn đối phương để ghi bàn. Có Xuân Son từ trận gặp Myanmar thì khác hẳn.

Về khả năng chơi bóng độc lập, cậu ấy có thể đi bóng từ giữa sân, rồi dứt điểm bằng chân trái không thuận, chéo góc hạ Thái Lan trên sân Việt Trì. Đấy là pha bóng tiêu biểu, cho thấy sự khác biệt mà Xuân Son có thể mang lại.

Với Xuân Son trên hàng công, các vệ tinh xung quanh đưa bóng cho cậu ấy thế nào cũng được. Nhiều khi ta cứ nói vui là phất đại quá bóng lên là Xuân Son có thể xử lý rất gọn gàng, đâu ra đó. Có Xuân Son thì khi phất bóng lên, cậu ấy cũng có thể giữ lại, chờ đồng đội lên. Khả năng chơi bóng độc lập hay đồng đội của cậu ấy rất ngon lành để chúng ta có nhiều phương án.

Bây giờ khi không có Xuân Son thì thế nào đây?

Ở trận gặp Campuchia, chúng ta ghi 2 bàn thắng, 1 bàn từ pha đá phạt của Hai Long, một bàn Văn Vĩ ghi do đối phương sai lầm. Từ đó, nhiều NHM lại liên tưởng để cách chơi của ĐTVN ở giai đoạn đầu AFF Cup 2024 khi chưa có Xuân Son.

Khi đó, ĐTVN chủ yếu ghi bàn nhờ đối phương mắc sai lầm. Các cầu thủ Campuchia khá nhẹ ký nhưng chúng ta chỉ thắng được 2-1. Ở cuối trận, họ cũng cho thấy những tiến bộ, dồn lên tấn công. Nếu Đình Triệu không vững vàng thì chúng ta có thể bị gỡ hòa rồi.

Nói vậy để thấy, khi chúng ta có một vũ khí tối thượng như Xuân Son, dù chỉ dẫn 1 bàn nhưng còn Son ở trên thì đối phương cũng không thể đẩy áp lực cho hàng thủ chúng ta được. Còn như hôm trước chúng ta đá với Campuchia, thời điểm chúng ta rút cầu thủ tốt qua, Campuchia có thể rất là mạnh dạn dâng cao.

Nếu ta có người như Xuân Son thì họ sẽ không dám như vậy, họ sẽ bị trừng phạt ngay. Chỉ cần ít người ở sân nhà, hoặc có khoảng trống thì lập tức Xuân Son sẽ khai thác được. Còn khi ta không có Xuân Son, các đối thủ không cần phải e ngại như vậy. Những tiền đạo của ĐTVN như Tuấn Hải, Vĩ Hào, Tiến Linh đều có khoảng cách lớn với Xuân Son".

Thắng nhọc Campuchia, ĐT Việt Nam đang nhớ Nguyễn Xuân Son?- Ảnh 2.

Nguyễn Xuân Son giúp ĐT Việt Nam tấn công hay hơn, phòng ngự dễ dàng hơn.

Nếu ĐT Việt Nam yếu đi nhiều khi vắng Xuân Son thì câu hỏi đặt ra lúc này là làm thế nào khắc phục được vấn đề càng nhiều càng tốt? BLV Quang Huy tiếp:

"Với tình hình hiện tại khi Tiến Linh vẫn chưa bình phục hẳn chấn thương, chúng ta có áp lực lớn vì Xuân Son vắng mặt. Có thể thấy HLV Kim Sang-sik đang muốn giữ bộ khung mạnh, với những cầu thủ đã chững chạc rồi. Ông ấy không mạo hiểm nữa.

Như trận gặp Campuchia, không ít người dự đoán hiệp một sẽ cho quân dự bị đá trước sang hiệp hai quân mạnh mới vào. Nhưng ông Kim đã giữ bộ khung mạnh ngay từ đầu, hiệp hai đưa một số cầu thủ dự bị vào thì đã chơi chệch choạc. Trận tới gặp Lào, gần như chắc chắn vẫn là bộ khung mạnh đá từ đầu. Như vậy sẽ ít cơ hội cho cầu thủ trẻ. Có lẽ ông Kim Sang-sik cũng hiểu, áp lực thành tích ở bóng đá Việt Nam rất lớn. Vừa vô địch AFF Cup đấy nhưng thắng Campuchia chưa thuyết phục là đã bị chỉ trích rồi.

Bởi thế trong giai đoạn này, chúng ta cần thêm những cú đấm từ hàng tiền vệ. Đấy là một cách hay vì chúng ta đông quân ở hàng tiền vệ. Chúng ta có những cầu thủ nửa tiền vệ nửa tiền đạo, có thể vọt lên như Hai Long, Châu Ngọc Quang là các vũ khí rất quan trọng trong tay ông Kim.

Ông Kim đang có trong tay tuyến giữa giàu sức bật, có thể thay đổi cục diện. Những át chủ bài như Hoàng Đức, Quang Hải luôn tạo ra được sự biến ảo. Ngọc Tân đá trụ, Hoàng Đức là tiền vệ mỏ neo, Quang Hải đá cầu nối là công thức quen thuộc của chúng ta.

Hôm vừa rồi cả Đức và Hải khi rời sân thì khiến chúng ta loạng choạng ở tuyến giữa, dẫn tới áp lực cho hàng phòng ngự. Sự thực dụng, áp lực buộc phải thắng nên có lẽ trước Lào, các cầu thủ trẻ, gương mặt mới khó lòng được HLV Kim Sang-sik sử dụng".

Theo lịch, ĐT Việt Nam sẽ đón tiếp Lào lúc 19h30 ngày 25/3 tới tại SVĐ Gò Đậu, Bình Dương. Đây là trận đấu thuộc vòng loại cuối Asian Cup 2027. Bảng đấu của Việt Nam có Malaysia, Lào và Nepal. Cũng trong ngày 25/3, ở bảng F sẽ diễn ra trận Malaysia đón tiếp Nepal lúc 21h00.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày