Tạm giữ hình sự 7 đối tượng để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng trong vụ 2 chiến sĩ công an Đà Nẵng hy sinh

Khương Mỹ, Theo Trí Thức Trẻ 23:07 03/04/2020

Công an quận Sơn Trà (Đà Nẵng) vừa ra quyết định bắt khẩn cấp 7 thanh niên để điều tra về hành vi đua xe, chạy xe lạng lách, gây rối trật tự công cộng, khiến 2 chiến sỹ cảnh sát hi sinh trên đường truy bắt.

Chiều 3/4, Đại tá Trần Mưu - Phó giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng đã chủ trì buổi làm việc với Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng, CAQ Sơn Trà và đại diện Viện kiểm sát Nhân dân để thống nhất quan điểm xử lý nhóm đối tượng trong vụ 2 chiến sĩ CAQ Sơn Trà hy sinh khi truy bắt tội phạm.

Theo đó, trên cơ sở chứng cứ và tài liệu thu thập được, bước đầu cơ quan CSĐT CAQ Sơn Trà đã ra quyết định tạm giữ hình sự nhóm 7/9 đối tượng để tiếp tục điều tra, xử lý về hành vi Gây rối trật tự công cộng.

Tạm giữ hình sự 7 đối tượng để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng trong vụ 2 chiến sĩ Công an Đà Nẵng hy sinh - Ảnh 1.
Tạm giữ hình sự 7 đối tượng để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng trong vụ 2 chiến sĩ Công an Đà Nẵng hy sinh - Ảnh 2.

Các đối tượng tại cơ quan điều tra.

7 đối tượng bị tạm giữ hình sự gồm: Nguyễn Đăng An (SN 2001), Nguyễn Văn Giang (SN 2003), Nguyễn Văn Cường (SN 1992), Lê Ngọc Cường (SN 2001), Nguyễn Đình Hoàn (SN 2000), Nguyễn Văn Vinh (SN 2004) cùng trú (P. Hoà Phát, Q.Cẩm Lệ) và Phạm Hồng Thái (SN 2004, trú phòng P504, Chung cư Nam cầu Cẩm Lệ, thuộc xã Hòa Châu, H.Hòa Vang, TP Đà Nẵng).

Riêng 2 đối tượng Nguyễn Đình Long (2004, trú tổ 33, P. Hòa Phát) và Nguyễn Văn Huy (2004, trú tổ 35, P.Hòa Phát) chưa đủ 16 tuổi nên cơ quan CSĐT CAQ Sơn Trà cho phép gia đình bảo lãnh để tiếp tục điều tra, xử lý theo luật định.

Tạm giữ hình sự 7 đối tượng để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng trong vụ 2 chiến sĩ Công an Đà Nẵng hy sinh - Ảnh 3.

Người thân, đồng đội đau lòng trước cái chết của 2 chiến sỹ công an.

Thượng tá Phan Minh Mẫn - Trưởng Công an quận Sơn Trà cho biết, nhóm thanh thiếu niên này đã có hành vi tụ tập dàn hàng ngang, chạy xe lạng lách, nẹt pô trên nhiều tuyến đường ở quận Sơn Trà. Vụ việc khiến người dân bức xúc và gọi điện báo công an.

Ngay sau đó, đại úy Đ.T.T (SN 1979) và Trung sĩ V.V.T (1997), thuộc Đội Cảnh sát giao thông - Cảnh sát trật tự Công an quận Sơn Trà đã nhận nhiệm vụ truy bắt nhóm đối tượng trên.

Tuy nhiên, khi xe mô tô đặc chủng của 2 chiến sĩ đi đến khu vực cầu Mân Quang (phường Thọ Quang, Sơn Trà), thì xảy ra va chạm giao thông và hi sinh.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày