Tây Ban Nha vượt Trung Quốc số người mắc Covid-19, Nga có hơn 1.800 ca nhiễm

KÔNG ANH, Theo VTC 23:31 30/03/2020

Với 85.195 trường hợp, Tây Ban Nha vượt qua Trung Quốc về số người mắc Covid-19, trong khi Nga có thêm hàng trăm ca nhiễm mới.

Tây Ban Nha vượt Trung Quốc về số ca nhiễm nCoV

Tính đến ngày 30/3, Tây Ban Nha có tổng 85.195 ca nhiễm virus corona chủng mới. Nước này chính thức vượt Trung Quốc (81.470 ca) về số người nhiễm bệnh, trở thành nước có số lượng người nhiễm nCoV nhiều thứ 3 thế giới, sau Mỹ và Italy.

Tổng số người thiệt mạng do virus corona ở Tây Ban Nha hiện là 7.340, trong đó có ít nhất 812 ca chết người mới được ghi nhận trong 24 giờ qua.

Tây Ban Nha vượt Trung Quốc số người mắc Covid-19, Nga có hơn 1.800 ca nhiễm - Ảnh 1.

Tây Ban Nha vượt Trung Quốc về số ca nhiễm virus corona. (Ảnh: Reuters)

Thông tin này được đưa ra trong bối cảnh Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez hôm 28/3 công bố các biện pháp hạn chế nghiêm ngặt hơn nữa, buộc những người lao động ở các lĩnh vực không thiết yếu phải ở nhà trong 14 ngày tới.

Trước đó, Tây Ban Nha đã áp dụng lệnh phong tỏa toàn quốc từ ngày 14/3, cấm mọi người ra khỏi nhà trừ đi làm, mua thực phẩm hoặc thuốc men, chăm sóc người thân bị bệnh.

Giới chức y tế nhận định, tốc độ tăng các ca nhiễm và chết do virus corona chủng mới ở Tây Ban Nha dần giảm trong những ngày gần đây và dự báo Covid-19 có thể sớm đạt đỉnh tại nước này.

Số ca nhiễm nCoV tại Nga tăng nhanh

Ngày 30/3, theo Trung tâm ứng phó dịch Covid-19 của Nga cho biết, số người nhiễm virus corona chủng mới tăng thêm 302 ca trong 24 giờ qua, nâng tổng số ca nhiễm ở nước này lên 1.836.

Trong đó có ít nhất 66 bệnh nhân đã hồi phục và 9 trường hợp thiệt mạng do virus corona chủng mới.

Tây Ban Nha vượt Trung Quốc số người mắc Covid-19, Nga có hơn 1.800 ca nhiễm - Ảnh 2.

Số ca nhiễm virus corona tại Nga tăng vọt lên 1.836. (Ảnh: TASS)

"Có tới 1.836 trường hợp nhiễm coronavirus đã được ghi nhận ở 71 khu vực của Nga. 2 bệnh nhân đã hồi phục và được xuất viện trong 24 giờ qua. Tổng cộng 66 người đã hồi phục cho đến nay. Một bệnh nhân đã chết ở vùng Pskov trong 24 giờ qua. Như vậy, số người chết hiện là 9", Trung tâm ứng phó dịch Covid-19 của Nga cho biết.

Hôm 30/3, Matxcơva chính thức thực hiện lệnh phong tỏa nghiêm ngặt nhằm kiềm chế tốc độ lây lan dịch Covid-19.

Thủ tướng Nga Mikhail Mishustin cũng kêu gọi chính quyền các khu vực khác cũng nên triển khai biện pháp phòng dịch tương tự Matxcơva.

Quyết định phong tỏa Matxcơva diễn ra đồng thời với tuần "không làm việc", nhưng vẫn được trả lương bắt đầu từ 30/3 được Tổng thống Nga Vladimir Putin công bố từ tuần trước.

(Nguồn: Euronews, TASS)

Tây Ban Nha vượt Trung Quốc số người mắc Covid-19, Nga có hơn 1.800 ca nhiễm - Ảnh 4.