Cổng thông tin điện tử Tỉnh Bình Phước đăng tải thông tin cho biết, thời gian gần đây, tình trạng người dân liên tục nhận các cuộc gọi lạ chỉ kéo dài khoảng 2 - 3 giây rồi tự động ngắt, hiển thị dưới dạng cuộc gọi nhỡ từ các đầu số như 024xxx, 028xxx, 022xxx… đang có xu hướng gia tăng. Mỗi ngày, có người bị gọi đến 3 - 4 lần, gây hoang mang vì không rõ người gọi là ai và với mục đích gì.
Theo Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an tỉnh Bình Phước), hiện tượng gọi “nhá máy” này có thể là bước mở đầu cho một chuỗi thủ đoạn lừa đảo được lên kế hoạch từ trước. Mục đích chính là xác minh xem số điện thoại có còn hoạt động hay không, từ đó phân loại người dùng để bán dữ liệu hoặc lên kịch bản chiếm đoạt tài sản.
Cảnh giác thủ đoạn lừa đảo của tội phạm công nghệ cao. (Nguồn:TTXVN)
Một số hệ thống công nghệ còn có khả năng nhận diện giọng nói, từ khóa để phân tích giới tính, độ tuổi hoặc phản ứng của người nhận cuộc gọi. Mặc dù không trực tiếp lấy cắp thông tin trong các cuộc gọi nhá máy, nhưng hành vi này giúp kẻ gian xác định đối tượng tiềm năng để tiếp cận sau này. Dữ liệu bị khai thác có thể bị rao bán, dùng để làm phiền qua quảng cáo hoặc triển khai các chiêu trò lừa đảo, đặc biệt nhắm vào người lớn tuổi, nội trợ hoặc người ít tiếp xúc với công nghệ.
Không chỉ vậy, người dùng còn có thể bị dụ gọi lại vào các số tính phí cao, thậm chí là số quốc tế. Khi trả lời, giọng nói của nạn nhân có thể bị ghi âm để sử dụng trong các cuộc gọi giả danh, phục vụ mục đích lừa đảo.
Công an tỉnh Bình Phước khuyến cáo người dân tuyệt đối không gọi lại các số lạ chỉ “nhá máy” trong vài giây hoặc có dấu “+” đầu số. Nếu bị làm phiền nhiều lần, nên chủ động chặn số, đồng thời phản ánh với nhà mạng thông qua tổng đài 5656 hoặc gửi thông tin qua website của nhà mạng đang sử dụng.
Người dân cũng được khuyến nghị không cung cấp thông tin cá nhân qua điện thoại trong bất kỳ trường hợp nào, kể cả khi bên kia tự xưng là công an, viện kiểm sát, tòa án, ngân hàng hay nhà mạng. Tuyệt đối không truy cập các đường link lạ, không cài đặt ứng dụng theo hướng dẫn của người quen qua mạng xã hội.
Khi phát hiện dấu hiệu lừa đảo, người dân cần nhanh chóng trình báo cơ quan Công an gần nhất để được hướng dẫn xử lý. Đồng thời, nên chủ động chia sẻ thông tin cảnh báo đến người thân, bạn bè để cùng nâng cao cảnh giác, ngăn chặn các hành vi lừa đảo ngày càng tinh vi trên không gian mạng.