Giới chức trách Đài Loan “sờ gáy” Lâm Chí Dĩnh

Cách Cách , Theo Pháp luật xã hội 15:00 08/02/2014

Sau đợt kiểm tra các doanh nghiệp vào dịp năm vừa rồi, các nhà chức trách Đài Loan cho biết công ty do Lâm Chí Dĩnh đứng ra làm chủ thực tế không có tên của anh trong hàng ngũ lãnh đạo.

Giới chức trách Đài Loan ngày hôm nay cho biết, sau đợt kiểm tra hồ sơ các doanh nghiệp, họ đã phát hiện công ty kỹ thuật mang tên Lâm Chí Dĩnh thực tế không có tên của chính anh trong đội ngũ lãnh đạo. Danh tính giám đốc của công ty này trở thành bí ẩn.
 
Giới chức trách Đài Loan “sờ gáy” Lâm Chí Dĩnh 1
Lâm Chí Dĩnh và con trai

Trên trang Wiki hay các trang giới thiệu cá nhân của tài tử này đều có thông tin, Lâm Chí Dĩnh từng thành lập công ty công nghệ vào năm 26 tuổi. Trong vài cuộc phỏng vấn, anh cũng từng tự hào khoe về cơ ngơi dù nhỏ nhưng thuộc về mình này.

Các phóng viên truy cập trang web của công ty cũng đọc được dòng giới thiệu: “Công ty được thành lập vào tháng 9/2000 tại Đài Bắc. Chủ tịch là Lâm Kiến Chi, giám đốc Lâm Chí Dĩnh và ban lãnh đạo là những người bạn bè thân thiết của Lâm Chí Dĩnh, thực hiện các dự án giám sát phần cứng hay tích hợp phần mềm thiết kế, dự án”.
 
Giới chức trách Đài Loan “sờ gáy” Lâm Chí Dĩnh 2
 

Bên cạnh đó, phóng viên còn phát hiện hồ sơ do công ty khai là đã từng giành được bằng sáng chế của Mỹ nhưng lại không cung cấp thông số của bằng này. Các file PDF hướng dẫn cũng không thể tải về như lời giới thiệu.

Phía nhà chức trách đang điều tra liệu đây có phải là công ty giả hay không. Không ít ý kiến dư luận cho rằng, dù vụ việc này đang thuộc diện nghi vấn điều tra nhưng bản thân là người nổi tiếng, Lâm Chí Dĩnh nên có lời giải thích với dư luận.
 
Giới chức trách Đài Loan “sờ gáy” Lâm Chí Dĩnh 3

Đây là vụ việc dính dáng đến pháp lý thứ hai của Lâm Chí Dĩnh kể từ cuối năm ngoái tới nay. Trước đó, anh đã bị cáo buộc kinh doanh sản phẩm chức năng sai nguồn gốc và đội giá.