Thái Lan: Người Bangkok e ngại việc ở chung cư sau động đất

VTV Digital, Theo vtv.vn 14:08 08/04/2025
Chia sẻ

Trận động đất mạnh khiến cư dân thủ đô Thái Lan e dè với nhà cao tầng.

Trận động đất mạnh 7,7 độ xảy ra cuối tháng 3 đã làm sập hoàn toàn một tòa nhà đang xây dựng và khiến hàng trăm tòa nhà cao tầng tại thủ đô Bangkok (Thái Lan) rung lắc dữ dội. Sự việc không chỉ gây thiệt hại vật chất mà còn để lại ảnh hưởng tâm lý lớn đối với người dân thành phố.

Mặc dù chính phủ Thái Lan đã nhanh chóng cử các chuyên gia đến đánh giá độ an toàn của các công trình, nhưng nhiều cư dân vẫn không khỏi lo ngại về việc tiếp tục sinh sống tại các căn hộ cao tầng.

Tuần trước, anh Phatsakon Kaewkla, cư dân tầng 22 tại một chung cư ở Bangkok, phát hiện nhiều vết nứt lớn trên tường căn hộ sau trận động đất. Ngay sau đó, anh đã quyết định tạm rời đi vài ngày để chờ thông báo từ chủ đầu tư. Dù tòa nhà sau đó được xác nhận là an toàn, anh Phatsakon vẫn chưa hoàn toàn yên tâm.

Thái Lan: Người Bangkok e ngại việc ở chung cư sau động đất- Ảnh 1.

Một vết nứt bên ngoài căn hộ ở thủ đô Bangkok, Thái Lan, hôm 2/4. (Ảnh: AFP)

"Tôi chỉ có hai lựa chọn: một là về sống cùng gia đình ở ngoại ô Bangkok, phải mất cả tiếng để vào trung tâm; hai là chuyển xuống sống ở căn hộ thấp tầng, chỉ khoảng tầng 7. Nghĩ đến việc quay lại căn hộ tầng 22 khiến tôi vẫn cảm thấy sợ. Mẹ tôi cũng khuyên nên sớm rời khỏi đó", anh Phatsakon chia sẻ.

Theo các chuyên gia bất động sản, xu hướng chuyển từ nhà cao tầng sang nhà thấp tầng đang rõ rệt hơn sau trận động đất vừa qua. Ông Owen Zhu – chuyên gia tư vấn bất động sản tại Bangkok – cho biết, trước đây khách hàng hiếm khi quan tâm đến khả năng chống động đất, nhưng hiện nay đây là yếu tố hàng đầu trong quá trình chọn nhà.

Thái Lan: Người Bangkok e ngại việc ở chung cư sau động đất- Ảnh 2.

Công nhân sửa chữa thiệt hại bên ngoài một tòa nhà cao tầng ở Bangkok hôm 3/4. (Ảnh: AFP)

"Nếu là một tòa nhà đã hoàn thiện, người mua sẽ yêu cầu nó không bị hư hại hoặc chỉ chịu ảnh hưởng ở mức tối thiểu. Nhiều người đang tìm cách di dời đến các tòa nhà thấp tầng để giảm bớt cảm giác lo sợ", ông Zhu cho biết thêm.

Tâm lý hoang mang càng gia tăng sau vụ sập tòa nhà hơn 30 tầng đang thi công. Chính quyền Bangkok hiện đang điều tra khả năng công trình này sử dụng vật liệu không đảm bảo chất lượng. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, trong dài hạn, giá bất động sản có thể tăng do nhu cầu cao đối với những tòa nhà có thiết kế và tiêu chuẩn chống động đất tốt hơn.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày