Thái Lan cảnh báo “ma túy giải trí” được bán dưới dạng kẹo mút trên mạng xã hội

PV, Theo VOV 19:06 03/02/2024

Văn phòng Ủy ban Kiểm soát ma túy (ONCB) thuộc Bộ Tư pháp Thái Lan hôm qua (2/2) kêu gọi các bậc phụ huynh cảnh giác với một loại ma túy giải trí mới dưới dạng kẹo mút đang trở nên phổ biến trong giới thanh thiếu niên và những người trẻ tuổi thích tiệc tùng.

“Kẹo mút tiệc tùng” hay “kẹo say rượu” là tên giao dịch của loại kẹo ma túy này, hiện đang được bán công khai trên các kênh truyền thông xã hội. Trước đó, chính quyền Thái Lan đã tiến hành nhiều cuộc trấn áp thu giữ các loại ma túy tương tự nhưng ở dạng bột, được pha với cà phê hoặc đồ uống có cồn, vốn rất phổ biến đối với du khách đến các địa điểm giải trí ban đêm.

Thái Lan cảnh báo “ma túy giải trí” được bán dưới dạng kẹo mút trên mạng xã hội - Ảnh 1.

Kẹo mút ma túy, được bán tràn lan trên mạng xã hội Thái Lan. Ảnh: The Nation.

Tổng thư ký Văn phòng Ủy ban Kiểm soát ma túy (ONCB), Thượng tướng cảnh sát Phanurat Lakboon cho biết những thử nghiệm trên bốn biến thể của loại kẹo này do Viện Dịch vụ kỹ thuật và phân tích ma túy của ONCB thực hiện cho thấy một biến thể chứa nimetazepam và tramadol, hai biến thể khác chứa ketamine và tramadol, và một biến thể còn lại chứa flunitrazepam.

Ông Phanurat cho biết những thành phần này là chất hướng thần nhóm II có thể gây ảo giác, suy hô hấp và thậm chí tử vong. Theo ông Phanurat, đây là những chất hướng thần được kiểm soát chặt chẽ tại Thái Lan và phải được bác sĩ kê đơn tại các cơ sở được cấp giấy chứng nhận.

Tướng Phanurat cảnh báo việc sở hữu chất hướng thần nhóm 2 để bán hoặc phân phối công khai có thể bị phạt tù lên tới 15 năm hoặc phạt tiền 1,5 triệu baht (hơn 42.000 USD). Những đối tượng thực hiện hành vi quảng cáo những loại thuốc này qua kênh công cộng như mạng xã hội cũng có thể phải ngồi tù tối đa 2 năm và/hoặc phạt tiền lên tới 200.000 baht (5.600 USD).

Thái Lan cảnh báo “ma túy giải trí” được bán dưới dạng kẹo mút trên mạng xã hội - Ảnh 2.

Thượng tướng cảnh sát Phanurat Lakboon cảnh báo các bậc phụ huynh rằng nhiều trẻ có thể đã mua kẹo mà không biết rõ về mối nguy hiểm của loại kẹo này. Ảnh: The Nation.

Giới chức Thái Lan cảnh báo các bậc phụ huynh nên kiểm tra, giám sát con em mình khi phát hiện thanh thiếu niên giao dịch mua bán kẹo trên mạng do nhiều trẻ có thể đã mua kẹo mà không biết rõ về mối nguy hiểm của loại kẹo này.

ONCB cũng kêu gọi các gia đình giám sát hành vi của con em mình, đặc biệt nếu thấy con em mình thường xuyên ra ngoài vào ban đêm hoặc đến các địa điểm vui chơi giải trí. Cơ quan này cũng đã thiết lập đường dây nóng để người dân có thể liên lạc cung cấp thông tin khi phát hiện dấu hiện mua bán, sử dụng các loại ma túy tổng hợp trong gia đình hay cộng đồng.