Sự thật đau lòng phía sau những bộ cánh “đụng hàng” của nghệ sĩ nhà Pledis mà không phải ai cũng biết

Twus, Theo Trí Thức Trẻ 10:19 16/06/2018

Giới idol Hàn tưởng chừng hào nhoáng nhưng hóa ra họ cũng luôn tìm cách tiết kiệm chi phí, ví dụ như việc mặc lại trang phục của nhau.

Ngoại hình luôn là yếu tố vô cùng quan trọng với các idol xứ Hàn, cũng vì lẽ đó nhiều công ty luôn không tiếc tiền đầu tư những bộ cánh đắt đỏ, cầu kì nhất cho "gà" nhà. Thế nhưng với những nhóm nhạc nhỏ đến từ công ty không mấy tên tuổi thì luôn phải chịu sự thiệt thòi. Điển hình như những nhóm nhạc đến từ Pledis – công ty chủ quản của Pristin, NU'EST, Seventeen, After School…

Sự thật đau lòng phía sau những bộ cánh “đụng hàng” của nghệ sĩ nhà Pledis mà không mấy ai nhận ra - Ảnh 1.

Mới đây nhiều netizen xứ Hàn đã tinh mắt phát hiện ra Pledis luôn tìm cách tái tận dụng bằng cách: cho nghệ sĩ mặc lại trang phục. Chẳng phân biệt là nam hay nữ, miễn là còn mặc được thì kiểu gì cũng sẽ thấy các nghệ sĩ của Pledis mặc lại. Thậm chí công ty có lẽ còn "lười" thuê stylist đến nỗi bê nguyên set đồ, cách mix của người này để áp dụng cho người khác.

Sự thật đau lòng phía sau những bộ cánh “đụng hàng” của nghệ sĩ nhà Pledis mà không mấy ai nhận ra - Ảnh 2.

Kyulkyung (Pristin) và Jonghyun (NU'EST)

Sự thật đau lòng phía sau những bộ cánh “đụng hàng” của nghệ sĩ nhà Pledis mà không mấy ai nhận ra - Ảnh 3.

Kim Jong Hyun (NU'EST) và Wonwoo (Seventeen)

Sự thật đau lòng phía sau những bộ cánh “đụng hàng” của nghệ sĩ nhà Pledis mà không mấy ai nhận ra - Ảnh 4.

Lee Kaeun (After School) và Wen Junhui (Seventeen)

Ngay khi phát hiện điều này, các cư dân mạng xứ Hàn cũng chia thành nhiều luồng ý kiến riêng biệt. Một số cho rằng giữa thời buổi kinh tế khó khăn thì việc tiết kiệm như Pledis là hoàn toàn đúng, số khác lại thấy rằng công ty đang quá "ki bo" bắt chẹt từng đồng của nghệ sĩ. Bên cạnh đó, 1 số người lại ngợi khen cho nhan sắc của các nghệ sĩ, cho rằng dù diện trang phục không vừa vặn vậy mà thần thái hay phong cách của họ vẫn lấn át tất cả.

Sự thật đau lòng phía sau những bộ cánh “đụng hàng” của nghệ sĩ nhà Pledis mà không mấy ai nhận ra - Ảnh 5.

Hoshi (Seventeen) và Kang Dong Ho (NU'EST)

Các nghệ sĩ của Pledis thường xuyên mặc lại đồ của nhau, thậm chí có khi còn bê nguyên xi cách mix&match.

Trước đây, công chúng cũng nhiều lần xót xa cho tình cảnh "nghèo đói" của những nghệ sĩ xứ Hàn. Ví như nhóm April phải sơn lại giày để biểu diễn, hay như EXID đã từng phải đi những đôi giày bong đế, tất rách trên sân khấu. Vậy mới thấy, đằng sau vẻ ngoài hào nhoáng, các idol xứ Hàn còn phải chịu rất nhiều khó khăn vất vả khi theo đuổi đam mê nghệ thuật.

Sự thật đau lòng phía sau những bộ cánh “đụng hàng” của nghệ sĩ nhà Pledis mà không mấy ai nhận ra - Ảnh 7.

April từng phải đi giày tự sơn khi biểu diễn. Những đôi giày lộ rõ vết bong tróc loang lổ.

Sự thật đau lòng phía sau những bộ cánh “đụng hàng” của nghệ sĩ nhà Pledis mà không mấy ai nhận ra - Ảnh 8.

Nhóm EXID đã nhiều lần diện những đôi giày bung đế, hở gót trước khi nổi tiếng.

Nguồn: Pann