Tàu vũ trụ 2.000 tỷ của "ông hoàng vật lý" Stephen Hawking và tỷ phú Nga có gì đặc biệt?

J, Video: Vyka, Theo Trí Thức Trẻ 16:42 14/04/2016

Dự án Breakthrough Starshot trị giá 100 triệu USD do Stephen Hawking khởi xướng nhằm mục đích đưa hàng nghìn con tàu siêu nhỏ đến hệ sao cách chúng ta 4,37 năm ánh sáng.

Vào ngày 12/4/2016, Stephen Hawking - nhà vật lý lý thuyết cực kỳ nổi tiếng người Mỹ đã tổ chức một cuộc họp báo công bố dự án trị giá 100 triệu USD. Dự án mang tên: Breakthrough Starshot, được tài trợ bởi tỉ phú người Nga Yuri Milner.

Dự án sẽ phóng hàng loạt tàu vũ trụ siêu nhỏ mang tên Starchip lên hệ sao Alpha Centauri cách chúng ta 4,37 năm ánh sáng, nhằm mục đích tìm kiếm sự sống ngoài Trái đất. Theo dự kiến, hành trình của các nanocraft sẽ kéo dài 20 năm.

Nhưng ngoài chuyện siêu nhỏ thì Starchip có điểm gì đặc biệt? Làm thế nào những con tàu này có thể đủ năng lượng để vận hành suốt 20 năm với kích cỡ nhỏ bé như thế? Bạn sẽ được biết sau khi xem clip dưới đây.

Nguồn: Vocativ