Thắng 2 trận kinh điển, tuyển Nhật Bản đặt mục tiêu mới ở World Cup 2022

A Phi, Theo Tiền Phong 16:22 02/12/2022

Sau khi thắng ngược cả tuyển Đức và tuyển Tây Ban Nha, HLV Hajime Moriyasu cho biết tuyển Nhật Bản sẽ đặt mục tiêu mới ở World Cup 2022.

Thắng 2 trận kinh điển, tuyển Nhật Bản đặt mục tiêu mới ở World Cup 2022 - Ảnh 1.

HLV Hajime Moriyasu ăn mừng cùng các học trò sau trận thắng Tây Ban Nha

Những lá thăm may rủi đưa tuyển Nhật Bản rơi vào bảng E World Cup 2022 với hai “ông kẹ” Đức và Tây Ban Nha, cùng một ẩn số mang tên Costa Rica. Trước khi vòng chung kết chính thức khởi tranh tại Qatar, đa số chuyên gia và người hâm mộ đều cho rằng Nhật Bản không thể vượt qua vòng bảng vì tuyển Đức và Tây Ban Nha quá mạnh.

Tuy nhiên, “Samurai xanh” đã tạo ra hết bất ngờ này đến bất ngờ khác. Ở ngày ra quân, họ thắng ngược tuyển Đức 2-1 bằng các bàn thắng chớp nhoáng trong hiệp 2. Đến trận cuối cùng, đội bóng của HLV Hajime Moriyasu lặp lại kịch bản này khi đánh bại tuyển Tây Ban Nha cho dù thủng lưới trước từ phút 11.

Từ chỗ đứng trước nguy cơ bị loại rõ ràng, tuyển Nhật Bản đã chiếm luôn ngôi đầu bảng của Tây Ban Nha và loại tuyển Đức khỏi cuộc chơi. Phấn khích sau chiến thắng lịch sử này, HLV Hajime Moriyasu cho biết ông và các học trò sẽ thay đổi mục tiêu.

“Ban đầu, mục tiêu của tuyển Nhật Bản tại World Cup 2022 chỉ là vượt qua vòng bảng”, Hajime Moriyasu chia sẻ với các phóng viên. “Bây giờ, mục tiêu mới của chúng tôi là lọt vào tứ kết”.

“Các cầu thủ của chúng tôi đang cho cả thế giới thấy một cái nhìn khác về khả năng thi đấu tại World Cup. Tôi muốn cùng họ xác lập kỷ lục mới cho bóng đá Nhật Bản tại đấu trường này. Chúng tôi sẽ cố gắng vào tứ kết và sâu hơn càng tốt”.

Bên cạnh đó, HLV Hajime Moriyasu cũng gửi lời cảm ơn đến người hâm mộ Nhật Bản, những người đã ủng hộ họ ngay cả sau trận thua sốc trước Costa Rica. "Xin chân thành cảm ơn tất cả những người ủng hộ chúng tôi, người dân Nhật Bản, vì sự hỗ trợ của họ," Moriyasu nói thêm. “Nhờ sự cổ vũ của mọi người, chúng tôi đã có thể vượt qua trận đấu khó khăn này”.