"Tam Sinh Tam Thế" lao đao vì nghi án gian lận rating trực tuyến

Thư Thư, Theo Trí Thức Trẻ 18:52 18/04/2017

Bộ phim truyền hình “Tam Sinh Tam Thế: Thập Lý Đào Hoa” của Dương Mịch – Triệu Hựu Đình đang dính nghi án gian lận tỷ suất rating trực tuyến.

Gần đây, thị trường phim truyền hình Hoa Ngữ xảy ra rất nhiều biến động lớn. Việc một số bộ phim đạt được mức rating trực tuyến cao đến mức khó tin khiến các cơ quan có thẩm quyền phải mở cuộc điều tra quy mô lớn. Trong đó, hai tác phẩm "hot" nhất những tháng đầu năm 2017 là Tam Sinh Tam Thế: Thập Lý Đào HoaCô Phương Bất Tự Thưởng cũng nằm trong diện điều tra.

Tam Sinh Tam Thế lao đao vì nghi án gian lận rating trực tuyến - Ảnh 1.

Fan thất vọng vì "Tam Sinh Tam Thế" và "Cô Phương Bất Tự Thưởng" có dấu hiệu "ăn gian" lượt xem online

Trang Sina đưa tin, cơ quan trực thuộc đài truyền hình Trung Ương Trung Quốc CCTV mới đây đã công bố loạt báo cáo liên quan đến hành vi gian lận tỷ suất người xem trực tuyến của một số bộ phim truyền hình. Theo đó, rating online của chúng thực tế không hề cao như con số mà đơn vị sản xuất tuyên bố.

Cụ thể, bộ phim truyền hình Tam Sinh Tam Thế: Thập Lý Đào Hoa ghi nhận thành tích 30,9 tỷ lượt theo dõi trực tuyến trên toàn quốc cho 58 tập phim trong vòng 33 ngày. Nhưng các chuyên gia phân tích và thống kê đã chỉ ra rằng: "Con số 30,9 tỷ quá chênh lệch so với thực tế. Càng kỳ lạ hơn nữa khi có một ngày, lượt theo dõi trực tuyến của bộ phim tăng cao tới mức 1,4 tỷ. Tức là nếu đúng như con số được công bố, thì chắc 700 triệu con dân "Tứ hải bát hoang" – tên gọi của cộng đồng fan Tam Sinh Tam Thế - một ngày phải xem đi xem lại 2 lần mới đủ". Điều này trái với logic bình thường và khó có thể xảy ra được.

Tam Sinh Tam Thế lao đao vì nghi án gian lận rating trực tuyến - Ảnh 2.

Một fan bức xúc: "Lẽ nào đoàn làm phim sợ danh tiếng của Dương Mịch không đủ nên mới phải áp dụng hạ sách này? Thật mất mặt quá!"

Tam Sinh Tam Thế lao đao vì nghi án gian lận rating trực tuyến - Ảnh 3.

Diễn viên Triệu Hựu Đình – nam chính của "Tam Sinh Tam Thế" chưa đưa ra bất cứ bình luận nào

Bộ phim cổ trang Cô Phương Bất Tự Thưởng của cặp đôi Chung Hán Lương – Angela Baby cũng không thoát khỏi vòng nghi ngờ. Báo cáo cũng chỉ ra rất nhiều nghi vấn xung quanh thành tích của bộ phim này.

Tam Sinh Tam Thế lao đao vì nghi án gian lận rating trực tuyến - Ảnh 4.

Thực tế, "Cô Phương Bất Tự Thưởng" không phải là một tác phẩm chuyển thể quá thành công

Chẳng hạn như ngày 23/2, tác phẩm ghi nhận lượt theo dõi online ổn định ở mức 500 nghìn lượt. Tuy nhiên, điều đáng nói là thời điểm nhiều người truy cập để xem Cô Phương Bất Tự Thưởng lại là buổi trưa, chứ không phải buổi tối. Rõ ràng, bộ phim được phát sóng vào buổi tối và người dân Trung Quốc thì thường có thói quen ngủ trưa. Do đó, 90% khả năng số liệu được thống kê không chính xác và xuất hiện hành vi gian lận lượt xem online.

Tam Sinh Tam Thế lao đao vì nghi án gian lận rating trực tuyến - Ảnh 5.

Diễn xuất của Angela Baby khiến người xem phát "ngán" mà rating vẫn cứ tăng vèo vèo?

Tam Sinh Tam Thế lao đao vì nghi án gian lận rating trực tuyến - Ảnh 6.

Phải chăng con số 15 tỷ lượt theo dõi online chỉ là để lừa lọc khán giả?

Ngoài ra, cơ quan điều tra cũng chỉ ra một số thủ thuật mà các nhà sản xuất hay áp dụng để thổi phồng tên tuổi, danh tiếng cho phim. Đó chính là chi tiền để các công ty truyền thông can thiệp nhằm gia tăng lượt thích, lượt bình luận, lượt chia sẻ những thông tin liên quan đến bộ phim và các diễn viên tham gia trên các trang mạng xã hội. Bên cạnh đó, họ còn thuê học sinh cấp 2, cấp 3 để biến các em thành fan "ảo" nhằm mục đích thu hút sự chú ý của cư dân mạng và các phóng viên báo chí cho bộ phim của mình.

Hành vi gian lận lượt xem trực tuyến đang khiến cư dân mạng Trung Quốc hết sức phẫn nộ. Hy vọng, thông tin này sẽ không quá ảnh hưởng đến danh tiếng của Tam Sinh Tam Thế: Thập Lý Đào Hoa hay Cô Phương Bất Tự Thưởng.