KBiz: “Chảo lửa” khắc nghiệt nhất thế giới?

Thanh Dương (TH), Theo 00:01 04/07/2010

Trước khi có quá nhiều nghệ sỹ trẻ Hàn Quốc tìm tới cái chết chẳng mấy ai lại tin rằng, làng giải trí xứ Hàn lại khắc nghiệt tới như vậy.

Những con số minh chứng “kinh hoàng”: Hàng loạt nghệ sỹ trẻ Hàn Quốc tự vẫn

Vào năm 2005, dư luận rất bàng hoàng khi nữ diễn viên hạng A của Chim lửa - Lee Eun Joo tự sát và để lại bức thư tuyệt mệnh với nội dung không thể chịu được sự soi xét của dư luận chỉ vì từng đóng phim có cảnh nóng. Hai năm sau cái chết của Lee Eun Joo, UneeJung Da Bin tiếp tục khiến cho khán giả Hàn Quốc sốc khi tự sát tại nhà riêng cũng với lý do tương tự: Trầm cảm và không chịu được sức ép công việc. Ba nghệ sỹ trên đều ra đi khi tuổi đời mới ngoài 20. Dư luận bắt đầu lên tiếng bảo vệ họ và chỉ trích giới truyền thông cùng những cư dân mạng khó tính luôn cố “bới lông tìm vết”.
 
Lee Eun Joo và Jung Da Bin

Những tưởng câu chuyện tự tử sẽ không còn nữa trong Kbiz khi nhiều chuyên gia tâm lý bắt đầu vào cuộc và mổ xẻ mọi vấn đề. Đồng thời yêu cầu cái nhìn thoáng hơn đối với các nghệ sỹ - những người của công chúng.

Nhưng không, từ năm 2008 tới nay, số nghệ sỹ Hàn tự tử còn tăng tới mức độ chóng mặt. Năm 2008 cả châu Á sửng sốt khi ngôi sao hàng đầu của làn sóng Hallyu – Choi Jin Sil tự sát ở tuổi 40. Cùng năm đó, Kbiz chứng kiến sự ra đi của nhiều nghệ sỹ khác như Jang Chae Won, diễn viên kiêm người mẫu Kim Ji Hoo, nam diễn viên Ahn Jae Hwan.
 
Kim Seok Kyun, Jang Ja Yeon và Da Eul

Năm 2009 tiếp nối danh sách buồn này với sự ra đi vì thất bại trong cuộc vùng vẫy chống lại thế lực ngầm trong làng giải trí của nữ diễn viên 24 tuổi – Jang Ja Yeon;  người mẫu Kim Daul cũng chọn giải pháp tự kết liễu cuộc đời ở tuổi 19 vì quá cô đơn; nam diễn viên Kim Seok Gyun tự sát vì quá chán nản với áp lực cuộc sống; Ngôi sao ca nhạc Lee Seo Hyun đã treo cổ chết ngay tại phòng thu. Mới nửa đầu năm 2010, đã có thêm hai nghệ sỹ trẻ nữa tự kết thúc cuộc sống: em trai Choi Jin Sil – diễn viên Choi Jin Young và nam tài tử Park Yong Ha.
 

Có thể nói rằng, chẳng có đâu có nhiều nghệ sỹ tự tử như ở Hàn Quốc. Ngay cả đất nước Trung Quốc rộng lớn, cả hai chục năm nay chỉ mới xảy ra hai vụ tự tử thương tâm của Ông Mỹ Linh (vì tình) và Trương Quốc Vinh. Liệu tự tử có là “xu hướng” đáng lo ngại của các nghệ sỹ hay chính sự hà khắc của Kbiz mới chính là vấn đề cần quan tâm?

Kbiz: Phải “trả giá” mới mong được nổi tiếng

Nữ diễn viên quá cố Jang Ja Yeon từng để lại nhật ký trong đó có những dòng viết: Để được là diễn viên cô đã trở thành nô lệ tình dục cho nhiều ông lớn. Cô bị họ ngược đãi khi ở trên giường nhưng vẫn phải cắn răng chịu đựng vì sợ và một phần cũng vì đã “đâm lao thì phải theo lao”. Cô muốn thoát khỏi họ nhưng cô không thể... Cuộc sống của cô diễn viên trẻ ngoài 20 tuổi cứ thế mà trôi đi trong vô vọng, không phương hướng. Cô tự thu mình và dần trở thành trầm cảm.
 
Jang Ja Yeon

Sau sự việc của Jang Ja Yeon nhiều nguồn tin cho biết, đây không phải là chuyện hiếm hoi ở làng giải trí xứ củ sâm. Nhiều nghệ sỹ hạng A của ngày hôm nay cũng từng đi theo vết xe đổ của nữ diễn viên này. Không ít nghệ sỹ “ẩn danh” chấp nhận phỏng vấn tâm sự: Họ cũng bị xã hội đen và các công chủ  đòi hỏi. Trong một cuộc thăm dò, có tới 19% số nghệ sỹ được hỏi cho biết họ từng là nạn nhân của nạn lạm dụng tình dục. Nhưng họ bản lĩnh hơn cô để vẫn tồn tại trong môi trường đầy cạnh tranh đó.

Kbiz: Dù nổi tiếng tới đâu cũng chỉ là công cụ kiếm tiền của các công ty quản lý

Sự kiện 3 trong số 5 thành viên của nhóm nhạc nổi tiếng DBSK đệ đơn lên tòa án kiện công ty quản lý SM vì đã lạm dụng sức lao động của họ và ra sức bóc lột các thành viên trong nhóm nhạc vào tháng 8 năm ngoái đã khiến dư luận ngạc nhiên. Khó ai tin được rằng, nhóm nhạc hàng đầu châu Á – DBSK  lại là nô lệ cho công ty quản lý trong suốt 13 năm. Theo đó, SM Entertainment và DBKS có tỷ lệ chia chác doanh thu là 7:3. Tất nhiên phần nhỏ hơn sẽ được trả cho công sức lao động của cả nhóm nhạc trong khi phần còn lại sẽ do SM “nuốt trọn”. DBSK thực sự chỉ là “con gà đẻ trứng vàng” của SM Entertainment.
 

Đại diện của nhóm đã chia sẻ với báo giới: "Giai đoạn 5 năm kể từ sau khi nhóm bắt đầu khởi nghiệp, các thành viên gần như kiết sức vì lịch trình dầy đặc. Cả ngày họ chỉ được ngủ từ 3 tới 4 tiếng đồng hồ. Công ty SM tự ý thu xếp mọi lịch trình, di chuyển giữa các quốc gia và chẳng cần quan tâm tớ sức khỏe của nghệ sỹ. Nếu muốn phá hủy hợp đồng, họ sẽ bị phạt gấp 2, gầp 3 lần số tiền đã ký kết.”.

Sau vụ DBSK, lần giở lại quá khứ cũng đã có không ít nhóm nhạc nổi tiếng nói lời chia tay chỉ vì trục trặc với công ty quản lý.
 
 
Với phong cách vừa quay phim vừa phát sóng, đa số các nữ diễn viên trẻ của xứ củ sâm đều phải khó thở trước guồng quay công việc vội vã. Một điều khác hẳn với nền công nghiệp truyền hình điện ảnh ở các quốc gia khác. Moon Geun Young từ một cô gái bầu bĩnh đáng yêu đã trở nên tụt dốc thảm hại với thân hình cò hương và căn bệnh viêm gan A do lao lực. Goo Hye Sun trong thời gian đóng BOF cũng gặp vấn đề về sức khỏe khi thức trắng nhiều đêm và bị tai nạn xe hơi nhưng cô cũng chỉ được nghỉ ngơi 1 tuần. Nhiều khán giả còn xót xa khi thấy Goo Hye Sun xuất hiện trong cả một tập phim chỉ với vài ba câu thoại do vẫn đang bị rách môi.
 

Nữ diễn viên nổi tiếng Jang Jin Young từng chịu đựng nhiều cơn đau dạ dày cấp tính khi quay phim. Cô cũng không có thời gian để đi khám bệnh. Chỉ tới khi sức khỏe quá suy sụp mới nghỉ ngơi để nhập viện. Công ty quản lý giấu nhẹm chuyện này cho tới khi nữ diễn viên Jang Jin Young tự lên báo và tuyên bố: bị mắc bệnh ung thư dạ dày giai đoạn cuối. Cô qua đời 1 năm sau khi phát hiện ra bệnh tật. Khi đó, Jang Jin Young mới 35 tuổi.

Kbiz: Dư luận quá khe khắt – bất hạnh gia đình cũng là cái tội

Thất bại hôn nhân của Choi Jin Sil với người chồng vũ phu khiến dư luận thay đổi cái nhìn về diễn viên của Ước mơ vươn tới một ngôi sao. Choi Jin Sil từng bị chồng đánh đấp, sẵn sàng một mình nuôi con sau ly hôn nhưng các nhà sản xuất lớn lại quay đầu với cô. Thậm chí một số công ty quảng cáo còn kiện cô vì tội làm ô danh thương hiệu của họ. Choi Jin Sil chỉ biết nén nhịn chịu đựng trong 7 năm trước khi treo cổ tại nhà riêng. Chae Rim chia tay với chồng quá nhanh chóng sau khi kết hôn khiến nhiều bà nội trợ xứ Hàn lên tiếng chỉ trích là cô gái không biết quan tâm cho gia đình.
 

Vô vàn lý do khiến các nghệ sỹ dần trở thành nạn nhân của mắc căn bệnh trầm cảm nặng do phải chịu quá nhiều áp lực, gặp khó khăn trong công việc, dính tin đồn bôi nhọ danh dự, bị gửi thư đe dọa. Có tới 40% số nghệ sỹ được hỏi trả lời họ bị mắc bệnh trầm cảm và có nghĩ tới chuyện tự tử.  Trong số đó, không ít người thực sự đã chọn cách giải quyết cực đoan để bảo vệ danh dự của mình.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày