Nếu ai từng theo dõi Đường Lên Đỉnh Olympia hẳn sẽ quen thuộc với hình ảnh 4 chiếc bục thi đấu và 4 gương mặt đại diện đến từ 4 ngôi trường khác nhau. Suốt hơn 25 năm, con số 4 dường như đã trở thành “dấu ấn” đặc trưng của sân chơi trí tuệ này. Nhưng ít ai biết, việc lựa chọn 4 thí sinh cho mỗi trận đấu không hề ngẫu nhiên, mà được tính toán kỹ lưỡng ngay từ khi chương trình ra đời.
Chia sẻ tại Gala 15 năm Olympia, nhà báo Tạ Bích Loan - người gắn bó với chương trình từ những ngày đầu tiết lộ việc lựa chọn 4 thí sinh không chỉ đơn thuần là một con số, mà là sự tính toán kỹ lưỡng. Với 4 gương mặt, chương trình vừa dễ dàng tạo ra bảng xếp hạng rõ ràng để chọn thí sinh đi tiếp ở các vòng tuần, tháng, quý, năm. Ngoài ra, số thí sinh như vậy có thể giúp chương trình đảm bảo được sự cạnh tranh hấp dẫn. Đồng thời, việc mở rộng số lượng thí sinh tham gia cũng góp phần tạo nên phong trào học tập rộng khắp trong cả nước.
Được biết, mỗi mùa Olympia kéo dài trọn vẹn một năm học và bao gồm 53 cuộc thi.
Được biết, mỗi mùa Olympia kéo dài trọn vẹn một năm học và bao gồm 53 trận thi. Tổng cộng sẽ có 36 trận thi tuần, 12 trận thi tháng, 4 trận thi quý và 1 trận chung kết năm để tìm ra nhà vô địch xuất sắc nhất nhận phần thưởng lên đến hàng chục ngàn USD.
Ở mỗi cuộc thi, thí sinh sẽ lần lượt trải qua 4 phần thi lần lượt là Khởi động, Vượt chướng ngại vật, Tăng tốc và Về đích. Kết quả cuối cùng sẽ quyết định thứ hạng và phần thưởng của từng thí sinh.