T1 Gumayusi: "Tôi đã học được rất nhiều điều sau MSI 2022"

Nam Minh, Theo Tổ Quốc 18:01 22/10/2022

(Tổ Quốc) - Dù không thể lên ngôi tại MSI 2022 nhưng Gumayusi đã nhận ra rất nhiều vấn đề.

Có lẽ không ít khán giả, đặc biệt là người hâm mộ T1, không thể quên được MSI 2022. Ở giải đấu quốc tế của làng Liên Minh Huyền Thoại (LMHT), T1 tham dự với tư cách là nhà vô địch hoàn hảo của LCK Mùa Xuân 2022. Faker và các đồng đội có thành tích bất bại và được phần lớn cộng đồng LMHT xem là ứng cử viên số 1 cho chức vô địch MSI 2022.

T1 Gumayusi: Tôi đã học được rất nhiều điều sau MSI 2022 - Ảnh 1.

MSI 2022 có lẽ là giải đấu khó quên đối với người hâm mộ T1 trong mùa giải này

Thế nhưng, cặp đôi Đường Dưới vốn đang sở hữu phong độ tốt của T1 ở LCK Mùa Xuân là Gumayusi và Keria lại thi đấu không đúng phong độ. Thậm chí, nếu so với cặp đôi Shogun - Taki của đại diện Việt Nam thì những tuyển thủ T1 còn có phần không ấn tượng bằng. Đó chính là một trong những nguyên nhân quan trọng khiến T1 thất thủ trước Royal Never Give Up (RNG) tại Chung kết MSI 2022.

T1 Gumayusi: Tôi đã học được rất nhiều điều sau MSI 2022 - Ảnh 2.

T1 đã không thể vô địch MSI 2022 dù được đánh giá rất cao

Trong bài phỏng vấn trước trận tái ngộ RNG ở Tứ kết Chung kết thế giới (CKTG) 2022, Xạ Thủ Gumayusi của T1 đã có dịp nhìn lại quãng thời gian từ sau MSI 2022 đến hiện tại. Anh chia sẻ: "Đã một thời gian kể từ sau trận thua trước RNG ở MSI 2022 và tôi đã học được rất nhiều điều từ thất bại đó. Thành thật mà nói thì sự tự tin của tôi đã sụt giảm rất nhiều kể từ sau trận đấu đó. Nhưng mỗi người chúng tôi đã tập luyện nhiều hơn và xây dựng lại một đội tuyệt vời, phối hợp nhịp nhàng và luôn hồi phục mạnh mẽ sau mỗi trận thua. Do đó, tôi rất tự tin trong các trận đấu tới" .

T1 Gumayusi: Tôi đã học được rất nhiều điều sau MSI 2022 - Ảnh 3.

Gumayusi thừa nhận anh đã đánh mất sự tự tin sau trận thua RNG ở MSI 2022

Và Gumayusi đã không phụ lòng người hâm mộ trong trận gặp lại RNG vừa qua. Xạ Thủ sinh năm 2002 là một trong những tuyển thủ thi đấu nổi bật nhất của T1. Đặc biệt, ở ván thi đấu thứ hai, Gumayusi còn không phải nằm xuống bất kỳ một lần nào nhưng vẫn là cái tên sở hữu nhiều mạng hạ gục nhất của T1.

T1 Gumayusi: Tôi đã học được rất nhiều điều sau MSI 2022 - Ảnh 4.

Và Gumayusi chính là nhân tố thi đấu xuất sắc bậc nhất của T1 trong trận thắng RNG ở Tứ kết CKTG 2022

Với những màn thể hiện xuất sắc cho đến hiện tại của các thành viên T1, có thể tự tin rằng Faker và các đồng đội thực sự đang là ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch CKTG 2022. Trận đấu với JD Gaming sẽ vô cùng khó khăn nhưng nếu giành chiến thắng, Faker sẽ tiến thêm một bước trên hành trình tìm kiếm chức vô địch CKTG lần thứ tư trong sự nghiệp vĩ đại của mình.