Tập tục xăm mặt, đeo khuyên nong mũi để tránh bị "bắt vợ" của phụ nữ Apatanis

Hương Cherry, Theo Thời Đại 09:51 09/07/2017

Đối với bộ tộc Apatanis, việc đeo những chiếc khuyên nong mũi khổng lồ và xăm trổ khắp mặt theo tập tục xa xưa chính là một truyền thống mà bất cứ người phụ nữ nào cũng phải thực hiện.

Bộ tộc người Apatanis, hay còn gọi là Tani có truyền thống di canh di cư với gốc tích là Cao nguyên Apatani, quận Lower Subansiri, bang Arunachal Pradesh, Ấn Độ nhưng hiện nay đã chuyển tới sinh sống tại khu vực Thung lũng Ziro.

Tập tục xăm mặt, đeo khuyên nong mũi của phụ nữ Apatanis.

Do nổi tiếng với kỹ năng canh tác nông nghiệp cùng truyền thống không lưu giữ bản ghi, nhiều nghi thức truyền khẩu của bộ tộc thiểu số này còn trở thành chuỗi câu truyện dân gian được lưu truyền từ đời này sang đời khác.

Có dịp ghé tới đây, cô Shatabdi Chakrabarti, phóng viên thuộc hãng truyền thông Barcroft Media vừa ghi lại một bộ ảnh đặc biệt về tập tục nong khuyên mũi và xăm trổ khắp mặt mà tất cả phụ nữ Apatanis đều phải thực hiện.

Việc làm trên nhằm che giấu khuôn mặt thiên phú của phái đẹp, từ đó giúp họ không bị các thành viên thuộc bộ tộc đối địch bắt cóc và ép buộc kết hôn theo phương thức miễn cưỡng.

Tập tục xăm mặt, đeo khuyên nong mũi để tránh bị bắt vợ của phụ nữ Apatanis - Ảnh 2.

Phụ nữ thuộc tộc người Apatanis phải đeo khuyên nong mũi và xăm hình lên mặt từ nhỏ.

Truyền thuyết kể rằng: Vì quá xinh đẹp nên phụ nữ tại bộ lạc Apatanis thường xuyên bị những gã đàn ông trong vùng bắt cóc về làm vợ. Bởi vậy, già làng mới yêu cầu họ xăm trổ lên mặt và đeo khuyên nong mũi từ khi còn rất nhỏ nhằm giảm bớt tính thẩm mĩ của mình trong mắt người đối diện.

"Phái yếu đã sử dụng hỗn hợp mỡ lợn trộn lẫn với tro đen lấy từ đống lửa để thực hiện tập tục truyền thống này. Đa phần đều có hình xăm là một đường thẳng chạy dọc từ giữa trán xuống tận phần chóp mũi cùng năm đường thẳng khác nằm dưới cằm", cô Chakrabarti chia sẻ.

Tập tục xăm mặt, đeo khuyên nong mũi để tránh bị bắt vợ của phụ nữ Apatanis - Ảnh 3.

Họ làm vậy để tránh sự chú ý từ những người đàn ông thuộc bộ lạc khác.

Nhiều phụ nữ lớn tuổi tại khu vực Thung lũng Ziro đều cảm thấy tự hào với dáng vẻ đặc biệt của mình, thậm chí còn khẳng định đây là một yếu tố quan trọng để tô đậm nền bản sắc mà tộc người Apatanis đã dày công gây dựng.

Tuy nhiên, kể từ khi chính quyền trung ương Ấn Độ ra lệnh cấm tập tục đeo khuyên nong mũi vào những năm 1970 thì việc làm này đã dần bị mất đi. Giới trẻ hiện nay cũng rất khó chấp nhận việc xăm trổ trên mặt vì điều đó khiến họ gặp khó khăn khi giao tiếp với xã hội bên ngoài.

Tập tục xăm mặt, đeo khuyên nong mũi để tránh bị bắt vợ của phụ nữ Apatanis - Ảnh 4.

Bộ tộc người Apatanis cho rằng mình sẽ không trở thành nạn nhân của tập tục "bắt vợ" nếu có vẻ bề ngoài khác biệt như vậy.

Tập tục xăm mặt, đeo khuyên nong mũi để tránh bị bắt vợ của phụ nữ Apatanis - Ảnh 5.

Khuôn mặt với phần mũi biến dạng của một người phụ nữ thuộc bộ tộc Apatanis.

Tập tục xăm mặt, đeo khuyên nong mũi để tránh bị bắt vợ của phụ nữ Apatanis - Ảnh 6.

Nhiều phụ nữ lớn tuổi đều cảm thấy tự hào với khuôn mặt bị xăm hình của mình.

Tập tục xăm mặt, đeo khuyên nong mũi để tránh bị bắt vợ của phụ nữ Apatanis - Ảnh 7.

Đây là một yếu tố quan trọng để khẳng định bản sắc dân tộc của bộ lạc thiểu số tại Ấn Độ.

Tập tục xăm mặt, đeo khuyên nong mũi để tránh bị bắt vợ của phụ nữ Apatanis - Ảnh 8.

Họ luôn nghĩ đây là nét đẹp mà bất cứ người phụ nữ nào cũng phải thực hiện.

Tập tục xăm mặt, đeo khuyên nong mũi để tránh bị bắt vợ của phụ nữ Apatanis - Ảnh 9.

Dù không thực hiện tục nong mũi, tuy nhiên người phụ nữ này vẫn khá tự tin với những vết xăm chạy dọc trên gương mặt.