Sao phim "American Horror Story" qua đời sau tai nạn giao thông

Tee, Theo Trí Thức Trẻ 09:35 24/02/2015

Nam diễn viên Ben Woolf trong phim "American Horror Story" qua đời ở tuổi 34 sau khi bị một chiếc gương chiếu hậu va chạm vào đầu.

Ben Woolf đã qua đời sau một cơn đột quỵ tại trung tâm y tế Cedars-Sinai. Anh được đưa vào đây vì bị gương chiếu hậu của một chiếc xe va vào đầu trong lúc qua đường ở Hollywood hôm 19/2. Woolf được biết đến qua vai diễn Meep trong bộ phim truyền hình "American Horror Story" mùa thứ 4.

Hình ảnh Ben Woolf vào tháng 12 năm ngoái

"Chúng tôi đã nhận được rất nhiều chia sẻ và tình yêu thương từ khắp nơi dành cho Ben yêu dấu. Anh ấy đã chạm vào rất nhiều trái tim trong suốt 34 năm qua", một đại diện của nam diễn viên cho biết. "Ký ức của anh sẽ luôn sống mãi trong mỗi chúng ta và những vai diễn của anh".

Được biết, người tài xế lái chiếc xe không bị phạt hay bắt giữ do lúc xảy ra tai nạn, Woolf đã không tuân thủ luật giao thông đường bộ.

Nam diễn viên chỉ cao 1,32m được nhớ đến qua bộ phim "American Horror Story"

Vai diễn Meep của anh trong phim

Một nghi lễ tưởng nhớ ngôi sao đang được lên kế hoạch vào tuần tới ở Santa Barbara. Người bạn thân và cũng là bạn diễn của Woolf - Naomi Grossman cho biết cô cảm thấy thật kinh khủng vì tai nạn của Ben.

"Chúng tôi đã liên lạc, và theo tôi biết thì Kathy Bates tweet rằng anh ấy đã ổn định sau ca phẫu thuật, nhưng vẫn trong tình trạng nguy kịch", Grossman nói. "Vì thế, chúng tôi chỉ mong đợi điều tốt đẹp nhất. Tôi luôn chờ đợi khoảnh khắc họ cho phép tôi thăm anh ấy".

Naomi Grossman - bạn diễn của Ben trong phim

Theo gia đình anh tiết lộ, nội tạng của Ben đang được hiến tặng và có thể giúp đỡ cho 50 người khác đang cần. Trước đây, Ben từng đóng trong những bộ phim điện ảnh như "Haunting Charles Manson", "Dead In Kansas" và "Unlucky Charms".

Vai diễn của ngôi sao bạc mệnh trong "American Horror Story" từng được fan yêu thích

Nguồn: DMail