Tài sản của Mark Zuckerberg "bốc hơi" 100 tỉ USD trong năm nay

Minh Khôi, Theo Tuổi Trẻ 12:01 29/10/2022

Theo Hãng tin Bloomberg, giá trị tài sản ròng của ông chủ Meta Mark Zuckerberg đã "bốc hơi" 100 tỉ USD trong năm nay, chỉ còn 38,1 tỉ USD.

Bloomberg cho biết mức giảm 100 tỉ USD của Mark là lớn nhất trong số những cá nhân giàu nhất thế giới mà hãng tin này ghi nhận.

Tài sản của Mark Zuckerberg bốc hơi 100 tỉ USD trong năm nay - Ảnh 1.

(Ảnh: JIM WATSON /AFP /Getty Images)

Giá trị tài sản ròng của ông chủ Meta hiện tại là 38,1 tỉ USD, xếp hạng 28 trong danh sách những người giàu nhất của Bloomberg.

Hồi tháng 9-2021, tài sản của Mark là đạt 142 tỉ USD, xếp thứ ba sau Jeff Bezos và Bill Gates.

Sự giàu có của ông trùm công nghệ 38 tuổi chủ yếu đi xuống kể từ khi đổi tên Facebook thành Meta. Mark đang nắm giữ hơn 350 triệu cổ phiếu tại Meta.

Mark đang đầu tư nhiều tiền của và công sức vào Metaverse (vũ trụ ảo), thế giới ảo có thể truy cập thông qua thiết bị đeo thông minh. Meta tiêu tốn hàng tỉ đô la mỗi năm cho dự án này mà chưa đi tới đâu, khiến kết quả kinh doanh của công ty bết bát.

Meta cũng đang gặp khó khăn khi doanh thu quảng cáo trực tuyến giảm do cạnh tranh từ TikTok, cũng như sự bất an và hoài nghi ngày càng tăng từ Metaverse.

Theo báo cáo kinh doanh quý 3 công bố ngày 26-10, doanh thu của Meta là 27,7 tỉ USD, giảm 4,5% so với cùng kỳ năm ngoái và giảm quý thứ hai liên tiếp. Trước năm 2022, Meta chưa từng ghi nhận doanh thu giảm.

Meta cho biết có thể quý 4 cũng có kết quả tương tự, với doanh thu dự kiến khoảng 30 tỉ USD.

Kể từ đầu năm, giá cổ phiếu Meta đã giảm 61%. Kết phiên giao dịch ngày 27-10, cổ phiếu Meta giảm gần 25%, còn 97,94 USD/cổ phiếu. Ở mức đỉnh hồi tháng 9-2021, cổ phiếu Meta có thị giá lên tới 382 USD/cổ phiếu.