Tân Cương (Trung Quốc) xét nghiệm đại trà lần 3 tìm bệnh nhân Covid-19

Bích Thuận, Theo VOV 22:02 03/11/2020

Thành phố Kashgar thuộc Khu tự trị Duy Ngô Nhĩ Tân Cương, Trung Quốc đã phải tiến hành xét nghiệm toàn dân lần thứ 3 nhằm truy tìm người mắc Covid-19 trong cộng đồng.

Sau 2 lần tiến hành xét nghiệm đại trà và phát hiện hàng trăm trường hợp dương tính với virus SARS-CoV-2 không có triệu chứng, thành phố Kashgar, Tân Cương đã quyết định tiếp tục xét nghiệm Covid-19 lần thứ 3 cho toàn bộ gần 5 triệu người dân tại đây.

Hiện công tác xét nghiệm đã được tiến hành và dự kiến kéo dài trong khoảng 2 ngày. Lần xét nghiệm thứ nhất vừa hoàn thành hôm 27/10 sau khi thành phố này phát hiện hơn 100 trường hợp không triệu chứng. Cụ thể là trong hai ngày 24 và 25/10, Kashgar đã có thêm 138 người dương tính với SARS-CoV-2 trong cộng đồng và tất cả đều là các trường hợp không triệu chứng sau khi phát hiện 1 ca tương tự trong một đợt rà soát định kỳ.

Đợt xét nghiệm thứ 2 vừa kết thúc hôm 31/10. Tính đến 18h ngày 2/11, Tân Cương tiếp tục ghi nhận thêm 13 trường hợp không triệu chứng. Đến nay, địa phương này đã có hơn 60 ca Covid-19 đang được điều trị và hơn 200 ca không triệu chứng.

Tân Cương (Trung Quốc) xét nghiệm đại trà lần 3 tìm bệnh nhân Covid-19 - Ảnh 1.

Người dân Kashgar tiến hành xét nghiệm đại trà lần 3 (Ảnh: The Paper)

Theo chuyên gia Trung Quốc, việc thành phố này quyết định xét nghiệm đại trà lần 3 là nhằm kịp thời phát hiện những trường hợp không có triệu chứng, bởi họ là nhóm người rất dễ gây lây truyền virus và khiến dịch bệnh bùng phát mạnh trong cộng đồng.

Gần đây, các cụm dịch nhỏ thường xuyên bùng phát tại Trung Quốc với tần suất ngày càng dày. Số người mắc Covid-19 không triệu chứng ở nước này cũng gia tăng nhanh chóng. Không chỉ vậy, một số địa phương như Thanh Đảo, Hà Nam... còn xuất hiện các trường hợp không biểu hiện triệu chứng sau đó "tái dương tính" hoặc chính thức mắc Covid-19 sau khoảng 20 ngày đã cho kết quả xét nghiệm âm tính hoặc kết thúc cách ly. Những điều này đang gây lo ngại về sự biến thể hoặc khả năng lây lan mạnh hơn của virus SARS-CoV-2 và khiến công tác phòng chống dịch trong cộng đồng thêm phần khó khăn./.