Tam Đảo được công nhận là Khu du lịch quốc gia

Thanh Huyền, Theo VOV 06:52 27/01/2022

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa ban hành quyết định số 170/QĐ-BVHTTDL công nhận Khu du lịch Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc là Khu du lịch quốc gia.

Khu du lịch quốc gia Tam Đảo có diện tích 10.723 ha, gồm: Phân khu dịch vụ hành chính của Vườn Quốc gia Tam Đảo trên địa bàn huyện Tam Đảo; Khu vực chân núi Tam Đảo; Khu di tích và danh thắng Tây Thiên và Khu du lịch Tam Đảo.

Ranh giới Khu du lịch quốc gia Tam Đảo được xác định trên địa giới 3 tỉnh Thái Nguyên, Vĩnh Phúc và Tuyên Quang theo hướng Tây Bắc - Đông Nam với bề rộng từ 10 - 15km, gồm 3 đỉnh Thiên Thị cao 1.375m, Bàn Thạch cao 1.388m và Phù Nghĩa cao 1.400m.

Việc Khu du lịch là cơ hội để tỉnh Vĩnh Phúc đẩy mạnh giới thiệu, quảng bá các tài nguyên, sản phẩm du lịch đặc sắc: du lịch văn hóa, tâm linh và du lịch nghỉ dưỡng, du lịch sinh thái rừng, du lịch mạo hiểm, thám hiểm khám phá Vườn quốc gia Tam Đảo... cũng như thu hút đầu tư phát triển vào các lĩnh vực dịch vụ du lịch, góp phần quan trọng để du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh.