Thái Lan chẳng phải mối hiểm họa duy nhất, ĐT Việt Nam còn đó hàng tá nỗi lo ở SEA Games

Đặng Phong, Theo Pháp luật & Bạn đọc 10:30 09/04/2022

BLV Thành Lương của VOV đánh giá tuyển Futsal Việt Nam sẽ đối mặt với muôn vàn khó khăn ở SEA Games 31 sau những gì cả đội thể hiện ở giải vô địch Futsal Đông Nam Á 2022.

Vấn đề thể lực của tuyển Futsal Việt Nam

Tuyển Futsal Việt Nam dù nỗ lực rất nhiều nhưng cũng chẳng thể tạo ra bất ngờ trước tuyển Futsal Thái Lan ở bán kết giải vô địch Đông Nam Á 2022. Các học trò HLV Phạm Minh Giang để thua chung cuộc với tỷ số 1-3.

Chứng kiến màn thể hiện của tuyển Futsal Việt Nam, BLV Thành Lương đánh giá đó là những gì tốt nhất mà cả đội có thể đem đến vào lúc này. Anh chia sẻ với chúng tôi:

"Những gì tuyển Việt Nam thể hiện ở thời điểm hiện tại là tốt nhất có thể rồi. Sau World Cup, tuyển Việt Nam trải qua quãng thời gian rất dài không thi đấu. Theo cảm nhận của tôi ở giải vô địch Futsal Đông Nam Á 2022, các tuyển thủ Việt Nam không đảm bảo được thể lực và thể trạng và đương nhiên cũng không có được phong độ tốt nhất.

Ở trận gặp tuyển Futsal Thái Lan, chúng ta chỉ cầm cự được trong hiệp một thôi. Còn ở hiệp hai thể lực lại đi xuống. Tuyển Việt Nam không thể theo người và đeo bám được.

Thông thường trong môn Futsal, hiệp hai mới là khoảng thời gian quyết định kết cục của trận đấu. Những gì Việt Nam trình diễn trong hiệp một sẽ đem đến sự phấn khích cho người hâm mộ. Nhưng nhìn kỹ những gì các cầu thủ thể hiện, mình sẽ thấy họ không thể theo được đối thủ.

Nhưng dù sao đây vẫn là một kết quả tốt lắm rồi dành cho tuyển Việt Nam. Kết quả này ở giới hạn tối đa mà chúng ta có thể chấp nhận được".

Thái Lan chẳng phải mối hiểm họa duy nhất, ĐT Việt Nam còn đó hàng tá nỗi lo ở SEA Games - Ảnh 1.

Tuyển Futsal Việt Nam gặp vấn đề về mặt thể lực khi chạm trán Thái Lan

BLV Thành Lương sau đó tiếp tục nhấn mạnh những vấn đề về thể lực của tuyển Việt Nam ở giải vô địch Futsal Đông Nam Á:

"Chúng ta không thể nào so màn trình diễn của tuyển Việt Nam hiện tại với khi chúng ta thi đấu ở World Cup Futsal. Khi ấy, cả đội có sự chuẩn bị, tập huấn. Các bộ môn bóng đá cần có sự tập luyện và thi đấu thực chất.

Thiệt thòi của tuyển Futsal Việt Nam chính là việc không được đá giải trong khoảng thời gian rất dài. Nó giống câu chuyện ở V.League. Năm vừa rồi cầu thủ nghỉ 5-6 tháng không đá V.League, để khi tuyển Việt Nam đá AFF Cup, chân tay cầu thủ đều không ổn chút nào. Thì với cầu thủ Futsal cũng như vậy, thậm chí còn rõ rệt hơn.

Nếu như không thi đấu thực tế, chỉ tập chay đấu nội bộ thôi thì sẽ không có cảm giác thực tế. Khi ấy đôi chân không còn có được sự tinh tế và cảm giác tốt như lúc đá giải. Nên nhớ không gian chơi bóng của bộ môn Futsal hẹp, tốc độ chơi bóng lại cao hơn, nhanh hơn nhiều so với bóng đá sân 11 người".

Thái Lan chẳng phải mối hiểm họa duy nhất, ĐT Việt Nam còn đó hàng tá nỗi lo ở SEA Games - Ảnh 2.

BLV Thành Lương thường xuyên theo dõi chuyển động của Futsal Việt Nam

Sau thất bại trước Thái Lan, tuyển Việt Nam sẽ bước vào trận tranh hạng ba gặp Myanmar. Đối thủ này từng gây ra muôn vàn khó khăn cho các học trò HLV Phạm Minh Giang ở vòng bảng. Theo quan điểm của BLV Thành Lương, rất có thể tuyển Việt Nam sẽ lại phải trải qua một trận cầu vất vả nữa trước một đối thủ bị đánh giá thấp hơn:

"Cái hay của tuyển Futsal Myanmar ở giải đấu này không phải là cầu thủ đâu mà nó nằm ở HLV. Họ có HLV người Thái Lan, do đó họ hiểu đặc thù thể chất cầu thủ và họ hiểu các đối thủ trong khu vực.

Ban huấn luyện của Myanmar nắm bắt được cầu thủ của mình rất rõ và các đối thủ cũng tường tận. Cách Myanmar chơi ở vòng bảng đã cho thấy nền tảng thể lực cũng như sự linh hoạt của đội bóng này thậm chí còn đạt điểm rơi tốt hơn so với Việt Nam. Do đó sẽ rất khó cho Việt Nam ở trận tranh hạng ba.

Mặc dù xét về thành tích đối đầu, Việt Nam vẫn được đánh giá cao hơn. Nhưng vào thời điểm này, sau quãng thời gian dài không thi đấu cũng như lịch đá các cúp chệch choạc vì ảnh hưởng của dịch Covid-19, cầu thủ của chúng ta không có nhiều động lực và sự thúc đẩy.

Thái Lan chẳng phải mối hiểm họa duy nhất, ĐT Việt Nam còn đó hàng tá nỗi lo ở SEA Games - Ảnh 3.

Tuyển Việt Nam từng bị Myanmar cầm hòa ở vòng bảng

Ở giải vô địch Futsal Đông Nam Á 2022, chỉ có Thịnh Phát và Nhan Gia Hưng chơi tốt thôi. Còn lại đa số cầu thủ đều ì lắm.

Ngoài ra việc BTC chỉ cho đăng kí 14 cầu thủ thôi khiến chúng ta gặp bất lợi nhiều. Thể lực của Việt Nam đã không được rèn rồi, qua đó không đảm bảo được.

Có thể mọi người nói rằng khó người khó ta, nhưng thực chất phải nói rằng cầu thủ của chúng ta đuối hơn đối thủ. Có thể nói rằng tuyển Việt Nam đã đuối nay còn đuối hơn".

Rất khó hoàn thành mục tiêu giành HCV ở SEA Games

Tại kỳ SEA Games 31, tuyển Việt Nam được giao chỉ tiêu giành huy chương vàng. BLV Thành Lương không quá lạc quan về mục tiêu kể trên, nhất là khi các đối thủ của Việt Nam đã tiến bộ rất nhanh:

"Sẽ khó cho Việt Nam với mục tiêu giành huy chương vàng SEA Games đây chứ không phải dễ đâu. Nhìn tuyển Futsal Thái Lan hiện tại, họ vẫn là một chiếu riêng ở khu vực Đông Nam Á rồi. Trình độ của tuyển Futsal Thái Lan ở Đông Nam Á khác biệt hẳn so với phần còn lại.

Thái Lan có trình độ nằm trong top 10 châu Á rồi, còn mình vẫn ngấp nghé ở đó thôi. Ngoài ra phải nói đến Indonesia khi họ có một HLV quá giỏi. Người ta điều tiết tốt về cách chơi, nhân sự cũng như chiến thuật.

Các cầu thủ Indonesia được đá giải VĐQG từ tháng Một. Từ đó đến vào giải là họ chơi được 2 tháng rồi. Được thi đấu giúp Indonesia đảm bảo về thể lực cũng như phong độ.

Tới đây khi đá SEA Games, Việt Nam sẽ lại gặp những đối thủ như vậy thì thực sự rất khó. Ở trận tranh hạng ba nếu Việt Nam không thắng được Myanmar thì còn mất cả suất dự VCK Futsal Asian Cup 2022.

Thái Lan chẳng phải mối hiểm họa duy nhất, ĐT Việt Nam còn đó hàng tá nỗi lo ở SEA Games - Ảnh 4.

Thái Lan sẽ không phải đối thủ duy nhất khiến Việt Nam gặp khó khăn ở SEA Games 31

Phải nhìn vào những gì các đội thể hiện ở bán kết, chung kết hay tranh hạng ba sắp tới thì mới thấy được không chỉ Malaysia cũng có thể cạnh tranh với Việt Nam ở SEA Games, mà còn đó Myanmar, rồi Indonesia cũng tiến bộ rõ rệt. Hiện tại, phong độ và thực lực của Indonesia còn cao hơn Việt Nam cơ. Thái Lan thì thôi chúng ta không cần nói nhiều.

Ở SEA Games, tuyển Futsal được chơi trên sân nhà, do vậy chúng ta sẽ có thêm thời gian để chuẩn bị và có những trận được cọ xát trước giải. Nhưng để nói về mục tiêu giành huy chương vàng Futsal, thì đó mà mục tiêu "49-51". Mình không thể nói là 50-50 nữa, vì thực tế sẽ rất khó, rất áp lực.

Tất nhiên từ lãnh đạo lẫn ban huấn luyện tuyển Futsal Việt Nam đều có tính toán, cân nhắc. Nhưng có lẽ mục tiêu huy chương vàng đề ra để thách thức cầu thủ của mình thôi. Nó giống như câu chuyện Việt Nam chạm mặt CH Séc ở vòng bảng, rồi sau đó gặp Nga sau đó tại World Cup Futsal. Chúng ta phải gồng mình lên để mà đấu. Mục tiêu huy chương vàng ở đây chính là để cầu thủ gồng mình lên mà chiến đấu".

Cuối buổi trò chuyện với chúng tôi, BLV Thành Lương đã nêu ra tất cả các điểm mà tuyển Việt Nam cần cải thiện ở kỳ SEA Games 31 sắp tới:

"Điều đầu tiên mà tuyển Futsal Việt Nam cần cải thiện chính là thể lực. Thứ hai là khả năng dứt điểm. Chúng ta dứt điểm yếu và kém quá. Đây là điểm yếu rõ rệt trong những năm gần đây.

Như hôm nay Minh Trí ghi 1 bàn, nhưng đó cũng là bàn duy nhất tại giải. Cậu ấy là pivo chủ lực và có kinh nghiệm chơi tại 2 kỳ World Cup rồi.

Một pivo toàn diện sẽ có kỹ năng tì đè, cài người, làm tường. Những cái đầu tiên để nhắc đến pivo chính là ghi bàn chứ chẳng phải làm bóng hay hút cầu thủ đối phương. Pivo phải biết ghi bàn chứ. Cả giải anh chỉ ghi được 1 bàn thì không thể nói là phong độ tốt được.

Thái Lan chẳng phải mối hiểm họa duy nhất, ĐT Việt Nam còn đó hàng tá nỗi lo ở SEA Games - Ảnh 5.

Không chỉ có thể lực, khả năng dứt điểm của tuyển Việt Nam cũng là một vấn đề

Còn Thịnh Phát giải này chơi tốt, tuy nhiên còn non kinh nghiệm. Do đó chúng ta cần bổ sung thêm nhân sự.

Nói về việc chọn thêm nhân sự vào thời điểm này rất khó vì chỉ có ngần đấy con người thôi. Nhưng mà hãy cứ gọi nhiều cầu thủ lên tuyển, cho cọ xát, cạnh tranh và có nhân sự để đấu tập với nhau thay vì cứ tập chay. Điều đó khiến cho cầu thủ không có động lực và sự cạnh tranh để phấn đấu giành suất cho mình".

https://soha.vn/thai-lan-chang-phai-moi-hiem-hoa-duy-nhat-dt-viet-nam-con-do-hang-ta-noi-lo-o-sea-games-20220409065516248.htm