Thái Lan: Quân đội nấu ăn cho người dân đến viếng Quốc vương

Xuân Mai, Theo Người lao động 18:30 26/10/2017

Quân đội Thái Lan đã dựng một nhà bếp tại trụ sở chính trên đường Ratchadamnoen để phục vụ 50.500 phần thức ăn cho người dân và nhân viên an ninh mỗi ngày trong thời gian diễn ra lễ tang cố Quốc vương Bhumibol Adulyadej.

Nhà bếp được quản lý bởi Cục hậu cần quân đội và các công ty tư nhân. Quân đội Thái Lan cũng đã thiết lập 23 căn lều cho người dân ăn uống và nghỉ ngơi trong lúc chờ chứng kiến lễ rước linh cữu cố quốc vương.

Một màn hình chiếu khổng lồ cũng được lắp đặt cho người dân theo dõi các nghi thức tang lễ của Hoàng gia Thái Lan.

Thái Lan: Quân đội nấu ăn cho người dân đến viếng Quốc vương - Ảnh 1.

Người dân quỳ bên đường cầm di ảnh cố quốc vương. Ảnh: The Nation

Một quan chức của cơ quan này cho biết các binh sĩ và nhân viên tình nguyện sẽ nấu hơn 50.000 phần ăn cho các nhân viên an ninh và người dân. Được biết cơ quan này đã chuẩn bị 4.700 kg thịt gà, heo, 900 kg xúc xích và 20.000 quả trứng.

Lễ hỏa táng cố Quốc vương Bhumibol Adulyadej dự kiến diễn ra lúc 22 giờ (giờ địa phương). Lễ tang kéo dài 5 ngày của cố Quốc vương Thái Lan Bhumibol Adulyadej bắt đầu từ hôm 25-10 tại thủ đô Bangkok.

Thái Lan: Quân đội nấu ăn cho người dân đến viếng Quốc vương - Ảnh 2.

Khoảng 250.000 người tập trung tại quảng trường để có cơ hội nhìn thấy cố quốc vương. Ảnh: RTE

Người dân Thái Lan mặc đồ đen tập trung quanh Quảng trường Sanam Luang gần Đại Cung điện, nơi tháp hỏa táng mạ vàng của hoàng gia được dựng lên để làm lễ. Toàn bộ chi phí tang lễ ước tính lên đến 90 triệu USD và khoảng 250.000 người dự kiến đến chứng kiến lễ tang.

Thái Lan: Quân đội nấu ăn cho người dân đến viếng Quốc vương - Ảnh 3.

Người Thái cầm di ảnh cố quốc vương. Ảnh: EFE

Thái Lan: Quân đội nấu ăn cho người dân đến viếng Quốc vương - Ảnh 4.

Người dân ngồi dọc tuyến đường bên ngoài Đại Cung điện để chờ đón linh cữu cố quốc vương. Ảnh: AP

Thái Lan: Quân đội nấu ăn cho người dân đến viếng Quốc vương - Ảnh 5.

Đại bác khai hỏa trong lễ tang cố vương. Ảnh: Reuters

Quốc vương Maha Vajiralongkorn, người kế vị cố Quốc vương Bhumibol Adulyadej, sẽ thắp lửa đài hỏa táng. Tro cốt cố Quốc vương Bhumibol Adulyadej sau đó sẽ được chuyển về Cung điện Hoàng gia trong ngày 27-10. Các nghi lễ sẽ tiếp tục trong 2 ngày tiếp theo.

Thái Lan: Quân đội nấu ăn cho người dân đến viếng Quốc vương - Ảnh 6.

Quốc vương Maha Vajiralongkorn quỳ trước di ảnh cha. Ảnh: Kingrama9

Một số hình ảnh về lễ tiễn đưa cố Quốc vương vương Maha Vajiralongkorn. Ảnh: Kingrama9

Thái Lan: Quân đội nấu ăn cho người dân đến viếng Quốc vương - Ảnh 7.

Thái Lan: Quân đội nấu ăn cho người dân đến viếng Quốc vương - Ảnh 8.

Thái Lan: Quân đội nấu ăn cho người dân đến viếng Quốc vương - Ảnh 9.

Thái Lan: Quân đội nấu ăn cho người dân đến viếng Quốc vương - Ảnh 10.

Thái Lan: Quân đội nấu ăn cho người dân đến viếng Quốc vương - Ảnh 11.

Thái Lan: Quân đội nấu ăn cho người dân đến viếng Quốc vương - Ảnh 12.

Thái Lan: Quân đội nấu ăn cho người dân đến viếng Quốc vương - Ảnh 13.

Thái Lan: Quân đội nấu ăn cho người dân đến viếng Quốc vương - Ảnh 14.