Tàu hỏa tông trực diện kéo lê ô tô hơn 100m, Chủ tịch Hội khuyến học tử vong

Định Nguyễn, Theo Thời Đại 16:20 09/08/2017

Chủ tịch Hội khuyến học huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang điều khiển ô tô đi qua đường ngang đúng lúc tàu hỏa chạy đến tông trực diện kéo lê hơn 100m khiến nạn nhân tử vong.

Gần 9h sáng ngày 9/8, tại tuyến đường sắt ga Phố Tráng – Kép thuộc địa phận thị trấn Vôi, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang đã xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa tàu hỏa chạy tuyến Hà Nội – Đồng Đăng (Lạng Sơn) với chiếc xe ô tô Toyota khiến người đàn ông điều khiển ô tô tử vong. 

Tàu hỏa tông trực diện kéo lê ô tô hơn 100m, Chủ tịch Hội khuyến học tử vong - Ảnh 1.

Hiện trường nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: Otofun Bắc Giang

Theo người chứng kiến vụ tai nạn, xe ô tô từ hướng Bắc Giang – Lạng Sơn khi đến ngã 3 tại tuyến đường sắt ga Phố Tráng – Kép, chuyển hướng đi vào thôn Nguyễn, Thị trấn Vôi, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang do không quan sát đã điều khiển xe rẽ trái đi qua đường ngang dân sinh đường tàu. Lúc này, tàu hỏa đi đến và đâm trực diện vào ô tô và kéo lê hơn 100m. 

Qua xác định, nạn nhân tử vong là ông Vũ Minh Hoàn (SN 1954), hiện đang làm Chủ tịch Hội khuyến học của huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang. 

Một cán bộ Đội CSGT đường sắt Bắc Giang cho biết, tàu hỏa kéo trượt ô tô dài trên đường ray về phía trước khoảng 130m. Ông Hoàn tử vong ngay sau khi được đưa đi bệnh viện cấp cứu. 

Tại vị trí đường ngang này không có rào chắn mà chỉ có biển báo. Hiện nguyên nhân vụ tai nạn đang được điều tra làm rõ.