Tạm giữ nghi phạm cứa cổ một người phụ nữ sau khi giết anh họ rồi mang xác đi giấu

Văn Nguyễn, Theo Tổ Quốc 22:20 13/05/2019

Nghi phạm khai nhận đã dùng dao cắt cổ người anh họ tử vong rồi mang xác đi giấu, sau đó tiếp tục mang dao đến nhà người khác để gây án.

Liên quan đến vụ án mạng gây chấn động khiến 2 người thương vong, chiều 13/5, Cơ quan CSĐT Công an Nghệ An cho hay, cơ quan này đang tạm giữ hình sự Hồ Đức Kế (SN 1974, trú huyện Đông Anh, Hà Nội) để điều tra về hành vi Giết người.

Tạm giữ nghi phạm cứa cổ một người phụ nữ sau khi giết anh họ rồi mang xác đi giấu - Ảnh 1.

Hiện trường xảy ra vụ án.

Bước đầu nghi phạm khai nhận, vào sáng ngày 12/5, Hồ Đăng Kế tới nhà anh họ là ông Hồ Đăng H. (SN 1969, trú ở xóm Văn Học, xã Quỳnh Bảng). Tại đây, Kế bất ngờ cầm dao tấn công ông H khiến nạn nhân tử vong.

Sau khi gây án, Kế kéo thi thể nạn nhân ra cổng để cạnh chiếc xe máy, rồi phủ cây ngô và bạt lên trên.

Chưa dừng lại, Kế cầm dao chạy bộ khoảng 1km tới nhà bà Hồ Thị H. (SN 1974, trú xóm Văn Đông, xã Quỳnh Bảng) rồi khống chế và cứa 1 nhát vào cổ người phụ nữ này.

Tuy nhiên, bà H. đã kêu gào nên người dân địa phương xông đến khống chế Kế, báo cho cơ quan công an. Bà H. bị thương nặng, được người dân đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch do bị đứt mạch máu.

Công an huyện Quỳnh Lưu đã khẩn trương tới hiện trường xử lý vụ việc, đồng thời báo cáo Công an tỉnh Nghệ An. Chiều cùng ngày, các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Nghệ An đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi nạn nhân tử vong để điều tra, làm rõ.

Ông Nguyễn Văn Long, Trưởng Công an xã Quỳnh Bảng, cho biết nghi phạm Kế quê ở xã Quỳnh Bảng và đã ra Hà Nội sinh sống từ lâu. Sau khi bị bắt giữ, Kế không có dấu hiệu gì bất thường về tâm thần và bước đầu khai nhận gây án là do mâu thuẫn cá nhân.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày