“Stranger Things” có thể bạn chưa biết: Eleven muốn có đám cưới, Max suýt mất vai vì chiều cao

BUTTERCUP, Theo Tiền Phong 13:53 12/06/2022

Đây là những điều thú vị ở hậu trường “Stranger Things” (Cậu Bé Mất Tích) - bộ phim đang làm mưa làm gió tháng 6 với sự trở lại của mùa 4.

Montauk và Long Island

“Stranger Things” có thể bạn chưa biết: Eleven muốn có đám cưới, Max suýt mất vai vì chiều cao - Ảnh 1.

Ban đầu, bộ phim có tên là Montauk, lấy bối cảnh ở Long Island vào năm 1980. Vì nội dung phim lấy cảm hứng từ dự án Montauk - cuộc thử nghiệm bị cáo buộc của chính phủ Mỹ diễn ra vào đầu những năm 80. "Thuyết âm mưu" cho rằng đã có những đứa trẻ ở Long Island bị bắt cóc và bị đem ra thử nghiệm.

Nhưng nhà sản xuất của Stranger Things đã phải thay đổi địa điểm khi nhận ra rằng sẽ quá khó để quay ở đó vào mùa Đông.

906 và 307

“Stranger Things” có thể bạn chưa biết: Eleven muốn có đám cưới, Max suýt mất vai vì chiều cao - Ảnh 2.

Hai anh em sinh đôi Duffer - nhà sáng tạo của Stranger Things - đã thử giọng tổng cộng 906 cậu bé và 307 cô bé để tuyển chọn dàn diễn viên nhí cho phim. Trong buổi thư giọng, họ yêu cầu từng cô cậu bé đọc các phần của Stand By Me - một phim siêu hay về lứa tuổi thiếu niên.

Nether

“Stranger Things” có thể bạn chưa biết: Eleven muốn có đám cưới, Max suýt mất vai vì chiều cao - Ảnh 3.

Tên thật của Upside Down - Thế Giới NgượcNether. Nhưng các diễn viên đều đã quen với việc gọi nó là Upside Down, và khi phim phát sóng thì các khán giả cũng vậy.

Yêu Dustin từ cái nhìn đầu tiên

“Stranger Things” có thể bạn chưa biết: Eleven muốn có đám cưới, Max suýt mất vai vì chiều cao - Ảnh 4.

Bộ đôi Duffer đã chọn Gaten Matarazzo ngay sau khi xem đoạn băng thử vai đầu tiên của cậu. Ngoại hình dễ thương, cách thể hiện vui nhộn của Gaten đã chinh phục họ 100%, và họ muốn có cậu trong phim.

"Tình bạn" của Dustin, Lucas và Max

“Stranger Things” có thể bạn chưa biết: Eleven muốn có đám cưới, Max suýt mất vai vì chiều cao - Ảnh 5.

Trước khi làm việc chung trong Stranger Things, Gaten Matarazzo (vai Dustin), Caleb McLaughlin (vai Lucas) và Sadie Sink (vai Max) đã biết nhau từ trước. Cả ba gặp nhau trên sân khấu nhạc kịch Broadway. Gaten Matarazzo đóng Les Misérables, Caleb McLaughlin tham gia The Lion King và Sadie Sink diễn trong Annie.

Stephen King "tìm thấy" Eleven

“Stranger Things” có thể bạn chưa biết: Eleven muốn có đám cưới, Max suýt mất vai vì chiều cao - Ảnh 6.

Millie Bobby Brown đang là một trong những nữ diễn viên trẻ nổi bật nhất với nhiều giải thưởng và đề cử. Trước khi được chọn vào vai Eleven trong Stranger Things, tài năng của Millie Bobby Brown đã được nhà văn truyện kinh dị đình đám Stephen King "tìm thấy". Ông xem Intruders và dành lời khen ngợi diễn xuất của Millie trong phim này.

Đây được xem là một trong những "tài liệu tham khảo" để các nhà sản xuất Stranger Things lựa chọn Millie Bobby Brown cho dự án của mình.

Winona Ryder và 4 tiếng rưỡi

“Stranger Things” có thể bạn chưa biết: Eleven muốn có đám cưới, Max suýt mất vai vì chiều cao - Ảnh 7.

Để thuyết phục nữ diễn viên Winona Ryder nhận lời đóng vai Joyce - người mẹ mạnh mẽ tìm kiếm đứa con trai mất tích của mình, nhà sản xuất Stranger Things đã phải thuyết phục cô trong một cuộc họp kéo dài 4 tiếng rưỡi đồng hồ.

Finn Wolfhard là "mọt phim"

“Stranger Things” có thể bạn chưa biết: Eleven muốn có đám cưới, Max suýt mất vai vì chiều cao - Ảnh 8.

Khi bộ đôi Duffer gợi ý cho Finn Wolfhard (vai Mike) các bộ phim để xem và nghiên cứu, cậu bé đã thực sự xem hết tất cả.

Steve là một "món quà"

“Stranger Things” có thể bạn chưa biết: Eleven muốn có đám cưới, Max suýt mất vai vì chiều cao - Ảnh 9.

Ban đầu, Steve không hẳn là một nhân vật dễ mến và quyến rũ như hiện tại người xem được chiêm ngưỡng trong Stranger Things. Nhưng nam diễn viên Joe Keery đã thổi vào nhân vật của mình nhiều ưu điểm không có trong kịch bản, và kết quả thật tuyệt vời!

Mái tóc ngắn của Millie Bobby Brown

“Stranger Things” có thể bạn chưa biết: Eleven muốn có đám cưới, Max suýt mất vai vì chiều cao - Ảnh 10.

Để thuyết phục Millie Bobby Brown cắt tóc ngắn đến mức gần như cạo đầu để vào vai Eleven, bộ đôi anh em Duffer đã sử dụng những bức ảnh của mỹ nhân Charlize Theron trong Mad Max: Fury Road. "Chứng minh" rằng kiểu tóc đó khiến ta vẫn đẹp, mà còn ngầu - như Charlize Theron.

Được biết, bố của Millie Bobby Brown đã khóc khi người ta cạo tóc của cô bé, riêng Millie cho rằng đó là một trong những quyết định đúng đắn nhất mình từng thực hiện.

Khi Bob "có một ước ao"

“Stranger Things” có thể bạn chưa biết: Eleven muốn có đám cưới, Max suýt mất vai vì chiều cao - Ảnh 11.

Bob là một nhân vật xuất hiện trong Stranger Things mùa 2, hẹn hò cùng với cô Joyce, nhưng đã bị quái vật ở Upside Down tấn công dẫn đến mất mạng. Theo như bộ đôi Duffer tiết lộ, ban đầu họ định cho Bob "bay màu" trong khoảng tập 4, nhưng vì rất thích nam diễn viên Sean Astin, họ quyết định giữ anh sống thêm cho đến… tập 8.

“Stranger Things” có thể bạn chưa biết: Eleven muốn có đám cưới, Max suýt mất vai vì chiều cao - Ảnh 12.

Ban đầu, cái chết của Bob cũng không "hoành tráng" như những gì khán giả được xem trên màn ảnh. Nhưng nam diễn viên Sean Astin đã rất hào hứng và mong muốn mình sẽ bị quái vật chộp lấy, "làm này làm kia". Nhà sản xuất Stranger Things đành "anh thích, tôi chiều".

Tình bạn của Steve và Dustin

“Stranger Things” có thể bạn chưa biết: Eleven muốn có đám cưới, Max suýt mất vai vì chiều cao - Ảnh 13.

Khó phủ nhận tình bạn giữa Dustin và "bảo mẫu" Steve là một trong những điểm dễ thương và thu hút của Stranger Things. Nhưng tình bạn này vốn dĩ không được lên kế hoạch từ đầu trong kịch bản gốc.

Max "sợ" dưa hấu

“Stranger Things” có thể bạn chưa biết: Eleven muốn có đám cưới, Max suýt mất vai vì chiều cao - Ảnh 14.

Nhà sản xuất Stranger Things đã dùng thịt bò băm nhỏ và dưa hấu để giả làm thịt sống trong cảnh quay ở đường ray xe lửa. Và cảnh quay này khiến Sadie Sink (vai Max) "ớn lạnh" vì cô là người ăn chay.

Sadie Sink quá cao cho vai Max

“Stranger Things” có thể bạn chưa biết: Eleven muốn có đám cưới, Max suýt mất vai vì chiều cao - Ảnh 15.

Có thời điểm nhà sản xuất Stranger Things lo ngại Sadie Sink quá cao cho vai Max, thậm chí còn cân nhắc đến việc phải làm gì với nhân vật này. Họ lo lắng rằng Sadie Sink sẽ cao vượt các nhân vật nam đồng trang lứa, nhưng may mắn thay các cậu bé đã "trổ giò" và chênh lệch chiều cao không còn là vấn đề cần bận tâm nữa.

Mùa 5 sẽ là mùa cuối

“Stranger Things” có thể bạn chưa biết: Eleven muốn có đám cưới, Max suýt mất vai vì chiều cao - Ảnh 16.

Thông tin này đã được Netflix xác nhận. Noah Schnapp (vai Will) kể lại rằng khi biết điều này, cậu đã rất buồn. Noah liền nhắn tin cho Millie - bạn diễn và cũng là bạn thân của cậu ngoài đời, và Millie nói rằng cô cũng đang khóc khi biết điều này.

Đám cưới của Eleven

“Stranger Things” có thể bạn chưa biết: Eleven muốn có đám cưới, Max suýt mất vai vì chiều cao - Ảnh 17.

Millie Bobby Brown đã nghĩ ra cái kết dành cho Eleven khi Stranger Things kết thúc. Cô muốn Eleven và Mike sẽ kết hôn. Cô bổ sung: Trong đám cưới, bỗng dưng Eleven bị chảy máu mũi - mỗi khi sử dụng siêu năng lực Eleven thường bị như vậy, và nó sẽ rơi lên chiếc váy cưới màu trắng. Ý tưởng thì Millie đã có, nhưng Netflix có làm theo hay không thì… chưa biết.