Tổng hợp Premier League: Thắng đậm đà, Man City chạm tay vào chức vô địch

Huy Bof, Theo Trí Thức Trẻ 04:11 08/05/2014

Hiệp 2 bùng nổ với 4 bàn thắng đã giúp Man City chiếm ngôi đầu bảng của Liverpool. Đội chủ sân Etihad chỉ cần giành 1 điểm ở trận đấu cuối là sẽ lên ngôi vô địch.<br/>

Kết quả các trận vòng 37

Sunderland 2-0 West Brom

Man City 4-0 Aston Villa


Man City 4-0 Aston Villa

Cầu thủ ghi bàn: Dzeko (64’, 72’), Jovetic (89’), Toure (90+3’)

Diễn biến trận đấu.

Một trận đấu rất quan trọng với thầy trò Pellegrini. Nếu giành chiến thắng trước Aston Villa, gần như chức vô địch sẽ đến với đội bóng này. Với quyết tâm cao như vậy, đội chủ nhà nhập cuộc hưng phấn, dồn ép đối thủ ngay sau tiếng còi khai cuộc. Trong suốt hiệp 1, Man xanh cầm bóng lên tới 70%. Dẫu vậy không 1 lần hàng công của đội chủ nhà xuyên thủng được hàng thủ chơi với số đông của Aston Villa. Thậm chí những đợt phản công của đội khách còn nhiều lần khiến CĐV Man City phải thót tim.

Bế tắc trong hiệp 1 nhưng với sự tỏa sáng của Dzeko, Man City đã ca khúc khải hoàn trong hiệp 2.

Tuy nhiên đó là hiệp 1, sang đến hiệp 2, Man xanh đã thể hiện 1 bộ mặt khác hẳn. Những pha tấn công của đội chủ nhà dồn dập hơn, nguy hiểm hơn. Phút thứ 64, điều gì đến cũng phải đến, Dzeko mở tỷ số cho Man City sau 1 pha dứt điểm cận thành. Thế trận phòng ngự bị phá vỡ, lúc này Aston Villa dường như đã không thể đứng vững trước “cơn bão” Man City. Những phút còn lại đội bóng của Pellegrini ghi thêm 3 bàn nữa lần lượt do công của Dzeko (cú đúp), Jovetic Yaya Toure

Đội bóng thành Manchester gần như đã đoạt chức vô địch sau chiến thắng này.

Chiến thắng 4 sao hoành tráng giúp Man City vượt mặt Liverpool để leo lên ngôi đầu bảng. Dù đang hơn đối thủ 2 điểm nhưng ở vòng cuối, Man xanh chỉ cần giành 1 điểm là cũng có thể lên ngôi vô địch bởi lẽ hiệu số bàn thắng thua giữa họ và Liverpool lúc này đã là quá chênh lệch.
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày