Tiểu sử chấn thương của “đôi chân pha lê” Arjen Robben

haonv, Theo 10:05 07/08/2010
Chia sẻ

Robben luôn nổi tiếng với kỹ thuật và tốc độ nhưng cũng được biết tới với những chấn thương liên tục.

Biệt danh "Đôi chân pha lê" của Robben đến từ tài năng chơi bóng và cũng đến từ sự "mong manh", "dễ vỡ" của cầu thủ này. Hãy cùng nhìn lại những chấn thương mà Robben từng gặp phải trong sự nghiệp.
 
Groningen & PSV
 
 
Arjen Robben bắt đầu sự nghiệp thi đấu của mình trong màu áo của câu lạc bộ Groningen, trong những năm đầu thi đấu anh đã không gặp phải chấn thương nào đáng tiếc phải xảy ra. Nhưng khi chuyển sang thi đấu cho câu lạc bộ PSV, nơi mà anh đã đặt tầm ảnh hưởng của mình ngay từ những trận đấu đầu tiên, Những chấn thương gân kheo đã đến với anh trong mùa giải đó và Robben phải quay trở lại phòng thể dục kết hợp điều trị chấn thương để kịp cùng đội tuyển Hà Lan dự Euro 2004.
 
Chelsea
 
 
Những màn trình diễn ấn tượng của Robben đã khiến Chelsea xiêu lòng và quyết định chi đậm để có anh. Nhưng ở ngay buổi tập đầu tiên với The Blues chấn thương đã ập tới tiền vệ tài năng này, những vấn đề về chấn thương đầu gối và mắt cá chân đã ngăn sự tiến bộ của Robben trong những năm đầu ở Anh.
 
Mùa giải tiếp theo may mắn đã đến, khi chấn thương không còn hành hạ và anh liên tục tỏa sáng trong màu áo của Chelsea. Thế nhưng “niềm vui ngắn chẳng tày gang” anh đã gặp một chấn thương gân kheo vào tháng 12 năm 2006, kết quả là phải phẫu thuật đầu gối vào tháng 3 năm sau.
 
Real Madrid
 
 
Giống như đã làm với Chelsea, Robben bắt đầu sự nghiệp trong màu áo Real Madrid bằng những chấn thương hết sức đáng tiếc. Ngôi sao Hà Lan đã lại gặp chấn thương gân kheo và bỏ lỡ phần đầu tiên của mùa giải. Anh chỉ có thể trở lại vào giữa mùa bóng sau đó. Ở mùa giải tiếp theo, tình hình vẫn không được cải thiện. Những vấn đề về cơ bắp đã ảnh hưởng đến sự đóng góp của cầu thủ này cho đội bóng. Và khi Florentino Perez lên nắm quyền ông đã quyết định bán Robben cho câu lạc bộ Đức Bayern Munich.
 
Bayern Munich
 
 
Tại nước Đức dường như tiền vệ mang biệt danh “đôi chân pha lê” đã thực sự tìm lại được chính mình. Chỉ mất thời gian đầu để hòa nhập với đội bóng, cựu ngôi sao của Chelsea đã không gặp một rắc rối nào về chấn thương, anh đã có những đóng góp cực kỳ quan trọng trong thành công của đội bóng Đức ở mùa giải 2009-10. Tiếp đó là một kỳ World Cup thành công trên đất Nam Phi. Tuy nhiên sau khi trở về Munich một máy quét đã chỉ ra các vấn đề về gân kheo của cầu thủ này và có thể anh phải xa sân cỏ trong vòng 2 tháng.
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày