Trang điểm đúng cách để bảo vệ da vào mùa hè

, Theo Trí Thức Trẻ 00:00 15/06/2014

Mùa hè cũng có cách trang điểm riêng đấy nhé!

Lựa chọn mỹ phẩm phù hợp với mùa hè

Vào từng mùa, chúng ta nên lựa chọn những loại mỹ phẩm phù hợp với đặc điểm thời tiết. Khi thời tiết nóng nực hơn, mồ hôi sẽ ra nhiều và dễ làm trôi lớp trang điểm, gây ảnh hưởng tới da và các bộ phận khác. Vì thế, các bạn nên sử dụng các sản phẩm trang điểm dạng kem và chống thấm nước. Với mascara, chúng mình nên sử dụng loại không trôi. Nó sẽ giúp cho phần trang điểm tránh bị nhòe, chảy vào mắt, mũi và gây khó chịu, kích ứng…



Ưu tiên việc chống nắng

Việc chống nắng là điều không thể thiếu khi trang điểm vào mùa hè bởi ánh nắng gay gắt của mùa hè rất có hại, dễ gây sạm da, nám da, bong tróc và dẫn đến nhiều hậu quả xấu do tia cực tím như ung thư da.

Các bạn có thể chọn loại kem chống nắng sử dụng riêng cho da khi trang điểm. Bên cạnh đó, chúng mình cũng có thể nhờ tới sự trợ giúp của kem dưỡng ẩm hoặc các loại mỹ phẩm có chứa thành phần chống nắng. Chỉ số chống nắng SPF là 15 sẽ rất thích hợp để bảo vệ cho da khi make-up.

Sử dụng lớp trang điểm nhẹ nhàng

Khi thời tiết nóng nực, lớp trang điểm quá dày sẽ khiến cho da bị bức bí, khó chịu, dễ làm làn da “ngộp thở” và dẫn đến mọc mụn. Do đó, khi trang điểm, chúng mình chỉ nên đánh một lớp thật mỏng và nhẹ nhàng. Các bạn hãy hạn chế một cách thấp nhất có thể các loại mỹ phẩm sử dụng trên da để giúp da được thông thoáng.

Có rất nhiều cách để giảm lượng mỹ phẩm mà vẫn có được khuôn mặt trang điểm cuốn hút. Chúng mình có thể sử dụng kem lót dưỡng ẩm, vừa giúp bảo vệ da, vừa tạo lớp nền láng mịn. Sau đó, bạn chỉ cần phủ một lớp phấn nền nhẹ. Phấn phủ dạng bột sẽ giúp hạn chế tình trạng bóng nhờn và hút ẩm tốt hơn.



Thoa đều khắp khuôn mặt

Tuy cần hạn chế lớp mỹ phẩm trên khuôn mặt nhưng chúng ta vẫn cần đảm bảo che phủ hết làn da khi sử dụng kem chống nắng, kem lót…, tránh bỏ sót dù là một khoảng rất nhỏ. Nguyên nhân là do cách này sẽ giúp bảo vệ da một cách triệt để khỏi tia cực tím và các tác động xấu từ môi trường bên ngoài. Đối với môi cũng vậy, thoa son dưỡng sẽ mang lại cả tác dụng chống nắng, giúp môi không bị nứt nẻ, bong tróc…

Không quên giấy thấm dầu

Trong thời tiết mùa hè, khi mồ hôi và dầu nhờn tiết ra nhiều thì giấy thấm dầu sẽ trở thành người bạn hữu ích nhất giúp chúng ta giải quyết tình trạng này khi trang điểm. Do đó, bạn nên mang theo giấy thấm dầu để có thể kịp thời “chữa cháy” cho khuôn mặt trang điểm khi da tiết mồ hôi, dầu… ở mọi nơi, mọi lúc, tránh tình trạng lỗ chân lông bị bít, tắc, gây ngứa, mọc mụn...


Bạn có thể xem thêm: