Thái Lan lạc quan về đà phục hồi du lịch trong năm nay

Hồng Nhung, Theo Tổ quốc 15:57 13/09/2023

Theo trang CNBC, ngành du lịch Thái Lan đã nhanh chóng phục hồi mạnh mẽ trở lại sau đại dịch Covid-19.

Tín hiệu bình thường hóa quan hệ ngoại giao giữa Thái Lan với Saudi Arabia hay số lượng lớn khách du lịch Trung Quốc đến Thái Lan trong năm nay được xem là những mấu chốt quan trọng trong quá trình hồi phục du lịch của Thái Lan.

Thái Lan lạc quan về đà phục hồi du lịch trong năm nay - Ảnh 1.

Du khách ngồi trên xích đu tại một bãi biển ở Thái Lan. Ảnh: Getty

Ông William Heinecke, tỷ phú người Mỹ gốc Thái sở hữu tập đoàn khách sạn Minor International cho biết: Chúng tôi đã chứng kiến sự phục hồi mạnh mẽ của ngành du lịch, điển hình là số lượng lớn người Saudi Arabia vào Thái Lan. Hiện tại, mỗi ngày, chúng tôi ghi nhận tới hai chuyến bay từ Saudi thẳng đến Thái Lan.

"Ngày càng có nhiều du khách đến Thái Lan du lịch. Quốc gia này đã trở thành điểm đến nổi tiếng được nhiều người dân trên thế giới lựa chọn. Vì vậy, chúng tôi rất lạc quan về tín hiệu hồi phục trở lại của ngành du lịch", ông Heinecke nói, đồng thời cho biết ngày càng có nhiều du khách từ Đông Âu, Nga và Ukraine mua bất động sản ở Thái Lan.

Vào tháng 1 năm 2022, Thái Lan và Saudi Arabia đã đồng ý bình thường hóa quan hệ ngoại giao giữa hai nước. Sự kiện này đã đánh dấu tín hiệu "tan băng" trong mối quan hệ căng thẳng giữa hai nước và mở ra cơ hội thúc đẩy hợp tác trong nhiều lĩnh vực, trong đó có du lịch.

Theo dữ liệu từ Bộ Du lịch Thái Lan, từ tháng 1 đến tháng 7 năm nay, đã có hơn 800.000 khách du lịch từ Nga đến thăm quốc gia Đông Nam Á này - gấp hơn 10 lần so với 77.935 khách du lịch so với cùng kỳ năm 2022 .

Tương tự, tổng số du khách từ Ukraine đến thăm Thái Lan từ tháng 1 đến tháng 7 trong năm 2023 đã tăng lên 20.507 so với 7.967 cùng kỳ năm 2022.

Theo ông Heinecke, Trung Đông là "một trong những thị trường năng động nhất" về số lượng lớn du khách đến Thái Lan, kết hợp với việc bổ sung thêm các hãng hàng không mở đường bay giữa 2 nơi như Emirates và Qatar Airways.

Sự trở lại của khách du lịch Trung Quốc đến Thái Lan

Bên cạnh đó, ông Heinecke cũng bày tỏ kỳ vọng Thái Lan sẽ được hưởng lợi khi du lịch Trung Quốc phục hồi trở lại sau đại dịch Covid-19.

"Khi du khách Trung Quốc quay trở lại, chúng tôi tin rằng đó sẽ là một bước tiến lớn đối với ngành du lịch Thái Lan. Tất nhiên sẽ cần thêm thời gian. Và mặc dù đã thấy sự phục hồi của khách du lịch Trung Quốc nhưng chủ yếu là loại hình du lịch cao cấp. Du lịch đại chúng phù hợp với tất cả mọi người sẽ cần thêm thời gian để khôi phục mạnh mẽ trở lại", ông Heinecke nhấn mạnh.

Theo tỷ phú ngành khách sạn Thái Lan, Trung Quốc đã vượt xa Nhật Bản và các nước khác về chi tiêu du lịch. Vì vậy, Thái Lan rất lạc quan về sự phục hồi du lịch lần này.

Theo dữ liệu từ Bộ Du lịch Thái Lan, vào năm 2022, Thái Lan đón 11,15 triệu khách du lịch, tăng mạnh so với 428.000 khách vào năm 2021. Tính đến ngày 1/10 năm ngoái, Thái Lan đã nới lỏng hầu hết các hạn chế liên quan đến Covid đối với khách du lịch.

Theo thống kê trước đó, mặc dù số lượng khách du lịch tăng vọt, nhưng lượng khách đến Thái Lan vào năm 2022 vẫn còn kém rất xa so với con số 40 triệu khách du lịch đã đến thăm quốc gia Đông Nam Á này vào năm 2019 - trước khi đại dịch xảy ra.

Du lịch từ lâu đã là trụ cột quan trọng của kinh tế Thái Lan. Nền kinh tế Thái Lan phụ thuộc nhiều vào lĩnh vực du lịch, ước tính chiếm khoảng 11,5% GDP trước đại dịch. Sự hồi phục của ngành du lịch lần này đánh dấu tín hiệu tích cực trong nền kinh tế đất nước.

Vào cuối tháng 3 năm nay, Tổng cục Du lịch Thái Lan quyết định tiếp tục kéo dài 3 chính sách quan trọng giúp phục hồi du lịch đó là: Nâng thời gian miễn visa cho các quốc tịch đủ điều kiện từ 30 ngày thông thường lên 45 ngày; nâng thời hạn visa nhập cảnh tại cửa khẩu bay từ 15 lên 30 ngày và tăng tần suất chuyến bay.

Bên cạnh đó, ngành du lịch Thái Lan cũng áp dụng các chiến lược tiếp thị đa mục tiêu để thu hút du khách từ các nhóm khác nhau như du lịch sức khỏe, thể thao hay các đối tượng tới Thái Lan để làm việc từ xa qua Internet.

"Dự báo kinh tế Thái Lan sẽ tăng trưởng 3 - 4% trong năm 2023 nhờ quá trình hồi sinh của du lịch. Lượng khách quốc tế dự báo đạt gần 30 triệu người, cao hơn 2,5 lần so với năm 2022", ông Arkhom Termpittay Apaisith - Bộ trưởng Tài chính Thái Lan cho biết./.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày