Bảng xếp hạng người nổi tiếng giàu có nhất Hàn Quốc

duong nam, Theo Trí Thức Trẻ 12:24 06/08/2014

Danh sách được đưa ra gồm nhiều tên tuổi nổi bật như: Sooyoung (SNSD), Suho (EXO), Choi Siwon (Super Junior), T.O.P (Big Bang), Jeon Ji Hyun...

Mới đây, trang Allkpop đã đưa ra bảng xếp hạng những người nổi tiếng giàu có nhất của làng giải trí Hàn Quốc. Danh sách nhận được sự quan tâm của người hâm mộ bởi sự xuất hiện của nhiều gương mặt đình đám như Sooyoung (SNSD), Suho (EXO), Choi Siwon (Super Junior), T.O.P (Big Bang), Jeon Ji Hyun, Lee So Man, Yang Hyun Suk...
 
Danh sách được chia nhỏ thành 3 bảng xếp hạng khác nhau gồm Top 7 người nổi tiếng là đại gia bất động sản, Top 7 thần tượng là đại gia bất động sản và Top 5 thần tượng với gia cảnh giàu có.
 
Top 7 người nổi tiếng là đại gia bất động sản
 
1. Lee Soo Man
 
Lee Soo Man nổi tiếng với vai trò là người sáng lập nên công ty giải trí SM Entertainment của Hàn Quốc. Lee Soo Man bỏ xa các vị trí còn lại với 19,1 tỷ won (khoảng 393 tỷ đồng) tổng giá trị các tòa nhà do ông sở hữu.
 
2. Seo Taiji
 
Seo Taiji đóng góp rất nhiều vào sự phát triển của K-Pop từ giai đoạn đầuvào những năm 1990. Ông sở hữu một căn hộ trị giá 10,21 tỷ won (khoảng 210 tỷ đồng) ở Gangnam và một căn hộ khác trị giá 5,83 tỷ won (khoảng 120 tỷ đồng) tại Jongro. Hai căn hộ có tổng trị giá 16,04 tỷ won (khoảng 330 tỷ đồng).
 
3. Yang Hyun Suk
 
Đứng thứ ba là giám đốc điều hành của YG Entertainment - Yang Hyun Suk. Ông sở hữu một căn hộ cá nhân có giá trị 11,87 tỷ won (khoảng 244,2 tỷ đồng) cùng tòa nhà YG, trị giá 3,48 tỷ won (khoảng 72,6 tỷ đồng). Tổng cộng, bố Yang sở hữu tổng giá trị bất động sản 15,35 tỷ won (khoảng 316,8 tỷ đồng).
 
4. Rain
 
Rain sở hữu một căn hộ trị giá 8,54 tỷ won (khoảng 175,7 tỷ đồng) và một căn hộ trị giá 3,41 tỷ won (khoảng 70,2 tỷ đồng) lần lượt ở Cheongdamdong và Shinsadong. Như vậy, tổng giá trị các căn hộ thuộc sở hữu của Rain là 12,15 tỷ won (khoảng 245,9 tỷ đồng).
 
5. Kwon Sang Woo
 
Nam diễn viên Kwon Sang Woo đã xây dựng một căn hộ mới ở Bundang có giá trị 11,44 tỷ won (khoảng 235,4 tỷ đồng). Nam tài tử hạ cánh ở vị trí thứ năm trong bảng xếp hạng.
 
6. Song Seung Hun
 
Nam diễn viên Song Seung Hun sở hữu một căn nhà ở Jamwondong, có giá trị 11,22 tỷ won (khoảng 230,8 tỷ đồng).
 
7. Jeon Ji Hyun
 
Nữ diễn viên nổi tiếng Jeon Ji Hyun sở hữu một căn nhà trị giá 7,1 tỷ won (khoảng 146 tỷ đồng) và căn nhà trị giá 3,2 tỷ won (khoảng 65,8 tỷ đồng) lần lượt ở Nonhyeon-dong và Yongsan-dong. Tổng giá trị bất động sản mà người đẹp sở hữu là 10,23 tỷ won (khoảng 211,8 tỷ đồng).
 
Top 7 thần tượng là đại gia bất động sản
 
1. Junsu (JYJ)
 
Junsu sở hữu một căn hộ penthouse ở Samsung-dong trị giá 2,6 tỷ won (khoảng 53,5 tỷ đồng), một biệt thự cao cấp ở Paju trị giá 1,8 tỷ won (khoảng 37 tỷ đồng), và một resort ở Jeju-do trị giá 15 tỷ won (khoảng 308,6 tỷ đồng). Tổng giá trị bất động sản của anh khiến nhiều người kinh ngạc - 19,4 tỷ won (khoảng 399,1 tỷ đồng).
 
2. Jang Geun Suk
 
Ngôi sao Hallyu Jang Geun Suk sở hữu một biệt thự sang trọng trị giá 4 tỷ won (khoảng 82,3 tỷ đồng). Năm 2011, anh mua một căn hộ sáu tầng trị giá 10 tỷ won (khoảng 205,7 tỷ đồng) từ diễn viên hài Seo Se Won ở Seoul. Năm 2012, anh tiết lộ rằng, anh đã mua một tòa nhà sáu tầng khác tại quận Shibuya ở Nhật Bản, với ý định mở cửa hàng riêng của mình. Dù giá trị của tòa nhà đó chưa được tiết lộ, nhưng giá trị bất động sản của Jang Geun Suk ở thời điểm hiện tại đã được xác định là 14 tỷ won (khoảng 288 tỷ đồng).
 
3. Lee Seung Gi
 
Nam ca sĩ kiêm diễn viên nổi tiếng Lee Seung Gi sở hữu bất động sản trị giá 3,2 tỷ won (khoảng 65,8 tỷ đồng).
 
4. Jaejoong (JYJ)
 
Jaejoong xếp vị trí thứ 4 với việc sở hữu giá trị bất động sản 3 tỷ won (khoảng 61,7 tỷ đồng).
 
5. Kim Hyun Joong
 
Kim Hyun Joong sở hữu một căn biệt thự mang phong cách châu Âu ở Apgujung-dong. Căn biệt thự có trị giá 3 tỷ won (khoảng 61,7 tỷ đồng).
 
6. T.O.P (Big Bang)
 
T.O.P của Big Bang đã mua một căn biệt thự có giá 3 tỷ won (khoảng 61,7 tỷ đồng) ở Hannam-dong.
 
7. Hara (Kara)
 
Hara (Kara) đã mua một ngôi nhà ở Chungdamdong có giá 1,2 tỷ won (khoảng 24,7 tỷ đồng).
 
5 thần tượng với gia cảnh giàu có (thứ tự ngẫu nhiên)
 
Choi Siwon (Super Junior)
 
Siwon là một chaebol-dol nổi tiếng (thần tượng chaebol). Được biết, chaebol là từ thường hay dùng để nói đến các tập đoàn lớn ở Hàn Quốc. Cha của Siwon - Choi Ki Ho - là Giám đốc điều hành của Boryung Medicine Co., 1 công ty chuyên phân phối dược phẩm. Gia đình của Siwon cũng được đồn đại là sở hữu Hyundai Department Store, một trong những chuỗi siêu thị lớn nhất tại Hàn Quốc. Nếu tin đồn này là sự thật, vẫn chưa thể xác nhận được gia đình anh nắm giữ bao nhiêu phần trăm cổ phần trong đó.
 
Hyungsik (ZE:A)
 
Thành viên cùng nhóm với Hyungsik - Kwanghee - từng tiết lộ trong một chương trình phát sóng rằng cha của Hyungsik nằm trong ban giám đốc công ty xe hơi nổi tiếng của Đức, xuất phát từ chữ cái "B".  Đại diện của ZE: A sau đó đã nói rằng, Hyungsik là con trai của một người trong ban giám đốc BMW Hàn Quốc.
 
Suho (EXO)
 
Trên một tập phát sóng của Mnet "Beatles Code 2", khi Suho đã được hỏi rằng anh có phải là một chaebol-dol hay không, nam ca sĩ nói đó là một sự hiểu lầm. Tuy nhiên, sau đó, Kai tiết lộ: "Sở thích của Suho là đánh golf" và còn cho biết có lần Suho chi tới 800.000 won (hơn 16 triệu đồng) cho một bữa ăn. Gia cảnh giàu có của Suho là điều không thể phủ nhận bởi anh sống kế bên căn hộ của Choi Siwon, trong khu nhà đắt đỏ hàng đầu xứ Hàn. Được biết, cha của Suho là một giáo sư.
 
Jinwoon (2AM)
 
Gia cảnh giàu có của Jinwoon đã được tiết lộ trong một buổi ghi hình "Radio Star". Khi được hỏi liệu có đúng là nhà anh ở Cheongdamdong và có hẳn phòng tập riêng hay không, anh thừa nhận đúng là nhà anh nằm ở Cheongdamdong, nhưng không bình luận về chi tiết liên quan tới phòng tập. Cha anh là Giám đốc điều hành của một công ty còn mẹ anh là một nhà thiết kế nội thất. Jinwoon từng tiết lộ công ty của cha anh nằm ở Tehran Street, vốn được biết đến là một trong những nơi đắt đỏ ở Seoul. Ngoài ra, thành viên cùng nhóm với anh - Seulong - từng tiết lộ rằng, Jinwoon thuê người tổ chức bữa tiệc dành cho sinh nhật 21 tuổi của anh.
 
Sooyoung (SNSD)
 
Ông nội của Sooyoung là chủ tịch của một công ty kiến ​​trúc nổi tiếng còn cha cô là chủ tịch của một công ty thương mại.