Sự thật chua chát về chuyến đi nổi tiếng nhất của Công nương Diana: Triệu người ca tụng nhưng có MỘT điều khiến Thái tử Charles nổi giận, không thể tha thứ

DIỆP LỤC, Theo Pháp luật & Bạn đọc 15:16 03/05/2022

Chuyến công du đình đám thành công một thời hóa ra lại là khởi nguồn cho hàng loạt bi thương sau này.

Vào tháng 3/1983, Công nương Diana đã thực hiện chuyến công du nước ngoài đầu tiên cùng Thái tử Charles và con trai William, khi đó cậu bé mới chỉ 9 tháng tuổi, sau 2 năm làm dâu hoàng gia.

Ngày 20/3/1983, Thái tử Charles cùng vợ con đã đặt chân tới nước Úc và dành 4 tuần ở đây để thực hiện một loạt hoạt động ý nghĩa, nhằm giúp người dân quốc tế hiểu rõ hơn về chế độ quân chủ. Đây là chuyến công du thành công và nổi tiếng nhất của Công nương Diana, tuy nhiên ít ai biết rằng đằng sau đó là câu chuyện buồn đầy chán chường.

Sự thật chua chát về chuyến đi nổi tiếng nhất của Công nương Diana: Triệu người ca tụng nhưng có MỘT điều khiến Thái tử Charles nổi giận, không thể tha thứ - Ảnh 1."Công nương quốc dân" được triệu người ca tụng

Trong chuyến công du đặc biệt này, Vương phi xứ Wales đã phá vỡ quy tắc hoàng gia, bà kiên quyết đem theo con trai đầu lòng đi cùng với cặp đôi tới Úc. Trước đó, các em bé hoàng gia thường ở lại Anh trong các chuyến công du của cha mẹ.

Khi vợ chồng Công nương Diana tham dự hàng loạt các sự kiện ngoại giao thì Hoàng tử William được chăm sóc bởi bảo mẫu tại một nông trang có tên là Woomargama, nằm ở miền trung nước Úc. Cặp đôi hoàng gia đã được Thủ tướng Australia Bob Hawke đón tiếp nồng hậu.

Vẻ đẹp rạng ngời, khí chất thanh cao và sự thân thiện của Công nương Diana trong chuyến công du đã khiến bà chiếm trọn cảm tình của hàng triệu người dân nước Úc. Vương phi xứ Wales đi đến đâu, đám đông đổ dồn đến chỗ đó.

Sự thật chua chát về chuyến đi nổi tiếng nhất của Công nương Diana: Triệu người ca tụng nhưng có MỘT điều khiến Thái tử Charles nổi giận, không thể tha thứ - Ảnh 2.

Công nương Diana mang theo con trai William đi công du nước ngoài

"Công nương Diana có thể tiếp cận với công chúng ở mọi khía cạnh. Ước tính bà Diana đã bắt tay ít nhất 6.000 lần với người dân trong chuyến công du này. Rõ ràng đây là minh chứng cho thấy bà được hâm mộ như thế nào.

Đặc biệt, Công nương Diana đã gây ấn tượng mạnh mẽ với các bà mẹ khi vợ Thái tử Charles kiên quyết không để con nhỏ một mình ở Anh", người dẫn chương trình Anita Rani nói trên Netflix.

Một tuần sau khi đến nước Úc, Công nương Diana đã tạo ra khoảnh khắc lịch sử trong cuộc đời mình. Khi xuất hiện bên ngoài Nhà hát Opera Sydney, một biển người đã tập trung về đây chỉ với mong muốn được nhìn thấy Công nương Diana ngoài đời. Vào thời điểm đó, chiếc xe hơi chở cặp đôi hoàng gia bị vây quanh bởi đám đông người hâm mộ.

Công nương Diana được biển người hâm mộ chào đón ở Úc

Vào tháng 4 năm đó, tờ The Times đã đăng tải một bài viết nói rằng Công nương Diana đã "giành được trái tim của cả nước Úc" và chuyến công du "thành công tốt đẹp nhờ phần lớn công lao của nàng dâu hoàng gia". Khắp các trang nhất của những tờ báo đình đám đều đăng tải hình ảnh rạng rỡ của Công nương Diana giữa biển người bao la. Bà thân thiện bắt tay dân chúng và nhận được sự yêu quý của người hâm mộ.

Sự thật chua chát đằng sau chuyến công du thành công

Chuyến đi đã khiến danh tiếng của Công nương Diana vang xa khắp thế giới. Hoàng gia Anh vì thế mà cũng được "thơm lây". Tuy nhiên, không ai để ý rằng, chuyến công du này cũng là một sự thất bại đối với Thái tử Charles. Thân vương xứ Wales đã nhận ra sự thật phũ phàng rằng: Công chúng yêu mến bà Diana hơn ông. Thái tử hoàn toàn bị lu mờ trước người vợ hoàn hảo của mình.

Nhiều nguồn tin cho biết, lòng tự trọng của Thái tử Charles bị tổn thương sâu sắc khi Công nương Diana nổi tiếng hơn ông. Điều này được cho là khiến Thân vương xứ Wales tỏ ra khó chịu với người vợ của mình. Ông vô cùng giận dữ và không thể tha thứ cho Công nương Diana khi bị bà làm cho lu mờ.

Sự thật chua chát về chuyến đi nổi tiếng nhất của Công nương Diana: Triệu người ca tụng nhưng có MỘT điều khiến Thái tử Charles nổi giận, không thể tha thứ - Ảnh 4.

Thái tử Charles cảm thấy khó chịu khi bị vợ làm cho lu mờ

Chuyến công du đã làm cho Công nương Diana ghi điểm tuyệt đối với dân chúng nước Úc nhưng nó cũng khiến cuộc hôn nhân của bà bắt đầu có những dấu hiệu rạn nứt. Một trong những bức hình nổi tiếng và ám ảnh nhất của Công nương Diana ở chuyến đi này đó chính là khoảnh khắc bà bật khóc khi ngồi trong xe hơi cùng chồng mà Thái tử Charles không hề hay biết.

Ken Lennox, một nhiếp ảnh gia hoàng gia đã đồng hành cùng cặp đôi trong chuyến đi kể lại rằng, khi ông cố gắng len lỏi giữa đám đông để chụp hình vợ chồng Thái tử Charles thì phát hiện Công nương Diana đã bật khóc trong vài phút ngắn ngủi.

Thân vương xứ Wales không biết điều đó khi ông quay sang hướng khác. Bức hình cho thấy tâm trạng rối bời, hoảng loạn và mệt mỏi của nàng dâu hoàng gia. Ken Lennox đã gặp nhân viên phụ trách của cặp đôi để kể lại câu chuyện này nhưng lời giải thích chỉ đưa ra rằng có lẽ Công nương Diana chưa quen với thời tiết nắng nóng ở nước Úc nên khiến bà mệt mỏi.

Sự thật chua chát về chuyến đi nổi tiếng nhất của Công nương Diana: Triệu người ca tụng nhưng có MỘT điều khiến Thái tử Charles nổi giận, không thể tha thứ - Ảnh 5.

Công nương Diana bật khóc khi đến Úc

Nhưng theo các chuyên gia đó là chỉ là một phần nguyên do. Nhà viết tiểu sử hoàng gia Sally Bedell Smith, từng ra sách về Thái tử Charles cho hay: "Ông ấy rõ ràng ngày càng bực bội khi công chúng ủng hộ Diana hơn mình. Thái tử cảm thấy xấu hổ trước đám đông khi người dân ưu ái Công nương hơn".

Trong một số bức thư riêng gửi cho bạn bè mình, Thái tử Charles tiết lộ rằng ông cảm thấy khó chịu với tất cả "sự chú ý và ủng hộ cuồng nhiệt" mà Công nương Diana nhận được. Chính bản thân Vương phi xứ Wales cũng xác nhận chuyện này trong cuộc phỏng vấn năm 1995 với BBC.

Khi nhớ lại sự ủng hộ mà bà nhận được trong chuyến công du năm 1983, Công nương Diana cho biết: "Khi chúng tôi đi vòng quanh nước Úc, tất cả những gì mà mọi người nói đó là 'Ồ, cô ấy đang ở phía bên kia'. Nếu bạn là một người đàn ông kiêu hãnh như chồng tôi, bạn sẽ cảm thấy phiền vì điều đó nếu liên tục phải nghe mỗi ngày trong suốt 4 tuần. Bạn sẽ cảm thấy không mấy vui vẻ thay vì cho rằng điều đó là hạnh phúc".

Rõ ràng, Vương phi xứ Wales cũng cảm nhận được sự khó chịu của chồng nhưng bà đành bất lực, không biết phải làm gì để thay đổi tình hình. Sự bất lực cùng những mệt mỏi, căng thẳng bủa vây có lẽ đã khiến Công nương Diana bật khóc.

Có thể nói rằng, đằng sau chuyến đi hào nhoáng, đình đám ấy lại là nỗi buồn đè nặng trong lòng Vương phi xứ Wales và sự khó chịu bực dọc của Thái tử Charles. Càng ngày chúng càng tích tụ dần và khiến cặp đôi rời xa nhau mãi mãi.

Nguồn: Insider, Thevintagenews