Kết luận mới nhất: "Thư tay của Jang Ja Yeon là giả"!

Cách Cách (TH), Theo 14:00 16/03/2011

Vào sáng ngày hôm nay, Cơ quan điều tra khoa học Quốc gia Hàn Quốc đã tổ chức họp báo về tính chân thực của những bức thư tay đang gây xôn xao dư luận của Jang Ja Yeon.<img src='/Images/EmoticonOng/09.png'>

10 giờ sáng ngày hôm nay (16/3 – giờ Hàn Quốc), Cơ quan điều tra khoa học Quốc gia Hàn Quốc (NFS) đã tổ chức họp báo và đưa ra văn bản chính thức xác nhận những lá thư của Jang Ja Yeon được đăng tải trong những ngày qua là đồ giả.


Người đứng đầu NFS tổ chức họp báo

Người đứng đầu NFS, ông Yang Hoo Yeol nói: “Sau khi so sánh những bức thư thật sự của Jang Ja Yeon với những lá thư được đăng tải trên mạng, kết quả điều tra cho thấy nét chữ của những lá thư mới được Jun công bố gần đây hoàn toàn không giống với cách viết của Jang Ja Yeon. Rất nhiều lỗi về ngữ pháp đã được kiểm chứng, chúng tôi khẳng định rằng, thư mà các bạn đang tưởng rằng của Jang Ja Yeon thực chất đã được cắt dán bởi người tên Jun”.

Jun nói rằng những lá thư đó là do Jang Ja Yeon gửi cho anh ta. Nhưng nét chữ lại hoàn toàn khác so với chữ thật của cô ấy”.


Đưa ra bằng chứng về sự khác biệt

Trước sự khẳng định này, giới truyền thông Hàn Quốc đều muốn nhận diện dấu vân tay để xác minh chính xác 100%. Tuy nhiên, đại diện NFS cho biết: “Đây không phải là nhiệm vụ của chúng tôi. Chắc chắn phía cảnh sát đang tiến hành điều tra việc này”.



Phía đài truyền hình SBS thì vẫn bảo vệ quan điểm khẳng định những bức thư này là thật và do Jang Ja Yeon viết. Đối với dư luận, kết luận của phía Cơ quan điều tra khoa học Quốc gia Hàn Quốc khiến cho họ cảm thấy thất vọng. Sự ra đi của Jang Ja Yeon cho đến lúc này vẫn là một câu chuyện buồn của làng giải trí khi những kẻ gián tiếp gây ra cái chết của cô thì chưa bị trừng trị.